Thêm 20 đối tượng nhập cảnh trái phép qua lối mòn biên giới bị phát hiện, đưa đi cách ly tập trung

(Baonghean.vn) - Với hành vi nhập cảnh trái phép qua lối mòn biên giới, 20 đối tượng này sau khi cách ly sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, những ngày vừa qua đã có thêm 20 đối tượng từ Lào nhập cảnh trái phép qua lối mòn biên giới bị phát hiện, đưa đi cách ly tập trung. Trong đó, tại địa bàn xã Keng Đu (Kỳ Sơn), phát hiện đưa đi cách ly 16 đối tượng; tại địa bàn xã Thông Thụ (Quế Phong) phát hiện, đưa đi cách ly 4 đối tượng. 

 “Những đối tượng này đều đã được các Đồn Biên phòng lập hồ sơ hoàn chỉnh. Sau khi hết thời gian cách ly, họ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật” – đại diện của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẳng định.

Bộ đội biên phòng phối hợp các lực lượng trên địa bàn tuần tra lối mòn biên giới trên địa bàn bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong. Ảnh: Nhật Lân
Bộ đội biên phòng phối hợp các lực lượng trên địa bàn tuần tra lối mòn biên giới trên địa bàn bản Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong. Ảnh: Nhật Lân

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cũng thông tin, hiện nay, trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào qua Nghệ An với chiều dài 468, 281 km, đã thành lập 66 tổ chốt cố định tại các đường mòn với sự tham gia của 520 cán bộ, chiến sỹ (trong đó 294 người thuộc lực lượng bộ đội biên phòng; 226 người là công an, dân quân và y tế địa phương).

Các tổ chốt thường trực 24/24 giờ sẵn sàng phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định. Bên cạnh đó, các đơn vị của Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tăng cường 60 tổ công tác/200 cán bộ, chiến sỹ bám khu dân cư và tuần tra cơ động kiểm soát địa bàn.

Đêm trên chốt biên giới, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường
Đêm trên chốt biên giới, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường

Trước đây Báo Nghệ An đã thông tin, ngày 22/3/2020, Đồn Biên phòng Thông Thụ và các lực lượng trên địa bàn đã phát hiện, đưa đi cách ly tập trung 3 đối tượng từ Lào trở về qua lối mòn biên giới; ngày 23/3/2020, Đồn Biên phòng Nhôn Mai cùng các lực lượng trên địa bàn phát hiện, đưa đi cách ly 7 đối tượng từ Lào trở về qua lối mòn bản Huồi Cọ.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, các lực lượng chốt chặn trên tuyến biên giới của tỉnh đã phát hiện, đưa đi cách ly tất cả 30 đối tượng nhập cảnh trái phép.

tin mới

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.