Thành phố Vinh cần khắc phục ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp

(Baonghean.vn) - Đó là yêu cầu của HĐND tỉnh tại cuộc làm việc với UBND thành phố chiều 19/10 theo chương trình giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và chế độ chính sách đối với người lao động.
  Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Nhiều nỗi lo về môi trường

Đối với thành phố Vinh, công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với thu hút các nguồn lực để đầu tư hạ tầng. Đáng chú ý là thành phố đã xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt có công suất 25.000 m3/ngày đêm; Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Nghi Yên; đầu tư hệ thống thoát nước trong thành phố, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường…

Tuy nhiên, thông qua giám sát thực tế tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh và theo dõi phản ánh kiến nghị của cử tri, của báo chí, một số thành viên chỉ ra nhiều vấn đề mà thành phố cần quan tâm.

Mặc dù thành phố đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nhưng chưa đáp ứng thực tiễn, bởi lượng nước thải sinh hoạt của thành phố là khoảng 40.000 m3/ngày đêm, trong khi đó hệ thống xử lý mới chỉ có công suất 25.000 m3/ngày đêm.

Riêng về Khu liên hợp xử lý rác thải Nghi Yên cũng đang có tình trạng quá tải và chưa có biện pháp xử lý nước thải ở khu vực này.

Bên cạnh đó, 3/5 cụm công nghiệp đi vào hoạt động hiện nay, hệ thống xử lý nước thải chưa được đầu tư đồng bộ, nước thải của các doanh nghiệp cơ bản thải trực tiếp ra môi trường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Thanh Tịnh khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục khắc phục tình trạng ô nhiễm tại CCN. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đậu Vĩnh Thịnh khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục khắc phục tình trạng ô nhiễm tại CCN. Ảnh: Mai Hoa

Nêu thực tiễn tại Công ty TNHH Xuân Ngọc (Cụm công nghiệp Đông Vĩnh), năm 2016 và 2017, Thanh tra Sở TN&MT đều có thanh tra và có kết luận yêu cầu doanh nghiệp này khắc phục các vấn đề về bảo vệ môi trường, như xử lý chất thải độc hại, xử lý chất thải công nghiệp…, tuy nhiên, cơ sở này chưa thực hiện; Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Lan đề nghị thành phố cần giám sát yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến về môi trường.

Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Trần Đình Toàn thông tin thêm về Công ty TNHH Xuân Ngọc, kiểm tra hồ sơ bản cam kết bảo vệ môi trường của đơn vị quá sơ sài; kết quả quan trắc môi trường do đơn vị hợp đồng một doanh nghiệp khác thực hiện đều tốt, nhưng thực tiễn giám sát thì hoàn toàn khác.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tìm hiểu chế độ ăn ca của công nhân tai Công ty CP dệt may Hoàng Thị Loan. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tìm hiểu chế độ ăn ca của công nhân tại Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại nội dung này, chia sẻ số doanh nghiệp trên địa bàn nhiều, chủ yếu vừa và nhỏ; công tác đầu tư, quản lý các cụm công nghiệp còn nhiều bất cập, trong khi đó lực lượng phụ trách công tác môi trường quá mỏng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đề nghị thành phố cần rà soát, phân loại các từng nhóm doanh nghiệp, trong đó chú ý đến các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường để thanh tra, kiểm tra thường xuyên, gắn với xử lý nghiêm sau thanh tra, kiểm tra, có như vậy mới tạo được chuyển biến về môi trường trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, thành phố cần nghiên cứu để khắc phục tình trạng ô nhiễm tại các cụm công nghiệp; kiểm tra lại quy trình thẩm định, phê duyệt bản cam kết và kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh một cách chặt chẽ, đồng thời giám sát sau phê duyệt, đảm bảo các cam kết được thực hiện nghiêm túc.

Thành phố cũng cần có giải pháp để đảm bảo hoạt động quan trắc môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo thực chất; quan tâm giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Nhiều doanh nghiệp nợ BHXH lớn

Theo báo cáo, trên địa bàn thành phố hiện có 3.696 doanh nghiệp tham gia đóng BHXH cho người lao động thì có tới 2.481 doanh nghiệp nợ BHXH, trong đó có 155 doanh nghiệp nợ đóng trên 12 tháng; tổng nợ BHXH là 148 tỷ đồng. Thực trạng này làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, đặc biệt là giải quyết chế độ cho người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu hoặc không may bị tai nạn rủi ro.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đề nghị thành phố khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp. Ảnh: Mai Hoa

Ngoài vấn đề nêu trên, thông qua giám sát, một vấn đề nổi lên được giám sát HĐND tỉnh chỉ ra, đó là do doanh nghiệp chủ yếu vừa và nhỏ, dây chuyền sản xuất lạc hậu, cộng với ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp chưa cao, cho nên môi trường lao động tại nhiều cơ sở sản xuất có nguy cơ mất an toàn lao động rất cao. Thêm vào đó, ở một số cơ sở cường độ làm việc của người lao động lớn, nhưng chế độ tiền lương được trả chưa tương xứng.

Từ những vấn đề đặt ra đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND thành phố Vinh tích cực phối hợp với các ngành để tăng cường công tác thanh tra và xử lý đủ sức răn đe, điều quan trọng là bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.