Thường trực Thành uỷ Vinh gặp mặt, đối thoại với 324 cán bộ khối, xóm

Thường trực Thành uỷ Vinh gặp mặt, đối thoại với 324 cán bộ khối, xóm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Thành uỷ Vinh với 324 cán bộ khối, xóm đã ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất từ cơ sở liên quan đến đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ và giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn liên quan đến xây dựng Đảng.

bna_ MH5.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MH

Sáng 22/8, Thường trực Thành uỷ Vinh tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với đại diện cấp uỷ, ban cán sự các khối, xóm trên địa bàn thành phố Vinh.

Các đồng chí: Phan Đức Đồng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố điều hành hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ; đại diện một số ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ; lãnh đạo thành phố và các phường, xã; 324 đại biểu đại diện cấp uỷ, ban cán sự các khối, xóm trên địa bàn thành phố Vinh.

bna_ MH4.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Lư – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Vinh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: MH

Quan tâm đầu tư toàn diện, đồng bộ hạ tầng

Vấn đề được nhiều cán bộ khối xóm trăn trở, đặt câu hỏi đối thoại với Thường trực Thành uỷ Vinh liên quan hạ tầng đô thị. Bí thư Chi bộ khối 11 (phường Đội Cung) Lê Văn Minh cho rằng, dù thành phố đã 15 năm đô thị loại I, nhưng hạ tầng đô thị chưa được đầu tư đồng bộ, chưa sáng - đẹp, hiện đại. Đề nghị thành phố có kế hoạch đầu tư hạ tầng đồng bộ, trong đó chú trọng các phường trung tâm, tuyến đường trọng điểm, tạo điểm nhấn về diện mạo, xứng đáng đô thị loại I.

Bên cạnh hạ tầng đô thị chưa có điểm nhấn, nhiều ý kiến ở cơ sở phản ánh và đề nghị thành phố tập trung xử lý liên quan đến nhiều điểm “đen” gây tai nạn giao thông, ngập úng tại phường Quán Bàu, phường Trung Đô, xã Nghi Kim, xã Nghi Phú; ô nhiễm môi trường tại hồ điều hoà Hưng Lộc.

bna_ MH, ông Hữu, Mậu Đơn.jpg
Bí thư Chi bộ xóm Mẫu Đơn (xã Hưng Lộc) Hoàng Thái Hữu đề nghị lãnh đạo thành phố có cơ chế quản lý và đảm bảo môi trường hồ điều hoà. Ảnh: MH

Cùng với hạ tầng đô thị, Bí thư Chi bộ xóm 17 (xã Nghi Phú) Đặng Thanh Nghị nêu bất cập về trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Vinh. Nhiều năm nay, thành phố chỉ có 3 trường Trung học phổ thông công lập, trong khi quy mô dân số thành phố với số lượng tăng lớn; tạo áp lực cho con em trong thi tuyển vào lớp 10, thậm chí nhiều con em thành phố phải thi và học tại các trường công lập ở các địa phương khác.

bna_ MH, ông Nghị, Nghi Phú.jpg
Bí thư Chi bộ xóm 17 (xã Nghi Phú) Đặng Thanh Nghị đề xuất thành phố thành lập thêm trường Trung học phổ thông công lập, đáp ứng nhu cầu học tập của con em. Ảnh: MH

Trả lời các vấn đề về hạ tầng, đồng chí Trần Ngọc Tú - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định: Trong những năm gần đây, thành phố đã dành nguồn lực rất lớn cho đầu tư hạ tầng. Giai đoạn 2021 - 2025, thành phố quyết định đầu tư 583 công trình, gấp 5 lần so với giai đoạn trước đó; trong đó có 39 công trình trọng điểm, với 3.300 tỷ đồng; 29 dự án chống ngập úng, với 811 tỷ đồng; 55 dự án trường học; 48 dự án liên quan đến giải quyết các vấn đề bức xúc…

Trong đầu tư, không dàn trải, ưu tiên tập trung vào 5 nhóm: các dự án kích hoạt phát triển kinh tế - xã hội; chống ngập úng; chỉnh trang đô thị; xây dựng trường học; giải quyết các nút thắt, bất cập về hạ tầng.

bna_10.jpg
Đồng chí Trần Ngọc Tú – Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Vinh trả lời các câu hỏi liên quan đến kinh tế - xã hội. Ảnh: MH

Chủ tịch UBND thành phố cũng thừa nhận, việc đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị; vì vậy, cùng với tiếp tục đầu tư của thành phố, cần sự chung tay vào cuộc, huy động nguồn xã hội hoá từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong đầu tư chỉnh trang trước cơ quan, trước nhà mình khang trang, đẹp hơn.

