Thành phố Vinh thiếu trách nhiệm khi xử lý sự cố vỡ đường ống nước thải?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Mặc dù là sự cố khẩn cấp vỡ đường ống nước thải và đã xảy ra cách đây 1 tháng nhưng cho đến thời điểm này, UBND thành phố Vinh vẫn chưa xử lý, khiến người dân các xóm Phong Đăng, Khánh Hậu của xã Hưng Hoà hết sức bức xúc. 

Video vỡ đường ống nước thải. Clip: Tiến Đông

Đã 1 tháng nay, người dân các xóm Phong Đăng và Khánh Hậu của xã Hưng Hoà (TP.Vinh) đang sống trong cảnh khổ sở khi hàng ngày phải hứng chịu mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ điểm vỡ của đường ống nước thải ngay bên cạnh khu dân cư. Điều đáng nói là dù đã báo cáo chính quyền địa phương các cấp, nhưng cho đến nay sự cố này vẫn chưa được xử lý.

BNA_Ruộng lúa của người dân ngập tràn nước thải.jpg
Ruộng lúa bị nhiễm nước thải đen ngòm. Ảnh: Tiến Đông

Bà Trần Thị An - một hộ dân xóm Phong Đăng, có nhà gần với điểm đường ống bị vỡ bức xúc cho biết: Việc vỡ ống nước thải ở đây đã xảy ra nhiều lần, lần nào cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương. Đặc biệt lần này là nghiêm trọng nhất, sau khi sự cố xảy ra, chúng tôi cũng đã báo cho xã và đơn vị quản lý. Thậm chí cũng đã có người đến kiểm tra, quay phim nhưng đến bây giờ vẫn chưa được sửa chữa. Chưa kể, nước thải còn chảy xuống ruộng, ảnh hưởng đến việc cấy cày của người dân.

BNA_điểm đường ống bị vỡ đang được dựng tạm cây cối để cảnh báo.jpg
Điểm bị sự cố vỡ đường ống nước thải. Ảnh: Tiến Đông

Có mặt tại địa điểm xảy ra sự cố, chúng tôi nhận thấy cả một đoạn đường nước thải chảy lênh láng và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ngay điểm vỡ ống nước thải thì nền đường cũng đã bị sụt lún một hố to, người dân phải dùng tạm cành cây, ghế gỗ đặt lên để cảnh báo. Theo nhiều người dân, đã có người đi xe máy không may bị sụp vào hố này.

Bên cạnh đó, nước thải đen kịt còn chảy vào đường xóm và tràn vào mương bê tông. Riêng một khoảnh ruộng nằm sát khu vực này thì ngập tràn nước đen.

BNA_Người dân bức xúc khi sự cố đã xẩy ra 1 tháng nhưng chưa được sửa chữa.jpg
Người dân bức xúc khi sự cố đã xảy ra 1 tháng nhưng chưa được sửa chữa. Ảnh: Tiến Đông

Một lãnh đạo xã Hưng Hoà (thành phố Vinh) cho biết, sau khi nhận được phản ánh từ người dân, xã đã cử người xuống hiện trường để kiểm tra, đồng thời, báo cho Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh, là đơn vị trực tiếp quản lý để sửa chữa. Thậm chí, xã cũng đã gửi hình ảnh, video cho thành phố nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thấy sửa chữa.

Vào ngày 27/9/2023, UBND thành phố Vinh đã có Văn bản số 5374/UBND-QLĐT về việc giao nhiệm vụ giải quyết hư hỏng đường ống truyền dẫn nước thải tại phường Trung Đô và xã Hưng Hoà. Theo đó, UBND thành phố Vinh nhận được Báo cáo số 59/CV-HTV đề ngày 21/9/2023 của Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh về sự cố rò rỉ nước thải do vỡ đường ống tại xã Hưng Hoà.

BNA_đường.jpg
Nước thải tràn cả ra đường bê tông và chảy xuống mương thoát nước cạnh nhà dân. Ảnh: Tiến Đông

UBND thành phố Vinh cũng giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vinh thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực để lập hồ sơ phương án sửa chữa khắc phục sự cố hư hỏng đường ống áp lực truyền dẫn nước thải. Tổ chức kiểm tra, rà soát kỹ phương án sửa chữa, khắc phục và hoàn thiện hồ sơ trình Phòng Quản lý đô thị thẩm định, UBND thành phố Vinh phê duyệt (hoàn thành trước ngày 12/10/2023).

