Thị xã Hoàng Mai: Đổi mới công tác tuyên giáo phục vụ thiết thực cho cơ sở

(Baonghean.vn) - Ngày 11/1, Thị ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, sử dụng báo Đảng và công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Nghệ An.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm... đã tác động đến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Tuy nhiên, ngành Tuyên giáo thị xã Hoàng Mai đã bám sát sự chỉ đạo của Thị ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn thực hiện tốt công tác tuyên giáo theo hướng tích cực, cụ thể, sinh động, bám sát và phục vụ thiết thực cho cơ sở.

Toàn cảnh buổi tọa đàm
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Cụ thể: Kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng các cấp, đổi mới phương pháp tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng và phát huy vai trò báo chí, xuất bản vào phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, ngành đã chú trọng hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời đưa gần 500 lượt tin, bài, hình ảnh về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội; có trên 5.500 tin, bài, phóng sự được đăng tải trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội,... với trên 15.000 lượt chia sẻ.

Đồng chí Đàm Hữu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Đồng chí Đàm Hữu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Cùng với đó, ngành Tuyên giáo thị xã cũng tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ đặt mua, sử dụng có hiệu quả các loại báo, tạp chí theo quy định; tiếp tục hướng dẫn các đảng ủy xã, phường mua sắm trang thiết bị lưu trữ, bố trí nơi đọc báo, tạp chí ở các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố ngày càng hiệu quả.

Bên cạnh đó, thường xuyên thực hiện tốt chế độ thu thập, tổng hợp và báo cáo tình hình dư luận xã hội; chủ động nắm bắt và tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Bằng nhiều giải pháp đổi mới đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị; công tác thẩm định, biên soạn, xuất bản sách, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử Đảng ở địa phương, đơn vị...

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Ảnh: Hoàng Vĩnh 

Ngành cũng quan tâm công tác khoa giáo; chỉ đạo, phối hợp làm tốt công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp về công tác khoa giáo; chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Báo Nghệ An trao Giáy khen cho các đơn vị
Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao Giấy khen cho các đơn vị thực hiện tốt việc sử dụng báo Đảng. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Nghệ An và lãnh đạo thị ủy Hoàng Mai cùng các đại biểu đã phát biểu, tham luận tập trung vào các giải pháp, nhiệm vụ để thị xã thực hiện tốt công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, sử dụng báo Đảng; trong đó tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng như kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Hoàng Mai, hoàn thành Chương trình NTM, các bước đột phá về kinh tế, công tác phòng chống dịch Covid - 19... Cùng với đó, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2022.

Cũng tại hội nghị, Thị ủy Hoàng Mai đã trao tặng Giấy khen cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ở thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ở thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Hoàng Vĩnh

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.