Thành phố Vinh tuyên dương hơn 300 giáo viên và học sinh có thành tích cao trong học tập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Lễ tuyên dương là nguồn động viên khích lệ để các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh nỗ lực hơn nữa trong quá trình giảng dạy, học tập, tu dưỡng.

Sáng 30/5, UBND thành phố Vinh tổ chức Lễ tuyên dương học sinh giỏi và giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2022 - 2023.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vinh; Võ Văn Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực, Ủy viên BTV Thành ủy, lãnh đạo các phòng, ban liên quan, hiệu trưởng các trường học trên địa bàn thành phố và hơn 300 giáo viên, học sinh được tuyên dương.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Mỹ Hà

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Mỹ Hà

Năm học 2022 – 2023, UBND thành phố Vinh tuyên dương 258 em đến từ các trường Tiểu học, THCS, THPT trong toàn thành phố và 64 thầy giáo, cô giáo đã có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Đây là hoạt động thường niên được thành phố tổ chức hàng năm sau mỗi dịp tổng kết năm học ở các nhà trường, qua đó nhằm biểu dương, tôn vinh những nhà giáo có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và vinh danh những học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh và cấp Quốc gia.

Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng thời, đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, tôn vinh của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trước những đóng góp to lớn vào thành tích chung của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh của các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh. Lễ tuyên dương cũng là nguồn động viên khích lệ to lớn để các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh nỗ lực hơn nữa trong quá trình giảng dạy, học tập, tu dưỡng.

Trong danh sách học sinh được tuyên dương của thành phố năm nay có 59 học sinh THPT đạt giải Học sinh giỏi cấp Quốc gia ở các bộ môn, 45 học sinh THPT đạt giải Nhất trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 129 học sinh THCS đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Ngoài ra, có 25 học sinh Tiểu học đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi: Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh, cấp Quốc gia; Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh; Vẽ “Trường học hạnh phúc” cấp Quốc gia; Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi tỉnh Nghệ An lần thứ 5/2022; An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ cấp Quốc gia…

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Vinh trao phần thưởng cho các em học sinh đạt Học sinh giỏi Quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Vinh trao phần thưởng cho các em học sinh đạt Học sinh giỏi Quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài đạt nhiều thành tích trong học tập, nhiều học sinh được tuyên dương tấm gương sáng về vượt qua hoàn cảnh. Đó là em Trần Thảo Nguyên, mẹ bị suy tim, nuôi 3 chị em, trong đó chị gái đầu tàn tật nên gia đình đã gửi hai con xuống Làng trẻ em SOS Vinh. Vượt qua khó khăn, 3 năm liền em đạt danh hiệu Học sinh giỏi toàn diện và năm lớp 12 này đạt giải Nhất Học sinh giỏi tỉnh môn Văn.

Em Hoàng Văn Phú, học sinh lớp 9B, Trường THCS Đặng Thai Mai. Tuy gia đình còn gặp nhiều khó khăn, điều kiện học tập thiếu thốn, lại ở xa trường, nhưng với niềm say mê môn Toán, nghị lực vượt lên hoàn cảnh để bền bỉ học giỏi đều các môn và đặc biệt em đạt giải Nhất Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán lớp 9.

Em Lưu Trọng Phúc, học sinh lớp 9B, Trường THCS Đội Cung dù cuộc sống vất vả nhưng với năng khiếu và niềm đam mê môn Toán từ nhỏ, được sự hỗ trợ, khích lệ của giáo viên dạy Toán, em đã nỗ lực và đạt Thủ khoa Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và giải Nhì Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán.


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Thị Cẩm Tú đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể các nhà trường, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh. Những kết quả mà các học sinh mang lại trong năm học qua là những đóng góp quan trọng, thiết thực làm nên bảng vàng thành tích giáo dục thành phố, góp phần tô đẹp thêm truyền thống hiếu học, nỗ lực vượt khó và học giỏi của quê hương xứ Nghệ.

