Tối nay 20/6, TP Vinh sẽ triển khai lấy 60.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật PCR

(Baonghean.vn) - Sáng 20/6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 thành phố làm việc với Sở Y tế Nghệ An để đánh giá việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm dịch Covid tối 19/6, triển khai nhiệm vụ tối 20/6. Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh chủ trì cuộc làm việc.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid của thành phố, do triển khai gấp rút trên diện rộng nên việc bố trí, điều động nhân lực y tế và chuẩn bị vật tư thiết bị còn lúng túng. Mặt khác, các điểm lấy mẫu dân số không đồng đều nên có nơi chưa bố trí đầy đủ nhân lực, vật tư. Tối nay 20/6, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ở 25 phường, xã. 

Bí thư thành ủy Vinh - Phan Đức Đồng đánh giá lại việc lấy mẫu xét nghiệm Covid tối 19-6 và triển khai nhiệm vụ tối 20/6. Ảnh:
Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng đánh giá lại việc lấy mẫu xét nghiệm Covid tối 19/6 và triển khai nhiệm vụ tối 20/6. Ảnh: Hồng Quang

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng yêu cầu, tối nay, lực lượng chức năng phải có mặt đúng giờ để triển khai nhiệm vụ, không để người dân phải chờ.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Quang
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Quang

"Ban chỉ đạo phòng chống dịch của TP. Vinh đề nghị Sở Y tế, CDC Nghệ An bố trí lực lượng y tế có mặt sớm để triển khai phương án lấy mẫu xét nghiệm bằng PCR. Chuẩn bị các loại vật tư đầy đủ không để phường xã phải chạy đi mua. Thành phố phải chủ động phương án lấy mẫu và phải thống nhất với Sở Y tế về vật tư y tế, lực lượng tham gia lấy mẫu. Đồng thời, phân công các thành viên ban chỉ đạo bám sát địa bàn để kết nối với lực lượng y tế".

Đại diện Công ty Vinbiocare thuộc tập đoàn Vingroup tại buổi làm việc hộ trợ thành phố Vinh 100.000 mẫu test PCR. Ảnh: Hồng Quang
Đại diện doanh nghiệp tại buổi làm việc hỗ trợ thành phố Vinh xét nghiệm 60.000 mẫu bằng phương pháp PCR. Ảnh: Hồng Quang

 Bí thư Thành ủy Vinh yêu cầu chính quyền các phường, xã phải rà soát bổ sung các hộ dân cư kể cả tạm trú trên địa bàn, chuẩn bị chu đáo các điểm lấy mẫu, bố trí các tổ công tác để hỗ trợ lực lượng chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm. Lực lượng Công an, quân sự triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm lấy mẫu.

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo cũng thông báo, để đồng hành cùng thành phố Vinh chống dịch, một doanh nghiệp đã hỗ trợ 60.000 mẫu xét nghiệm bằng máy PCR và đưa máy móc thiết bị, nhân lực kỹ thuật chủ chốt đến các điểm để lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Mỗi gia đình sẽ cử 1 người tham gia lấy mẫu xét nghiệm bằng máy PCR. TP Vinh sẽ bố trí lực lượng chuyên môn, thiết bị hỗ trợ để triển khai lấy mẫu xét nghiệm bằng PCR trong đêm nay 20/6.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.