Thời tiết ngày 30/6: Nắng nóng ở Trung Bộ sẽ giảm dần từ ngày mai.

Hiến Tùng (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhiều nơi ở Bắc Bộ hôm nay được dự báo có mưa, có nơi mưa to đến rất to. Khu vực vùng núi được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Nắng nóng ở Trung Bộ sẽ giảm dần từ ngày mai.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén dịch chuyển dần xuống phía Nam, sáng sớm nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông (lượng mưa phổ biến 20-40mm/12 giờ).

Các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm/12 giờ, có nơi trên 80mm/12 giờ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo, trong đêm nay, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm/12 giờ, có nơi trên 120mm/12 giờ.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn. 

Nhiệt độ tại Bắc Bộ đã giảm khoảng 2-3 độ so với hôm qua. Tại phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Ở phía Đông Bắc Bộ vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông vài nơi, khu vực đồng bằng trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, khu vực đồng bằng 33-36 độ.

Thời tiết Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng với nền nhiệt 33-36 độ. Tới chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Tại Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Nắng nóng ở Trung Bộ sẽ giảm dần từ ngày mai. Tới ngày 2/7 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế khả năng có mưa dông nhiều nơi. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng hôm nay có giá trị từ 6-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.  

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ ban ngày có nơi 33 độ, về đêm giảm thấp nhất còn 22 độ.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất mức 33 độ, trong đó TP.HCM là 33 độ và Cần Thơ 30 độ.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.