BNA_văn bản.jpg
Văn bản giao việc của UBND thành phố. Ảnh: Tiến Đông

UBND thành phố Vinh cũng giao nhiệm vụ cho Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh trong thời gian chưa được sửa chữa, có biện pháp khắc phục tạm thời để giảm thiểu nước thải ra ngoài môi trường. Đồng thời, giao cho các phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, phối hợp, hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vinh và đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Dù vậy, theo quan sát của chúng tôi, việc khắc phục sự cố không những chưa được thực hiện mà địa điểm bị sự cố có nguy cơ lan rộng hơn.

BNA_Bà Nguyễn Thị An, một người dân sống tại khu vực này bức xúc.jpg
Bà Trần Thị An-người dân xóm Phong Đăng (xã Hưng Hoà) không giấu được sự bức xúc. Ảnh: Tiến Đông

Ông Võ Tuấn Anh - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh cho biết: Điểm đường ống bị vỡ là loại ống cốt sợi thuỷ tinh truyền tải nước thải từ Trạm bơm chính Hưng Hoà đến Nhà máy xử lý nước thải tại phường Trung Đô.

Về nguyên nhân gây ra sự cố, ông Võ Tuấn Anh cho rằng, với loại ống này có thể do khi chế tạo bị lỗi, chưa kể trong quá trình chôn lấp thủ công mật độ nén chặt không đồng đều gây ra nứt vỡ. Hơn nữa sau 15 năm sử dụng đường ống gặp sự cố là điều không tránh khỏi.

Được biết, vào ngày 5/10 vừa qua, các phòng, ban của UBND thành phố và đơn vị quản lý vận hành cũng đã xuống kiểm tra thực địa. Phía Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh cũng đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành quyết định giao việc. Tuy nhiên, tính đến 3h chiều 6/10/2023 UBND thành phố vẫn chưa có quyết định giao việc để cho Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh có căn cứ, và quan trọng nhất là có kinh phí mà tiến hành khắc phục sự cố.

Trong khi đó, theo như ông Võ Tuấn Anh thì với dạng sự cố khẩn cấp này chỉ cần khoảng 3 ngày là xử lý xong và kinh phí chỉ rơi vào khoảng 50 triệu đồng.

Vậy nhưng, không hiểu sao cả tháng trời trôi qua, thành phố Vinh vẫn không giải quyết dứt điểm, để người dân phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc. Thậm chí có gia đình phải sơ tán các cháu nhỏ đi nơi khác "lánh nạn".

tin mới

Vai trò tổ liên ngành trong giải quyết đơn thư, tranh chấp ở Quỳ Hợp

Vai trò tổ liên ngành trong giải quyết đơn thư, tranh chấp ở Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở ban hành các quy chế phối hợp, tổ công tác liên ngành xử lý, giải quyết các đơn thư, tranh chấp, vụ việc phát sinh trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đã được thành lập, đi vào hoạt động. Đây là mô hình đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh, bước đầu cho thấy hiệu quả.

Về vùng quê không còn chó thả rông ở Nghệ An

Về vùng quê không còn chó thả rông ở Nghệ An

(Baonghean.vn) -Mặc dù quy định cấm chó thả rông đã có từ năm 2017, nhưng từ đó đến nay, dường như các địa phương vẫn loay hoay tìm cách xử lý, chó thả rông đã trở thành vấn nạn. Trong khi đó, tại Nghệ An có một vùng quê, suốt 6 năm qua, gần như không còn bóng dáng con chó nào ngoài đường.

Một công chức địa chính xã đầu thú, khai nhận hối lộ

Một công chức địa chính xã đầu thú, khai nhận hối lộ

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai xảy ra trên địa bàn TP Phú Quốc, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, ngày 2/5, Đoàn Thanh Tuấn - Công chức địa chính xã Cửa Dương (TP Phú Quốc) đã đến đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm của mình.