TP. Vinh: Người đi bộ bất an khi đi qua điểm 'đèn đỏ được phép đi thẳng'

(Baonghean.vn) - Mặc dù giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông, tuy nhiên, người đi bộ cũng gặp không ít khó khăn khi đi qua các "điểm đèn đỏ được phép đi thẳng" tại TP. Vinh.
Đường Hồ Tùng Mậu và đường Trường Thi là 2 tuyến đường lớn của TP.Vinh, có lượng xe cộ lưu thông cao, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc vào giờ tan tầm, do đó, từ tháng 1/2021, TP.Vinh đã lắp đặt tấm biển "đèn đỏ được phép đi thẳng" tại các cụm đèn tín hiệu giao thông ở ngã 3 Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Văn Cừ và Trường Thi - An Dương Vương.
Người đi bộ đối mặt với nguy hiểm khi sang đường tại thời điểm đèn đỏ ở ngã 3 Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: N.C
Người đi bộ đối mặt với nguy hiểm khi sang đường tại thời điểm đèn đỏ ở ngã 3 Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: N.C
Mặc dù việc lắp đặt các tấm biển đã giúp giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông tại 2 tuyến đường lớn này, tuy nhiên thực tế thì tại các thời điểm đèn đỏ cũng xảy ra tình trạng "dở khóc, dở cười" tại các điểm giao thông này.
Theo ghi nhận của P.V, do các nút giao thông này nằm cạnh Quảng trường Hồ Chí Minh nên lượng người tập thể dục rất đông vào sáng sớm và buổi chiều, thường xuyên phải đi qua các điểm này. Việc các phương tiện vẫn được phép đi thẳng, trong khi người đi bộ cũng được sang đường trong cùng 1 thời điểm đèn đỏ khiến người đi bộ không khỏi lo lắng, bất an.
Một số xe phóng nhanh, vượt ẩu khiến người đi bộ "rùng mình" khi đi qua ngã 3 Trường Thi - An Dương Vương. Ảnh: N.C
Một số xe phóng nhanh, vượt ẩu khiến người đi bộ "rùng mình" khi đi qua ngã 3 Trường Thi - An Dương Vương. Ảnh: N.C
Bà Nguyễn Thị Nga, người dân phường Trường Thi cho biết: "Tôi thường đi thể dục vào mỗi buổi chiều tại Quảng trường, trước đây việc sang đường tại ngã 3 Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Văn Cừ rất dễ dàng thì nay phải thật cẩn trọng. Biển báo "đèn đỏ được phép đi thẳng" đã khiến các phương tiện lưu thông qua đây hầu như không có thời điểm nghỉ, nhất là có những lúc nhiều thanh niên phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách nên chúng tôi rất sợ bị tai nạn...".
Bên cạnh đó, dù đã được lắp đặt biển báo hơn 1 tháng, tuy nhiên, hiện nay nhiều người tham gia giao thông vẫn dừng đèn đỏ do thói quen, không chú ý đến biển báo này, nhất là những người từ các huyện về TP.Vinh, do vậy, các xe sau lại bấm còi inh ỏi để thúc giục người phía trước tiếp tục di chuyển, gây nên tình trạng lộn xộn, ách tắc cục bộ.
Nhiều phương tiện muốn vượt lên, tuy nhiên, các xe phía trước không để ý biển báo nên dừng lại chờ đèn đỏ. Ảnh: N.C
Nhiều phương tiện muốn vượt lên, tuy nhiên, các xe phía trước không để ý biển báo nên dừng lại chờ đèn đỏ. Ảnh: N.C
Anh Huy, một tài xế taxi bức xúc: "Có hôm tôi phải đi đón khách gấp, đến ngã 3 Trường Thi - An Dương Vương thì thấy cả dãy xe máy dàn hàng ngang đang dừng đèn đỏ, tôi phải xuống chỉ vào biển báo thì họ mới biết và tiếp tục di chuyển...".
Một số ý kiến cho rằng, TP.Vinh cần sửa lại nội dung biển báo và cần chú ý việc giảm tốc độ, quan sát, nhường đường cho người đi bộ tại các ngã 3 này; hoặc thay đổi tín hiệu đèn để đảm bảo an toàn cho cả người đi bộ lẫn người điều khiển phương tiện.
Dù đã lắp đặt khá lâu nhưng nhiều người chưa quen với biển báo này. Ảnh: N.C
Dù đã lắp đặt khá lâu nhưng nhiều người chưa quen với biển báo này. Ảnh: N.C
Được biết, sau nhiều ý kiến phản ánh, hiện Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh - đơn vị lắp đặt các biển này, đang xin ý kiến tháo dỡ 2 tấm biển này; đồng thời đề xuất phương án cải tạo 2 cụm đèn tín hiệu ở 2 nút giao thông trên để vừa giải quyết tình trạng ùn tắc vừa đảm bảo an toàn cho người đi bộ khi qua đây.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.