Tổng thống Biden trấn an người dân Mỹ không nên hoảng loạn trước biến thể Omicron

Theo Phạm Huân (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Joe Biden gọi Omicron, biến thể mới của virus SARS-CoV-2, là nguyên nhân đáng lo ngại chứ không phải nguyên nhân để hoảng loạn.
Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng ngày 29/11, Tổng thống Biden thừa nhận Mỹ không sớm thì muộn sẽ có các trường hợp mắc biến thể Omicron được xác nhận. Tổng thống Biden kêu gọi người dân Mỹ tiêm vaccine ngừa Covid-19 và tiêm bổ sung nhằm phòng tránh nguy cơ mắc biến thể mới Omicron.
Ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 29/11 (Nguồn: CNN)
Ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 29/11 Nguồn: CNN

“Biến thể này là một nguyên nhân đáng lo ngại chứ không phải một nguyên nhân để hoảng loạn. Chúng ta có vaccine tốt nhất thế giới, các loại thuốc tốt nhất, các nhà khoa học tốt nhất và mỗi ngày chúng ta lại tìm hiểu thêm những điều mới. Chúng ta sẽ chống lại biến thể này một cách nhanh chóng với các hành động dựa trên kiến thức và khoa học chứ không phải hỗn loạn và hoang mang”, ông Biden nhấn mạnh.

Tổng thống Biden ngày 29/11 đã có cuộc gặp với đội ngũ cố vấn y tế của mình để thảo luận về biến thể Omicron. Theo Tổng thống Biden, chính quyền của ông đang liên hệ với các công ty dược phẩm Mỹ bao gồm và Johnson&Johnson để chuẩn bị các kế hoạch dự phòng nhằm tăng cường vaccine nếu cần thiết để ứng phó với biến thể Omicron.

Tổng thống Biden nhấn mạnh, ông cũng sẽ chỉ đạo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ tiến hành quá trình nhanh nhất có thể nhằm thông qua các loại vaccine này nếu cần thiết.

Tổ chức Y tế Thế giới cuối tuần trước đã xác định Omicron là một biến thể đáng quan ngại. Nhiều chuyên gia y tế cho rằng sẽ có thêm thông tin cụ thể về biến thể này trong những tuần tới, cụ thể là mức độ lây nhiễm và hiệu quả của các loại vaccine hiện hành đối với biến thể này.

Omicron được phát hiện đầu tiên ở Nam Phi và nay đã xuất hiện ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Phi, Trung Đông, và châu Á-Thái Bình Dương. Một loạt các quốc gia đã áp đặt các hạn chế đi lại đối với các nước ở miền Nam châu Phi nhằm hạn chế sự lây lan của biến thể này./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.