Nhiều hoạt cảnh lịch sử ý nghĩa tại Hội thi 'Vinh - Lịch sử, dấu ấn và và tương lai'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động ý nghĩa của thành phố hướng tới Kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô.

Sáng 25/5, thành phố Vinh tổ chức Hội thi “Vinh - Lịch sử, dấu ấn và tương lai”. Đây là hội thi nhằm tìm hiểu 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô.

Hoạt cảnh tái hiện hình ảnh Hoàng đế Quang Trung xây dựng Trung Đô Phượng Hoàng thành. Ảnh: Mỹ Hà

Hoạt cảnh tái hiện hình ảnh Hoàng đế Quang Trung xây dựng Trung Đô Phượng Hoàng thành. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, từ ngày 7/11/2022 đến ngày 4/12/2022 cuộc thi đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến cho học sinh từ lớp 3 trở lên và nhận được sự tham gia của hơn 28.000 học sinh trên toàn thành phố.

Tiếp nối những thành công, Hội thi “Vinh - Lịch sử, dấu ấn và và tương lai” được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa với sự tham gia của 8 đội thi đến từ các cụm trường tiểu học và THCS. Trong hội thi này, các đội đã tham dự hai nội dung, gồm phần thi tái hiện lịch sử sân khấu hóa với những tiểu phẩm; phần giao lưu tìm hiểu trả lời câu hỏi.

Hoạt cảnh "Dẫu bị áp bức bóc lột nhưng người dân thành phố Vinh vẫn hiên ngang anh dũng, kiên cường trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh những năm 1930 - 1931" được các em biểu diễn sinh động. Ảnh: Mỹ Hà

Hoạt cảnh "Dẫu bị áp bức bóc lột nhưng người dân thành phố Vinh vẫn hiên ngang anh dũng, kiên cường trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh những năm 1930 - 1931" được các em biểu diễn sinh động. Ảnh: Mỹ Hà

Thông qua các phần thi, học sinh thành phố được ngược trở lại lịch sử năm 1788, cách đây vừa tròn 235 năm. Lúc bấy giờ trên con đường hành quân thần tốc hướng về Kinh đô Thăng Long đại phá 29 vạn quân Thanh, khi đi qua trấn thành Nghệ An, nhận thấy vùng đất giữa núi Dũng Quyết và núi Kỳ Lân là vùng đất thiêng, có đủ Long, Ly, Quy, Phượng, cận thủy tựa sơn, có núi cao sông rộng làm thành lũy tự nhiên… Hoàng đế Quang Trung đã lựa chọn để xây dựng Trung đô Phượng Hoàng thành. Sự kiện đó, đã mở ra một dấu mốc quan trọng trong sự hình thành và phát triển của thành phố Vinh.

Học sinh tiểu học với với chủ đề “Âm vang Xô viết trên đất thành Vinh”. Ảnh: Mỹ Hà

Học sinh tiểu học với với chủ đề “Âm vang Xô viết trên đất thành Vinh”. Ảnh: Mỹ Hà

Với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, thông qua các chủ đề “Ký ức Phượng Hoàng Trung Đô”, “Âm vang Xô viết trên đất thành Vinh”, "Vinh - Tọa độ lửa” trong kháng chiến chống Mỹ", "Vinh - Thành phố bình minh - Lịch sử", 60 năm của thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô cũng đã được tái hiện lại một cách sinh động, hấp dẫn.

Đó là những bài học lịch sử sống động, chân thật giúp các em học sinh hiểu hơn về quá trình đấu tranh bảo vệ thành phố của người dân thành phố Đỏ anh hùng. Trong hành trình đấu tranh không mệt mỏi, biết bao con người thành Vinh đã nỗ lực chiến đấu, hy sinh, mất mát. Mỗi con người thành Vinh đều góp mình làm nên “hồn thiêng của xứ sở”…

Thành phố Vinh trong những ngày kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Mỹ Hà

Thành phố Vinh trong những ngày kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Mỹ Hà

Trải qua thời gian, dẫu bị tàn phá của chiến tranh nhưng người dân thành phố Vinh vẫn kiên cường, anh dũng xây dựng thành phố ngày càng tươi đẹp, là thành phố với nhiều tiềm năng phát triển, là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nghệ An.

Học sinh thành phố Vinh tái hiện lại hình ảnh của người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Mỹ Hà
Học sinh thành phố Vinh tái hiện lại hình ảnh của người chiến sĩ cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Mỹ Hà

Cuộc thi là một hoạt động ý nghĩa của thành phố hướng tới Kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô, có tác dụng to lớn trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Qua đó, cũng là dịp để biết ơn, tri ân những đóng góp của các thế hệ cha anh đã từng sống chiến đấu, hy sinh, góp công sức để xây dựng thành phố Vinh.

Học sinh thành phố xem triển lãm ảnh về thành phố Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Học sinh thành phố xem triển lãm ảnh về thành phố Vinh. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng thời, giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ về một quá khứ hào hùng của quê hương, thấy rõ trách nhiệm của mình để cùng nhau đóng góp dựng xây thành phố Vinh ngày một văn minh, phát triển.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.