Thành phố Thường Châu - nơi đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chơi trận chung kết

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng trước Qatar để bước vào trận chung kết của giải U23 châu Á. Và thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc chính là nơi mà các cầu thủ của chúng ta sẽ chơi trận chung kết.
Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc là nơi U23 Việt Nam đấu hai trận lịch sử, đối đầu Iraq ở vòng tứ kết và Qatar ở bán kết. Đến Giang Tô, người hâm mộ bóng đá và du khách có thể khám phá rất nhiều điều thú vị tại tỉnh phía đông Trung Quốc này.
Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc là nơi U23 Việt Nam đấu hai trận lịch sử, đối đầu Iraq ở vòng tứ kết và Qatar ở bán kết. Đến Giang Tô, người hâm mộ bóng đá và du khách có thể khám phá rất nhiều điều thú vị tại tỉnh phía đông Trung Quốc này.
     
Thường Châu là một trong 13 thành phố của tỉnh Giang Tô, nằm ở trung tâm tam giác châu thổ sông Trường Giang đẹp trù phú và tọa lạc giữa hai đô thị lớn Thượng Hải và Nam Kinh. Thành phố Thường Châu có diện tích 4375 km² với dân số gần 5 triệu người.  Thường Châu hay còn gọi là Long Thành, truyền thuyết kể rằng đây là nơi từng có 6 con thiên long giáng hạ. Từ thời Xuân Thu con của vua Ngô thụ phong và xây ấp phát triển quy mô  tại đây, đến nay đã có hơn 2500 năm lịch sử.
Thường Châu là 1 trong 13 thành phố của tỉnh Giang Tô, nằm ở trung tâm tam giác châu thổ sông Trường Giang đẹp trù phú và tọa lạc giữa hai đô thị lớn Thượng Hải và Nam Kinh. Thành phố Thường Châu có diện tích 4375 km² với dân số gần 5 triệu người.
 
Lịch sử văn hóa sâu sắc đã để lại cho Thường Châu nhiều di tích thắng cảnh. Trong đó di chỉ Yểm Thành thời Xuân Thu rộng 300 ha đã có hơn 2500 năm lịch sử. Đây là một trong những di chỉ thành trì trên mặt đất cổ xưa nhất và được giữ lại hoàn chỉnh nhất từ thời kỳ Xuân Thu tới nay.  Chùa thiền Thiên Ninh được mệnh danh
Lịch sử văn hóa sâu sắc đã để lại cho Thường Châu nhiều di tích thắng cảnh. Chùa thiền Thiên Ninh được mệnh danh "Đông nam đệ nhất tùng lâm" là một đạo trường và là khu thắng cảnh du lịch tôn giáo nổi tiếng của thiền tông Phật giáo Trung Quốc.
 
Thành phố này được biết đến là quê hương loài khủng long khi có bộ sưu tập xương khủng long và hóa thạch từ khắp nơi trên đại lục. Có lẽ vì thế mà có người còn gọi thành phố này là
Thành phố này được biết đến là quê hương loài khủng long khi có bộ sưu tập xương khủng long và hóa thạch từ khắp nơi trên đại lục. Có lẽ vì thế mà có người còn gọi thành phố này là "thành phố khủng long".
 
Thường Châu nằm ở khu vực phía Nam của tỉnh Giang Tô. Thành phố giáp với Nam Kinh về phía Tây, Vô Tích về phía Đông và tỉnh Chiết Giang về phía Nam. Thành phố Thường Châu có dân số khoảng 4.592.441 người. Ảnh: Chinahotelsreservation

Vai trò truyền thống của Thường Châu là một trung tâm phân phối đặc biệt đối với mặt hàng nông sản lên các đô thị phía Bắc.Thành phố này bắt đầu phát triển ngành công nghiệp dệt bông trong những năm 1930 khi Nhật Bản tấn công khiến nhiều doanh nghiệp Trung Quốc phải rời bỏ Thượng Hải.

Thường Châu là thành phố đẹp thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nơi đây không chỉ hấp dẫn với nhiều điểm du lịch mà còn là chủ nhà của Vòng chung kết U23 châu Á 2018 (AFC). Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất quan tâm tới Thường Châu khi chứng kiến U23 Việt Nam liên tiếp tạo nên kỳ tích tại giải đấu tầm cỡ châu lục này.
Thường Châu là thành phố đẹp. Nơi đây không chỉ hấp dẫn với nhiều điểm du lịch mà còn là chủ nhà của Vòng chung kết U23 châu Á 2018 (AFC). Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang rất quan tâm tới Thường Châu khi chứng kiến U23 Việt Nam liên tiếp tạo nên kỳ tích tại giải đấu tầm cỡ châu lục này.
 
