Thị xã Thái Hòa: Nỗ lực xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

(Baonghean) Về xã Đông Hiếu vào dịp cuối tuần mới thấy không khí náo nức của phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nơi đây.

Trên hệ thống loa FM của xã rộn ràng những làn điệu dân ca ví dặm được soạn lời mới – sân khấu hóa sinh động, tuyên truyền về những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước như: phòng chống tệ nạn xã hội, không sinh con thứ ba, phong trào hiến máu nhân đạo. Tại 14/14 nhà văn hóa xóm, các tổ đội văn nghệ trong các xóm tích cực ôn luyện những lời ca, tiếng hát, điệu múa. Trên các sân bóng reo vang tiếng cổ động viên, tiếng bình luận rộn ràng. Anh Trần Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND xã, dẫn chúng tôi về xóm văn hóa Đông Minh – một xóm nhỏ mà có tới 7 sân bóng chuyền, 6 đội văn nghệ (mỗi đội có 20 thành viên), và kể cho nghe quá trình đi lên của phong trào văn hóa xã nhà.

                   Một buổi luyện tập của CLB dân ca xã Đông Hiếu. Ảnh: Sỹ Thành.

Anh Hồng cho hay, năm 2008, Câu lạc bộ hát dân ca do chính anh và những người bạn thành lập được chọn để làm hạt nhân cho phong trào văn hóa của xã. Câu lạc bộ hát dân ca nhanh chóng phát triển từ 7 người lên 25 người và đạt được nhiều thành tích cao ở các hội diễn. Và quan trọng hơn, từ mô hình câu lạc bộ dân ca đã kích thích, động viên phong trào văn hóa văn nghệ thể thao ở các xóm, phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

Sau 4 năm, Đông Hiếu đã đạt được nhiều thành công rực rỡ: 11/14 xóm đạt danh hiệu Làng văn hóa, xã đang đặt mục tiêu xây dựng thành xã văn hóa vào năm 2015; 86% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 55% Gia đình thể thao; xã không còn là điểm nóng về tệ nạn xã hội, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,15% (bình quân của thị xã là 6,2%). Năm 2011, Đông Hiếu được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức hoạt động văn hóa thể thao tại địa phương.

Không chỉ có Đông Hiếu, ở Thị xã Thái Hòa, việc xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc đã được thực hiện đồng bộ, tích cực. Sau khi Thị xã Thái Hòa được thành lập, cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở tiếp tục quán triệt thực hiện nghị quyết về phát triển đời sống văn hóa cơ sở,   qua đó đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân như hội thi kể chuyện về Bác Hồ; cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và nghiên cứu về “Bài nói chuyện của Bác Hồ với cán bộ, công nhân và nhân dân địa phương tại Nông trường quốc doanh Đông Hiếu”; vận động  các gia đình gương mẫu thực hiện tốt  hương ước, quy ước, tham gia xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, phong trào thể dục thể thao được đẩy mạnh ở tất cả các phường, xã, đã xuất hiện nhiều loại hình câu lạc bộ sinh hoạt như: CLB TDTT dưỡng sinh, CLB Thơ ca - Cờ tướng, CLB Phòng chống bạo lực gia đình, CLB Không sinh con thứ ba, CLB Dân ca, CLB Cồng chiêng… Thị xã phối hợp với Ban quản lý di tích - danh thắng tỉnh tiến hành kiểm kê trên 30 điểm di tích danh thắng tại các phường, xã, từng bước đầu tư tôn tạo lại; thực hiện bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng đi liền với hát ví, dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Thổ; duy trì có hiệu quả câu lạc bộ đàn hát dân ca ví dặm; quy hoạch khu bảo tồn di chỉ khảo cổ học gắn với du lịch sinh thái Làng Vạc với tổng diện tích 155,94 ha; khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm xã Đông Hiếu với diện tích 97.038 m2…

Ông Phạm Quang Toản - Phó Bí thư Thị ủy Thái Hòa, cho hay: Những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của thị xã trong thời gian qua là tiền đề quan trọng để thị xã tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế, xã hội, đoàn kết hướng tới xây dựng Thị xã Thái Hòa thành trung tâm của vùng Tây Bắc xứ Nghệ.

Thành Chung

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.