Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ở 'vùng đỏ' của thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Qua test nhanh, các tổ, nhóm lấy mẫu ở thành phố Vinh đã phát hiện một số mẫu test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tối 28/8, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An có mặt tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở thành phố Vinh thực hiện kiểm tra, đôn đốc, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ và thông tin: Từ 15 giờ chiều 28/8, Sở Y tế tiếp tục phối hợp cùng thành phố Vinh tổ chức lấy mẫu gộp test nhanh lần 2 để sàng lọc toàn bộ người dân ở các phường, xã có nguy cơ cao bao gồm: Hồng Sơn, Vinh Tân, Hưng Bình và Nghi Phú. Đến 21 giờ cùng ngày, việc lấy mẫu cơ bản hoàn thành.

Từ chiều. Ảnh Thành Chung
Từ 15 giờ chiều 28/8, Sở Y tế tiếp tục phối hợp cùng thành phố Vinh tổ chức lấy mẫu gộp test nhanh lần 2 cho người dân 4 phường, xã có nguy cơ cao. Ảnh: Thành Chung
Qua test nhanh, các tổ, nhóm lấy mẫu đã phát hiện một số mẫu test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Ngay sau đó, cán bộ y tế đã tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với từng cá nhân riêng lẻ, gửi CDC Nghệ An xét nghiệm… Sau khi có kết quả, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thành phố Vinh thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch tiếp theo.
Cũng theo người đứng đầu ngành Y tế Nghệ An: Trong chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng lần 1 tại thành phố Vinh, toàn thành phố đã có 278.866 người được sàng lọc. Qua xét nghiệm sàng lọc, thành phố Vinh đã phát hiện được 39 người nhiễm Covid-19 ở các phường, xã: Vinh Tân (6), Hồng Sơn (7), Cửa Nam (2), Lê Lợi (1), Hưng Bình (10), Hưng Đông (2), Trung Đô (2), Nghi Phú (6), Hưng Chính (1), Quang Trung (1) và Hưng Lộc (1).
Qua test nhanh, các tổ, nhóm lấy mẫu đã phát hiện một số mẫu test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Thành Chung
Qua test nhanh, các tổ, nhóm lấy mẫu đã phát hiện một số mẫu test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Thành Chung
Cũng trong tối 28/8, lãnh đạo Sở Y tế và thị xã Cửa Lò cũng đã đến kiểm tra, đôn đốc công tác lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho trên 9.000 người dân ở phường Nghi Thủy - địa phương phát hiện 30 trường hợp F0.
Việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm PCR lần này cho 100% người dân “vùng đỏ” Nghi Thủy nhằm đảm bảo việc sàng lọc, phát hiện hết các F0 còn ở trong cộng đồng. Để thực hiện công tác lấy mẫu, Sở Y tế đã điều động 60 cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Phổi Nghệ An cùng cán bộ Trung tâm Y tế Cửa Lò tham gia.
Lãnh đạo Sở Y tế và thị xã Cửa Lò kiểm tra công tác lấy mẫu tại vùng đỏ Nghi Thủy. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo Sở Y tế và thị xã Cửa Lò kiểm tra công tác lấy mẫu tại "vùng đỏ" Nghi Thủy. Ảnh: Thành Chung
Hoạt động tổ chức lấy mẫu tại thị xã Cửa Lò đã được chuẩn bị đầy đủ cả về nhân lực và vật lực. Quá trình lấy mẫu diễn ra nhanh chóng và đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Người dân ủng hộ và thực hiện nghiêm khuyến cáo của chính quyền địa phương về phòng dịch.
Trong chiều tối nay (29/8), các cán bộ y tế sẽ tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc lần 2 cho gần 5.000 người dân ở phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò./.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.