Lãnh đạo thành phố Vinh trao phần thưởng cho các học sinh đạt Học sinh giỏi Quốc gia, Học sinh giỏi tỉnh ở bậc THCS và Tiểu học. Ảnh: Mỹ Hà

Lãnh đạo thành phố Vinh trao phần thưởng cho các học sinh đạt Học sinh giỏi Quốc gia, Học sinh giỏi tỉnh ở bậc THCS và Tiểu học. Ảnh: Mỹ Hà

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng khẳng định việc quan tâm, chăm lo, đầu tư cho giáo dục luôn được cấp ủy đảng và chính quyền nhân dân thành phố xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong các chương trình nghị sự, với quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho tương lai. Những thành tích mà học sinh thành phố đã đạt được trong năm học vừa qua càng có ý nghĩa hơn khi thành phố đang hướng tới Kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô và đang cùng nhau viết tiếp lịch sử vẻ vang của Thành phố Đỏ anh hùng, từng bước hiện thực hóa Khát vọng sông Lam cùng với nhân dân tỉnh nhà.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Vinh trao phần thưởng cho các giáo viên có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Mỹ Hà

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Vinh trao phần thưởng cho các giáo viên có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Mỹ Hà

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, khẳng định vị thế của một đô thị loại I trung tâm vùng, lãnh đạo thành phố mong muốn ngành Giáo dục và Đào tạo có sự chuyển biến tích cực hơn nữa, toàn diện trên các mặt, đều khắp các cấp học, các nhà trường, cả ở công lập và ngoài công lập.

Trong công tác quản lý cần có sự đổi mới, hiệu quả hơn từ phòng đến các nhà trường để thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Quan tâm bồi dưỡng, phát triển năng khiếu học sinh song song với việc nâng cao chất lượng đại trà.

Chương trình văn nghệ của giáo viên thành phố Vinh chào mừng lễ tuyên dương. Ảnh: Mỹ Hà

Chương trình văn nghệ của giáo viên thành phố Vinh chào mừng lễ tuyên dương. Ảnh: Mỹ Hà

Về phía các thầy, cô giáo không ngừng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, làm sao để mỗi thầy cô thực sự là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Về phía các em học sinh cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu không ngừng học tập, rèn luyện, biết quan tâm chia sẻ bạn bè, cùng thi đua, cùng tiến bộ, khẳng định bản thân không chỉ trên con đường học tập./.

tin mới

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.

Y tế học đường

Nhân viên Y tế học đường: Người 'nhiều vai'

(Baonghean.vn) - Y tế học đường đóng vai trò quan trọng trong các nhà trường. Nhưng, hiện nay, công tác này đang gặp nhiều khó khăn khi vừa thiếu về nhân lực, chưa được đầu tư và chế độ chính sách chưa đảm bảo để các nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề.

Nhân viên

Chật vật như... nhân viên trường học

(Baonghean.vn) - Những người làm công tác y tế, thư viện, kế toán được gọi chung là nhân viên trường học. Họ được ví như những người thầm lặng gánh vác nhiều công việc khác nhau. Nhiều người trong số đó phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nhưng chế độ chính sách, thu nhập còn chưa phù hợp.

Trường Đại học Vinh được phép tuyển sinh và đào tạo thêm 2 ngành sư phạm mới

Trường Đại học Vinh được phép tuyển sinh và đào tạo thêm 2 ngành sư phạm mới

(Baonghean.vn) - Ngày 19/2/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 566/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 567/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Vinh đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên (mã số 7140247) và ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý (mã số 7140249) trình độ đại học.

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 2025 hạn chế việc 'khoanh bừa' và 'đoán mò'

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 2025 hạn chế việc 'khoanh bừa' và 'đoán mò'

(Baonghean.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới có nhiều thay đổi về số môn thi, nội dung đề thi. Chính vì thế, việc Bộ Giáo dục-Đào tạo sớm công bố đề thi minh họa các môn thi sẽ là cơ sở quan trọng để các nhà trường tổ chức dạy học và ôn thi phù hợp.

Hành trình “Được học” của nữ sinh viên người Mông

Hành trình “Được học” của nữ sinh viên người Mông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2023, dự án “Được học” được nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Người quản lý dự án là em Lầu Nguyễn Hương Giang - nữ sinh người Mông đến từ huyện Kỳ Sơn và hiện đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Quan hệ công chúng - Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Lớp 12

Sớm điều chỉnh để thích ứng với các kỳ thi tuyển sinh vào đại học theo chương trình mới

(Baonghean.vn) - Sau 2 năm triển khai ở bậc trung học phổ thông, chương trình mới và việc thay đổi phương thức thi đã làm thay đổi khá nhiều về cách lựa chọn môn học, môn thi của học sinh ở các trường. Sự thay đổi này cũng buộc các trường phải thích ứng, dù còn rất nhiều khó khăn.