Liên quan đến các điểm “đen” giao thông, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, có những nội dung đã, đang và sẽ được thành phố chỉ đạo hoặc phối hợp để khắc phục.

bna_ MH8.jpg
Bí thư Chi bộ khối Trung Hợp (phường Hưng Dũng) Nguyễn Hồ Cảnh nêu bất cập trong giao chỉ tiêu phát triển đảng viên ở các khối, xóm. Ảnh: MH

Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Liên quan đến xây dựng Đảng, ý kiến của cán bộ cơ sở đã phản ánh nhiều về công tác quản lý đảng viên, tình trạng nhiều đảng viên về hưu không nộp hồ sơ Đảng nơi cư trú đang diễn ra ở nhiều cơ sở.

Công tác phát triển giao chỉ tiêu “cứng” cho các chi bộ là chưa phù hợp với thực tế, bởi có nhiều khối, xóm chủ yếu là cán bộ hưu trí, người trẻ và trong độ tuổi lao động ít.

Cùng đó, có những khó khăn về nguồn nhận sự cho cán bộ khối, xóm, khi khối lượng công việc vất vả, chủ yếu là người về hưu đảm nhận; bất cập Quy định số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đánh giá chất lượng sinh hoạt…

bna_ MH, ông Nguyễn Đức Hưng .jpg
Bí thư Chi bộ xóm Kim Liên (xã Nghi Liên) Nguyễn Đức Hưng đề xuất thành phố có giải pháp quản lý đảng viên, khắc phục tình trạng đảng viên khi nghỉ hưu không nộp hồ sơ Đảng nơi cư trú. Ảnh: MH

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đã lần lượt trả lời các ý kiến; trong đó nhấn mạnh: Thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu giải pháp để tăng cường quản lý đảng viên, hạn chế đảng viên về hưu không nộp hồ sơ Đảng hoặc nộp ở nơi khác, trong đó có cả đảng viên nguyên là lãnh đạo các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cũng cho rằng, đội ngũ cán bộ khối xóm là “cánh tay nối dài” của phường, xã; tuy nhiên thực tế, thời gian qua các phường, xã coi khối, xóm là một cấp hành chính và dồn nhiều việc, gây áp lực về cho khối, xóm. Đây cũng là lý do mà đảng viên không mặn mà gánh vác việc khối, xóm. Để khắc phục vấn đề này, yêu cầu đặt ra là thành phố và các phường, xã tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số vừa giảm áp lực công việc cho công chức cấp xã và tránh “đổ dồn” việc cho khối, xóm.

Về đảng viên về hưu không nộp hồ sơ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ khẳng định, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý theo quy định; đồng thời phát huy vai trò cấp uỷ các cấp trong vận động, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên tiếp tục phát huy vai trò của mình.

bna_MH6.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: MH

Quyết liệt thực hiện các lời hứa

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Phan Đức Đồng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố đã thông tin một số kết quả nổi bật trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội của thành phố, đồng thời khẳng định vai trò đóng góp vô cùng quan trọng của đội ngũ cán bộ khối, xóm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố, nhất là cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 vừa qua và triển khai Đề án 06 hiện nay.

bna_12.jpg
Đồng chí Phan Đức Đồng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định sẽ quyết liệt thực hiện các lời hứa tại hội nghị nhằm giải quyết tốt các bất cập, bức xúc đang đặt ra tại cơ sở. Ảnh: MH

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố đang và sẽ tập trung, đồng chí Phan Đức Đồng mong muốn đội ngũ cán bộ khối, xóm tiếp tục đồng thuận, đồng hành, đồng tâm ủng hộ các chủ trương của thành phố để cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động các tầng lớp tham gia. Trước mắt là tổ chức phát động các phong trào thi đua chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô.

Bí thư Thành uỷ Vinh cũng nhấn mạnh tinh thần quyết liệt của thành phố trong giải quyết các vấn đề đang đặt ra và những vấn đề được cán bộ khối, xóm phản ánh, đề xuất tại hội nghị với quyết tâm “hứa là phải làm”.

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.