Tham gia sinh hoạt chi bộ tại nơi cư trú, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý nhiều nội dung

(Baonghean.vn) - Tham gia sinh hoạt chi bộ tại khối 4, phường Trường Thi, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã lưu ý, nhắc nhở cấp ủy, ban cán sự và đảng viên trên địa bàn nhiều nội dung, trong đó mong muốn các đảng viên có kinh nghiệm cần tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.
Quang cảnh buổi sinh hoạt. Ảnh: Đào Tuấn
Tối 22/6, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia buổi sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khối 4, phường Trường Thi, TP. Vinh. Ảnh: Đào Tuấn
Khối 4, phường Trường Thi hiện có 240 hộ dân, 12 tổ dân cư, tỷ lệ hộ khá giàu đạt hơn 62%, không có hộ nghèo, khối có 98% gia đình văn hóa. Chi bộ khối 4 có hơn 100 đảng viên hưu trí và 120 đảng viên đương chức cư trú tại địa bàn.
Bí thư Chi bộ Khối 4, phường Trường Thi Trần Nguyên Ngọc phát biểu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Đào Tuấn
Bí thư Chi bộ Khối 4, phường Trường Thi Trần Nguyên Ngọc đại diện cấp ủy báo cáo một số tình hình nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019. Ảnh: Đào Tuấn
Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã được nghe đại diện cấp ủy chi bộ báo cáo một số tình hình nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, cấp ủy chi bộ đã chỉ đạo, hướng dẫn ban công tác mặt trận, các đoàn thể và nhân dân phát triển kinh tế thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.   

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị Vinh”, cấp ủy, ban cán sự khối đã huy động nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Đảng viên đương chức cùng nhân dân trong khối đóng góp kinh phí 75 triệu đồng để sửa chữa nâng cấp sân thể thao, thực hiện tốt ngày chủ nhật xanh được phường biểu dương. Phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Đảng viên Chi bộ khối 4 tham gia phát biểu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Đào Tuấn
Đảng viên Chi bộ khối 4 tham gia phát biểu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Đào Tuấn
Với tinh thần trách nhiệm cao, các đảng viên đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận những kết quả đạt được của Chi bộ và Ban cán sự khối 4 trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, những ý kiến của các đảng viên đã thể hiện sự sâu sát với tình hình thực tiễn cũng như kiến giải nhiều vấn đề quan trọng cho công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhắc nhở
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Đào Tuấn
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng cho biết, vào cuối tháng 3 vừa qua, Bộ Chính trị đã có phiên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin khái quát về các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong thời gian tới.
Các đảng viên dự buổi sinh hoạt. Ảnh: Đào Tuấn
Các đảng viên dự buổi sinh hoạt. Ảnh: Đào Tuấn
Nhấn mạnh về công tác xây dựng Đảng tại cơ sở và vai trò của đảng viên, tại buổi sinh hoạt đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đã nhắc nhở cấp ủy, ban cán sự khối 4 một số nội dung. Theo đó, Chi bộ khối 4 có số lượng đảng viên lớn nên cần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt định kỳ phải được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, cấp ủy chi bộ cần có nhiều sinh hoạt chuyên đề bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi tại cơ sở. Đây không chỉ là quy định của Điều lệ Đảng mà qua đó còn phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của đảng viên, đồng thời cũng là tiêu chí xếp loại đảng viên cuối năm.
Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông tại khu vực khối 4, phường Trường Thi. Ảnh: Đào Tuấn
Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông diễn ra thường xuyên tại đường Phan Sỹ Thục, chạy qua khối 4, phường Trường Thi. Ảnh: Đào Tuấn
Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn các đảng viên có nhiều kinh nghiệm tham gia tích cực vào công tác xây dựng đảng, chính quyền, nhất là xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng trong khu dân cư, nhất là tình trạng buôn bán, kinh doanh, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Các đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương trong các phong trào thi đua nhằm khơi dậy tinh thần của cơ sở và địa phương.
Ngay sau khi bị Bí thư Tỉnh ủy nhắc nhở, các lực lượng chức năng phường Trường thi đã tiến hành giải tỏa một số điểm kinh doanh lấn chiếm tại đường Phan Sỹ Thục. Ảnh: Đào Tuấn
Ngay sau khi bị Bí thư Tỉnh ủy nhắc nhở, các lực lượng chức năng phường Trường Thi đã tiến hành giải tỏa một số điểm kinh doanh lấn chiếm tại đường Phan Sỹ Thục. Ảnh: Đào Tuấn

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.