Thường Châu được nhìn nhận là thành phố an toàn hơn so với các thành phố lớn khác của Trung Quốc như Thượng Hải và Bắc Kinh. Trên thực tế, cư dân ở đây thân thiện và tạo môi trường dễ dàng cho du khách. Thành phố gồm 7 quận là Chung Lâu, Thiên Ninh, Thích Thự Yển, Tân Bắc, Vũ Tiến, Kim Đàn và Lật Dương. Trong đó bao phủ một vùng đất rộng 68 cây số vuông và nằm ở phía đông của thành phố, quận Thiên Ninh là nơi có nhiều điểm tham quan thú vị nhất ở Thường Châu như Công viên Hongmei, Đền Tianning và Red Plum Pavilion (một công trình kiến trúc cổ). (Ảnh: Tripadvisor)
Thường Châu được nhìn nhận là thành phố an toàn hơn so với các thành phố lớn khác của Trung Quốc như Thượng Hải và Bắc Kinh. Trên thực tế, cư dân ở đây thân thiện và tạo môi trường dễ dàng cho du khách.
Hồ Thiên Mục nằm tại thành phố Thường Châu, Giang Tô. Xung quanh được bao bọc bởi rất nhiều di tích lịch sử, đây là một nơi du lịch phổ biến ở Trung Quốc. Những ai đến với Thường Châu để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam đều có thể dành thời gian để chiêm ngưỡng khung cảnh lãng mạn vào mùa đông của hồ nước.
Hồ Thiên Mục nằm tại thành phố Thường Châu, Giang Tô. Xung quanh được bao bọc bởi rất nhiều di tích lịch sử, đây là một nơi du lịch phổ biến ở Trung Quốc. Những ai đến với Thường Châu để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam đều có thể dành thời gian để chiêm ngưỡng khung cảnh lãng mạn vào mùa đông của hồ nước.
 
Công viên HongMei cũng là điểm đến hút khách ở Thường Châu. Trong công viên này có nhiều hồ nước lớn, khu vườn tươi tốt, khu bảo tồn chim hồng hạc và hươu cao cổ... mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách. Nếu đến thăm HongMei vào mùa xuân và mùa hạ, du khách có thể cảm nhận rõ bầu không khí trong lành, dễ chịu nơi đây. (Ảnh: Chinahotelsreservation)
Công viên HongMei cũng là điểm đến hút khách ở Thường Châu. Trong công viên này có nhiều hồ nước lớn, khu vườn tươi tốt, khu bảo tồn chim hồng hạc và hươu cao cổ... mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách. Nếu đến thăm HongMei vào mùa xuân và mùa hạ, du khách có thể cảm nhận rõ bầu không khí trong lành, dễ chịu nơi đây.
Bên cạnh đó, Thường Châu còn nhiều điểm tham quan hấp dẫn khác như Town of Yancheng - nơi lưu giữ di tích của thị trấn cổ được coi như một dấu ấn của lịch sử Trung Quốc có từ ba ngàn năm trước; Công viên Dong Po với cảnh quan xanh mát tuyệt vời hay Công viên Khủng long - nơi du khách có thể tìm hiểu thêm về những sinh vật cổ xưa to lớn... (Ảnh: Diplomaticourier)
Thường Châu còn nhiều điểm tham quan hấp dẫn khác như Town of Yancheng - nơi lưu giữ di tích của thị trấn cổ được coi như một dấu ấn của lịch sử Trung Quốc có từ ba ngàn năm trước; Công viên Dong Po với cảnh quan xanh mát tuyệt vời - nơi du khách có thể tìm hiểu thêm về những sinh vật cổ xưa to lớn...
Sân vận động Olympic Thường Châu là sân vận động thể thao hỗn hợp nằm tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Sân được xây dựng từ năm 2008, có sức chứa lên tới 38 nghìn người với 42.000 chỗ ngồi. Đây sẽ là nơi diễn ra trận chung kết giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan vào ngày 27/1/2018.
Sân vận động Olympic Thường Châu là sân vận động thể thao hỗn hợp nằm tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Sân được xây dựng từ năm 2008, có sức chứa lên tới 38 nghìn người với 42.000 chỗ ngồi. Đây sẽ là nơi diễn ra trận chung kết giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan vào ngày 27/1/2018.
Côn Sơn, Thường Thục, Thường Châu và Giang Âm là 4 thành phố diễn ra Vòng chung kết U23 châu Á 2018. Trên hình là tòa nhà Hoa Sen – công trình kiến trúc được coi là biểu tượng của thành phố Thường Châu, Giang Tô. Ảnh: 500px.com.
Côn Sơn, Thường Thục, Thường Châu và Giang Âm là 4 thành phố diễn ra Vòng chung kết U23 châu Á 2018. Trên hình là tòa nhà Hoa Sen – công trình kiến trúc được coi là biểu tượng của thành phố Thường Châu, Giang Tô. Ảnh: 500px.com.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.