Thành phố Vinh: Không ít người vẫn đến điểm công cộng tập thể dục khi có chỉ thị cách ly xã hội

Ảnh: Đức Anh; Nội dung: Tường Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đã có hiệu lực 1 ngày, trong đó có thực hiện cách ly toàn xã hội nhưng một bộ phận người dân thành phố Vinh vẫn đến các địa điểm công cộng tập thể dục, thể thao.
Chiều 1/4, sau một ngày thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 nhưng tại một số địa điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố Vinh, người dân vẫn “hồn nhiên” đến tập thể dục, thể thao. Có mặt tại Công viên Nguyễn Tất Thành, chúng tôi nhận thấy
Hôm nay, ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 nhưng tại một số địa điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố Vinh, người dân vẫn thản nhiên đến tập thể dục, thể thao. Có mặt chiều 1/4 tại Công viên Nguyễn Tất Thành, chúng tôi nhận thấy vẫn có khá nhiều người đến tập thể dục bằng hình thức đi bộ và thể dục dụng cụ. Ảnh: Đức Anh
Có những vị trí
Có những vị trí tập luyện khoảng cách giữa hai người không đảm bảo an toàn, người tập lại không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách. Trong ảnh: Người dân tập thể dục tại Công viên Nguyễn Tất Thành vào chiều 1/4, cho dù đã có thông báo dừng các hoạt động vui chơi, giải trí và thể dục, thể thao tại các điểm công cộng. Ảnh: Đức Anh
Đặc biệt, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, chiều
Theo quy định tại Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Thế nhưng nhiều người đi bộ tại Quảng trường Hồ Chí Minh đã bỏ qua quy định này. Ảnh chụp chiều 1/4/2020. Ảnh: Đức Anh
Thậm chí, có người còn không đeo khẩu trang lúc đi bộ tập thể dục.
Thậm chí, có người còn không đeo khẩu trang lúc đi bộ tập thể dục. Ảnh chụp tại Quảng trường Hồ Chí Minh chiều 1/4. Ảnh: Đức Anh
Hay có những phụ huynh
Hay có những phụ huynh đưa con nhỏ ra vui chơi và không đeo khẩu trang cho bé. Ảnh chụp tại Quảng trường Hồ Chí Minh chiều 1/4. Ảnh: Đức Anh
Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh
Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh thường xuyên tuyên truyền trên loa phát thanh về tình hình dịch Covid-19 và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị người dân dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, tập luyện thể dục, thể thao dưới mọi hình thức trong khuôn viên. Nội dung tuyên truyền được phát với công suất lớn, mọi người có thể nghe rõ nhưng vẫn bỏ ngoài tai...Theo ông Hồ Công Nghĩa - Trưởng Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh, cùng với việc tuyên truyền, vận động trên loa phát thanh, Ban quản lý còn thường xuyên cử các nhân viên trực tiếp vận động, nhắc nhở những nhóm tụ tập trên 3 người, thực hiện đeo khẩu trang phòng dịch. Đồng thời, phối hợp với UBND, Công an phường Trường Thi kêu gọi người dân trên địa bàn không đến Quảng trường trong những ngày Chỉ thị 16/CT-TTg có hiệu lực. Nhưng do ý thức của một số người dân chưa cao nên vẫn chưa nghiêm túc thực hiện. Ảnh: Đức Anh


... Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng...

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

tin mới

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.