Tỉnh lộ 533 biến thành 'ao' sau mưa ở Đô Lương

(Baonghean.vn) - Tuyến Tỉnh lộ 533 đi qua các xã Mỹ Sơn, Trù Sơn, Hiến Sơn (Đô Lương) đang xuống cấp nghiêm trọng, sau mỗi trận mưa đường biến thành “ao”, khiến việc lưu thông vô cùng khó khăn.
Tỉnh lộ 533 đi qua xã Mỹ Sơn dài hơn 2 km; Nhiều ổ gà, ổ voi xuất hiện trên mặt đường không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nguyên nhân khiến đường xuống cấp là do sau nhiều năm khai thác sử dụng, cộng với việc xe quá tải thường xuyên lưu thông. Trong ảnh: Tuyến đường qua xóm 4, xã Mỹ Sơn, Đô Lương biến thành "ao" sau mưa. (Ảnh chụp lúc 10h ngày 17.3).Ảnh: Văn Trường
Tỉnh lộ 533 đi qua xã Mỹ Sơn dài hơn 2 km; Nhiều ổ gà, ổ voi xuất hiện trên mặt đường không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nguyên nhân khiến đường xuống cấp là do sau nhiều năm khai thác sử dụng, cộng với việc xe quá tải thường xuyên lưu thông. Trong ảnh: Tuyến đường qua xóm 4, xã Mỹ Sơn, Đô Lương biến thành "ao" sau mưa. (Ảnh chụp lúc 10h ngày 17.3).Ảnh: Văn Trường
Đoạn đường hư hỏng xuống cấp, mặt đường bong tróc vồng lên; Sau mưa nhiều đoạn thành ao. Ảnh: Văn Trường
Đoạn đường hư hỏng xuống cấp, mặt đường bong tróc vồng lên; Sau mưa nhiều đoạn thành ao. Ảnh: Văn Trường
Tại xã Trù Sơn, Đô Lương cũng chi chít vũng nước khiến việc lưu thông khó khăn. Một người dân địa phương ở xã Mỹ Sơn cho biết: Sau mưa đường sình lầy, trơn trượt, đã có không ít người bị ngã khi đi qua đoạn đường này. Ảnh: Văn Trường
Tại xã Trù Sơn, Đô Lương cũng chi chít vũng nước khiến việc lưu thông khó khăn. Một người dân địa phương ở xã Mỹ Sơn cho biết: Sau mưa đường sình lầy, trơn trượt, đã có không ít người bị ngã khi đi qua đoạn đường này. Ảnh: Văn Trường
Cũng trên tuyến đường này qua xóm 5 xã Trù Sơn, có mặt tại thời điểm sau mưa, nhiều vị trí trên tuyến lồi lõm, biến dạng nhão nhoét bùn đất, các phương tiện lưu thông rất khó khăn. Ảnh: Văn Trường
Cũng trên tuyến đường này qua xóm 5 xã Trù Sơn, có mặt tại thời điểm sau mưa, nhiều vị trí trên tuyến lồi lõm, biến dạng nhão nhoét bùn đất, các phương tiện lưu thông rất khó khăn. Ảnh: Văn Trường
Đại diện phòng kinh tế hạ tầng huyện Đô Lương cho biết: Tỉnh lộ 533 qua địa bàn Đô Lương dài hơn 6km tiêu chuẩn cấp V, hiện nay xuống cấp nghiêm trọng. Hàng năm đơn vị quản lý giao thông có tạm khắc phục đổ sỏi, đá cấp phối nhưng sau trận mưa là đường hư hỏng nặng. Về lâu dài đang rất cần ngành chức năng quan tâm giúp đỡ để nâng cấp. Trong ảnh: Đoạn đường xã Hiến Sơn, Đô Lương xuống cấp, hư hỏng nặng. Ảnh: Văn Trường
Đại diện phòng kinh tế hạ tầng huyện Đô Lương cho biết: Tỉnh lộ 533 qua địa bàn Đô Lương dài hơn 6km tiêu chuẩn cấp V, hiện nay xuống cấp nghiêm trọng. Hàng năm đơn vị quản lý giao thông có tạm khắc phục đổ sỏi, đá cấp phối nhưng sau trận mưa là đường hư hỏng nặng. Về lâu dài đang rất cần ngành chức năng quan tâm giúp đỡ để nâng cấp. Trong ảnh: Đoạn đường xã Hiến Sơn, Đô Lương xuống cấp, hư hỏng nặng. Ảnh: Văn Trường
Dân khổ vì đường xuống cấp

Dân khổ vì đường xuống cấp

(Baonghean.vn) - Tuyến đường 534B nối huyện Anh Sơn - Tân Kỳ đoạn đi qua các xã Đỉnh Sơn, Thành Sơn, Bình Sơn, Thọ Sơn hiện xuống cấp nghiêm trọng.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...