Thế giới tuần qua qua ảnh

(Baonghean.vn) - Cùng Báo Nghệ An điện tử điểm lại những sự kiện nổi bật trên thế giới trong vòng 7 ngày qua.

1. Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP21 khai mạc tại Paris

Ngày 30/11/2015, Hội nghị thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) đã chính thức khai mạc tại Paris với sự tham dự của 150 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ đến từ 195 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. 

Hôi nghị kéo dài từ 29/11 - 11/12/2015 với mục tiêu đạt được thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý đầu tiên nhằm hạn chế khí thải nhà kính, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, ngăn ngừa toàn cầu nóng lên thêm 2 độ C - ngưỡng sẽ gây ra ngập lụt toàn cầu theo khuyến cáo của các nhà khoa học.

Tổng thống Pháp François Hollande (T) đón đồng nhiệm Mỹ Barack Obama tại Thượng đỉnh Khí hậu COP21 ở Le Bourget hôm 30/11. Ảnh: Reuters
Tổng thống Pháp François Hollande (T) đón đồng nhiệm Mỹ Barack Obama tại Thượng đỉnh Khí hậu COP21 ở Le Bourget hôm 30/11. Ảnh: Reuters

2. Căng thẳng Nga - Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng.

Ngày 30/11, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã bác bỏ mọi gợi ý rằng Ankara cần phải xin lỗi Moskva về vụ bắn hạ một máy bay ném bom Su-24 của Nga hồi tuần trước. Động thái này diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía NATO đối với quyền tự vệ của mình.

Cùng ngày, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chối gặp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ bên lề Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP-21) ở thủ đô Paris của Pháp. 
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

3. Xả súng kinh hoàng ở bang California, Mỹ.

Trưa 2/12 (theo giờ Mỹ) đã xảy ra một vụ xả súng ở Trung tâm Inland Regional của thành phố San Bernardino, phía Nam bang California, nước Mỹ,  khiến hơn 30 người thương vong. 

Hiện tại, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra vụ việc trên theo hướng "một hành động khủng bố", song cho biết chưa có bằng chứng cho thấy hai nghi phạm thuộc một tổ chức cực đoan lớn hơn. 

Lực lượng phản ứng nhanh SWAT tại hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: KTLA)
Lực lượng phản ứng nhanh SWAT tại hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: KTLA)

4. CHDCND Lào kỷ niệm 40 năm Quốc khánh

Ngày 2/12, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2015) đã được tổ chức long trọng tại Quảng trường Thatluang, thủ đô Vientiane.
lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: TTXVN. 

5. Anh lần đầu tiên tiến hành không kích tại Syria

Ngày 3/12, một nguồn tin trong Chính phủ Anh cho biết các máy bay ném bom Tornado của nước này đã tiến hành các vụ không kích đầu tiên ở Syria. Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Quốc hội Anh phê chuẩn kế hoạch của Thủ tướng David Cameron nhằm triển khai các cuộc oanh kích nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. 
Máy bay ném bom Tornado của Anh. (Nguồn: EPA)
Máy bay ném bom Tornado của Anh. (Nguồn: EPA)

6. Australia xác định khu vực có khả năng tìm thấy máy bay MH370

Ngày 3/12, Phó Thủ tướng Australia Warren Truss cho biết lộ trình tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines đang đi đúng hướng với 3/4 khu vực “điểm nóng” đã được tìm kiếm.  

Trước đó, Cục An toàn Giao thông Vận tải Australia đã công bố báo cáo cho biết khu vực tìm kiếm máy bay MH370 là một vòng cung chạy về phía Tây Nam, nay được thu gọn còn khoảng 44.000 km2 so với 120.000 km2 ban đầu. Khu vực “xác suất cao nhất” có thể tìm thấy máy bay MH370 được xác định ở gần trung tâm của vòng cung. 

Cánh máy bay trôi dạt lên đảo Reunion được xác định là của chiếc MH370. (Ảnh: Reuters)
Cánh máy bay trôi dạt lên đảo Reunion được xác định là của chiếc MH370. (Ảnh: Reuters)

7. Thái Lan tưng bừng mừng sinh nhật Nhà Vua và Quốc khánh

Sáng 5/12, hàng triệu người dân Thái Lan đã xuống đường để đón mừng sinh nhật lần thứ 88 của Nhà Vua Bhumibol Adulyadej (Rama IX) và cũng là Quốc khánh của đất nước Chùa Vàng.
Nhà Vua Bhumibol Adulyadej của Vương triều Chaktri đăng quang năm 1946, là vị quân chủ trị vì lâu nhất thế giới hiện nay. Ông là một trong những nhà vua được quý mến nhất lịch sử Thái Lan nhờ hơn 2.000 dự án về phát triển làm thay đổi cuộc sống hàng triệu nông dân nghèo.
Đội kỵ binh diễu hành trong lễ kỷ niệm lần thứ 88 ngày sinh Nhà vua và Quốc khánh Thái Lan, ở Bangkok. (Nguồn: AFP)
Đội kỵ binh diễu hành trong lễ kỷ niệm lần thứ 88 ngày sinh Nhà vua và Quốc khánh Thái Lan, ở Bangkok. (Nguồn: AFP)

 Phương Thảo

(Tổng hợp)

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.