TP Vinh: Các chợ mở cửa bình thường, bán đủ nhu yếu phẩm cần thiết

(Baonghean.vn) - Trái với lo lắng của nhiều người trước khi bước vào cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, các khu chợ trên địa bàn TP.Vinh vẫn mở cửa bình thường để phục vụ các nhu yếu phẩm cần thiết.
Từ 0h00 ngày 19/6, toàn TP.Vinh đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, nhiều hoạt động không thiết yếu đã buộc phải đóng cửa, tuy nhiên các chợ dân sinh thì vẫn được phép hoạt động, với các gian hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu của nhân dân. Trong ảnh người dân đi mua hàng tại chợ Cọi (xã Hưng Lộc). Ảnh: Tiến Đông
Từ 0h00 ngày hôm nay 19/6 toàn TP.Vinh đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù nhiều hoạt động không thiết yếu đã buộc phải đóng cửa, tuy nhiên các chợ dân sinh thì vẫn được phép hoạt động, với các gian hàng thiết yếu, đảm bảo phục vụ nhu cầu cho nhân dân. Trong ảnh, người dân đi mua hàng tại chợ Cọi (xã Hưng Lộc). Ảnh: Tiến Đông
Tại chợ Nghi Ân, các gian hàng thực phẩm, rau, củ quả vẫn hoạt động bình thường để phục vụ người dân. Ảnh Tiến Đông
Trái với hình ảnh người dân đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ từ chiều ngày 18/6, sáng nay các gian hàng thực phẩm ở các chợ rất vắng khách. Tại chợ Nghi Ân các loại hàng hóa thiết yếu như thịt, cá, trứng, rau củ quả, vẫn được bày bán khá phong phú. Ảnh: Tiến Đông
Sau khi nhận được thông báo chỉ những gian hàng thiết yếu được phép mở bán, nhiều tiểu thương bán quần áo đã phải thu dọn hàng hóa để trở về. Ảnh: Tiến Đông
Ở một số chợ, nhiều người có gian hàng quần áo, vải vóc, do không biết được quyết định giãn cách toàn thành phố từ 0h00 ngày 19/6 nên sáng ra vẫn dọn hàng bán bình thường. Nhưng sau khi được ban quản lý các chợ nhắc nhở đã tự giác thu gom hàng về. Ảnh: Tiến Đông 
Sáng nay, mặc dù các gian hàng thịt, cá vẫn mở bán bình thường, nhưng do người dân lo sợ dịch bệnh nên đã đi chợ sớm, vì thế mà tiểu thương tại chợ Cửa Bắc cũng được dọn dẹp quầy hàng để về sớm hơn thường ngày. Ảnh: Tiến Đông
Bên trong các gian hàng thực phẩm tại chợ Cửa Bắc, nhận thức được tình hình nguy hiểm của dịch Covid-19, sáng nay người dân đã đi chợ mua thực phẩm từ sớm. Đến khoảng hơn 10h thì các loại thực phẩm cơ bản bán hết và tiểu thương đã dọn dẹp để về sớm. Ảnh: Tiến Đông
Trái với lo lắng của nhiều người trước khi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các gian hàng nhu yếu phẩm tại các chợ vẫn mở bán bình thường với điều kiện phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh. Trong ảnh, người dân mua hải sản tại chợ Quang Trung. Ảnh: Tiến Đông
Người dân mua hải sản tại chợ Quang Trung. Ảnh: Tiến Đông
Tại chợ Quang Trung, các gian hàng vẫn hoạt động bình thường và tuân thủ các quy định phòng dịch. Ảnh: Tiến Đông
Tại chợ Quang Trung, các gian hàng vẫn hoạt động bình thường và tuân thủ các quy định phòng dịch. Ảnh: Tiến Đông
Người dân vẫn đi chợ mua sắm các nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình mà không lo thiếu hàng. Ảnh: Tiến Đông
Người dân vẫn đi chợ mua sắm các nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình mà không lo thiếu hàng. Ảnh: Tiến Đông
Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng BQL Chợ Vinh cho biết, hiện nay tại Chợ Vinh có khoảng 300 gian hàng bán lương, thực thực phẩm như thịt, cá, rau, củ quả... vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang mới được vào chợ. Ông Đắc cũng khẳng định, các mặt hàng thiết yếu tại Chợ Vinh vẫn rất dồi dào, phong phú, không có chuyện khan hiếm hay cháy hàng như lời đồn thổi. Người dân nên yên tâm không phải lo lắng chuyện thiếu lương thực, thực phẩm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Tiến Đông
Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng BQL chợ Vinh cho biết: hiện nay tại chợ Vinh có khoảng 300 gian hàng bán lương thực, thực phẩm như thịt, cá, rau, củ quả... vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Sau khi dịch Covid-19 bùng phát, chúng tôi đã tiến hành phun, khử khuẩn khắp chợ. Hiện tại, các gian hàng được phép mở cửa thì phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng dịch, người dân cũng bắt buộc phải đeo khẩu trang mới được vào chợ. Khoảng 300 gian hàng lương thực, thực phẩm tại chợ Vinh vẫn mở cửa, đảm bảo đủ cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết nên người dân không cần phải lo lắng. Ảnh: Tiến Đông
Ngoài nguồn hàng hóa đang tập trung nhiều tại các chợ, nhiều tiểu thương từ TX.Cửa Lò đi cung cấp hải sản tươi sống cho khu vực TP.Vinh cũng đã được tạo điều kiện ra vào. Ảnh: Tiến Đông
Ngoài nguồn hàng hóa đang tập trung nhiều tại các chợ, nhiều tiểu thương từ TX.Cửa Lò đi cung cấp hải sản tươi sống cho khu vực TP.Vinh cũng đã được tạo điều kiện ra vào. Ảnh: Tiến Đông
Cũng trong sáng nay 19/6, UBND tỉnh đã có công văn hỏa tốc số 4049 /UBND-KT yêu cầu các địa phương, ban ngành, các ban quản lý chợ dân sinh phải tăng cường kiểm soát, triển khai các giải pháp chống dịch, như: Thực hiện tiêu độc, khử trùng trong khu vực chợ; Chỉ cho phép mở 1 - 2 lối ra vào chợ và bố trí điểm bán khẩu trang, nước khử khuẩn ngay lối ra vào chợ; Hạn chế lượng người cùng một lúc tham gia hoạt động trong khu vực chợ; Yêu cầu 100% người ra vào, tham gia hoạt động tại khu vực chợ phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người... 

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.