Thị xã Hoàng Mai ra quân hưởng ứng Tháng Phòng, chống ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo Bí thư Thị ủy Hoàng Mai Lê Trường Giang, nếu các cấp, ngành và mọi tầng lớp nhân dân thị xã Hoàng Mai cùng chung tay góp sức, cùng thể hiện quyết tâm bằng những hành động cụ thể, thiết thực thì thị xã Hoàng Mai sẽ ngăn chặn và dần đẩy lùi được tệ nạn ma túy.

Sáng 7/6, thị xã Hoàng Mai tổ chức Lễ phát động ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy tháng 6 và ngày quốc tế Toàn dân phòng chống ma túy (26/6) năm 2023.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai; Đàm Hữu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Nguyễn Hữu An - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các phường, xã trên địa bàn thị xã.

Quang cảnh Lễ phát động. Ảnh: Hoa Lê

Quang cảnh Lễ phát động. Ảnh: Hoa Lê

Thị xã Hoàng Mai là đô thị trẻ, giáp ranh với thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua. Tốc độ đô thị hóa nhanh, cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp thu hút nhiều lao động đến làm việc, kéo theo những tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là tệ nạn ma túy.

Theo báo cáo của thị xã, 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn thị xã đã phát hiện 12 vụ tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 300g ma túy các loại.

Đồng chí Nguyễn Anh Văn - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống ma túy tệ nạn xã hội thị xã Hoàng Mai phát động hưởng ứng Tháng Hành động phòng chống ma túy. Ảnh: Hoa Lê

Đồng chí Nguyễn Anh Văn - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống ma túy tệ nạn xã hội thị xã Hoàng Mai phát động hưởng ứng Tháng Hành động phòng chống ma túy. Ảnh: Hoa Lê

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong tổ chức triển khai các giải pháp đấu tranh quyết liệt với tội phạm, tệ nạn ma túy, được đông đảo quần chúng nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang đồng loạt ra quân hưởng ứng tích cực, tham gia đấu tranh, ngăn chặn, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động. Ảnh: Hoa Lê

Các đại biểu tham dự Lễ phát động. Ảnh: Hoa Lê

Đặc biệt, hiện nay thị xã Hoàng Mai đang tập trung thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai nhân rộng và xây dựng “Xã, phường sạch về ma túy”, hướng tới xây dựng “Thị xã sạch về ma túy”; cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nên đạt được nhiều kết quả quan trọng. Có 2/10 địa bàn được công nhận sạch về ma túy và 8/10 xã, phường đang phấn đấu để được công nhận.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Thị xã chưa có trung tâm cai nghiện tại địa phương nên chưa có cơ sở để tập trung cai nghiện cho những người nghiện; chưa triển khai đồng bộ các biện pháp cai nghiện, chưa tạo được nhiều việc làm cho người nghiện sau tái hòa nhập cộng đồng,… Tội phạm và tệ nạn ma túy còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là việc “thẩm lậu” ma túy từ bên ngoài vào địa bàn; người sử dụng ma túy trong thanh thiếu niên, trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, các cơ sở lưu trú còn diễn ra.

Đồng chí Trần Phúc Tú - Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy. Ảnh: Hoa Lê

Đồng chí Trần Phúc Tú - Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai thông qua kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy. Ảnh: Hoa Lê

Chính vì vậy, số lượng người nghiện ma túy trên địa bàn thị xã vẫn còn, tình trạng diễn biến hoạt động về tội phạm ma túy còn tiềm ẩn phức tạp.

Trong khi đó, công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy đã triển khai ở các địa phương nhưng chưa sâu, rộng, chưa thường xuyên liên tục, chưa đến được tầng lớp nhân dân nên hiệu quả công tác phòng ngừa chưa cao. Sự quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ của gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương các xã, phường chưa vào cuộc một cách quyết liệt,… Số lượng người nghiện ma túy có xu hướng trẻ hóa, đa dạng về hình thức sử dụng, đặc biệt là loại ma túy “đá”.

Các em học sinh các trường học trên địa bàn thị xã tham gia Lễ phát động. Ảnh: Hoa Lê

Các em học sinh các trường học trên địa bàn thị xã tham gia Lễ phát động. Ảnh: Hoa Lê

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Lê Trường Giang - Bí thư Thị ủy Hoàng Mai nhấn mạnh: Đấu tranh phòng, chống ma túy là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu mỗi người dân hãy biểu thị thái độ lên án, phê phán đối với tệ nạn xã hội nguy hiểm này và có hành động cụ thể, thiết thực góp phần vào cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

Đồng chí Lê Trường Giang - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân. Ảnh: Hoa Lê

Đồng chí Lê Trường Giang - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân. Ảnh: Hoa Lê

Các lực lượng chức năng của thị xã và toàn dân thực hiện hiệu quả đợt cao điểm phòng, chống ma túy từ hôm nay (7/6-30/6) và các trọng tâm công tác phòng, chống ma túy năm 2023 theo Kế hoạch của UBND thị xã. Tăng cường lực lượng tổ chức tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn toàn thị xã, phòng ngừa, ngăn chặn không để ma túy “thẩm lậu” vào địa bàn thị xã.

Tiếp tục rà soát, nắm sát tình hình người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn để triển khai xử lý từng trường hợp cụ thể, nhằm giảm số người nghiện, đẩy nhanh việc lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tiến tới không còn người nghiện trên địa bàn.

Các tổ chức chính trị đoàn thể xã hội diễu hành tuyên truyền Tháng hành động phòng chống ma túy. Ảnh: Hoa Lê

Các tổ chức chính trị đoàn thể xã hội diễu hành tuyên truyền Tháng hành động phòng chống ma túy. Ảnh: Hoa Lê

Sau lễ ra quân, thị xã yêu cầu UBND các phường, xã căn cứ vào tình hình thực tế của địa bàn để tiếp tục tổ chức diễu hành, tuyên truyền và đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống ma túy ở đơn vị, địa phương mình; nhất là phát huy vai trò các tổ tự quản an toàn văn minh.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng Tháng phòng, chống ma túy và ngày quốc tế Toàn dân phòng, chống ma túy. Kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình trong công tác phòng, chống ma túy.

Thị xã tổ chức các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan. Ảnh: Hoa Lê

Thị xã tổ chức các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan. Ảnh: Hoa Lê

"Nếu các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân thị xã Hoàng Mai cùng chung tay góp sức, cùng thể hiện quyết tâm bằng những hành động cụ thể, thiết thực thì sẽ ngăn chặn và dần đẩy lùi được tệ nạn ma túy; xây dựng TX Hoàng Mai là địa bàn an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, xây dựng thị xã Hoàng Mai “sạch về ma túy” và là môi trường an toàn để các nhà đầu tư yên tâm hoạt động" - đồng chí Lê Trường Giang - Bí thư Thị ủy Hoàng Mai bày tỏ.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.