T.P Vinh: Xây dựng gia đình văn hóa theo hướng thực chất

(Baonghean.vn) - Thành phố Vinh đang đặt ra quyết tâm xây dựng gia đình văn hóa theo hướng thực chất, xem danh hiệu gia đình văn hóa giống như những tấm huy, huân chương khác; đồng thời xây dựng phường đạt chuẩn văn minh.
Sáng 9/10, thành phố Vinh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020; 10 năm thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2020. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 9/10, thành phố Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2020. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; đại  diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa và Thể thao.

Đánh giá kết quả 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, báo cáo tổng kết của thành phố và các tham luận phát biểu tại hội nghị đều nhấn mạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và sự vào cuộc triển khai của chính quyền, Mặt trận, các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; sự vào cuộc hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Nhờ đó, các phong trào đã được thực hiện đồng bộ, rộng khắp và ngày càng đi vào chiều sâu chất lượng. Việc xây dựng gương “người tốt, việc tốt” gắn với nâng cao trình độ, năng lực công tác, ý thức tổ chức kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đẩy mạnh.

Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh khẳng định,
Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị gắn với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực với cuộc sống hàng ngày của người dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: Mai Hoa

Trong thời gian qua, thành phố Vinh đã tuyên dương hàng nghìn điển hình tiên tiến, gương mẫu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; gia đình văn hóa tiêu biểu, học sinh giỏi xuất sắc.

Việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ chủ trì phát động được gắn nhiều nội dung thiết thực, tạo bước chuyển về hành động trong từng con người, gia đình, dòng họ, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo, đầu tư xây dựng hạ tầng, xây dựng văn minh đô thị. Toàn thành phố có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

ĐồnPhát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao nhấn mạnh yêu cầu thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thực chất và thiết thực. Ảnh: mai Hioa
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao nhấn mạnh yêu cầu thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thực chất và thiết thực. Ảnh: Mai Hoa

Phong trào xây dựng gia đình, khối, xóm, cơ quan, đơn vị văn hóa với nhiều nhân tố mới, điển hình mới, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020; góp phần thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm văn hóa vùng Bắc Trung Bộ.

Một trong những mục tiêu quan trọng được xác định trong Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị là xây dựng thành phố Vinh trở thành thành phố văn minh, hiện đại; là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ trên 10 lĩnh vực, trong đó có văn hóa.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh khẳng định,
Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào. Ảnh: Mai Hoa

Bởi vậy, thành phố tiếp tục đặt ra quyết tâm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phát triển gia đình Việt Nam với trọng tâm xây dựng gia đình văn hóa theo hướng thực chất, xem danh hiệu gia đình văn hóa giống như những tấm huy, huân chương khác; đồng thời xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Dịp này, UBND thành phố tặng Giấy khen cho 27 tập thể và 50 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 - 2020.

27 tập thể được tuyên duyên tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
27 tập thể được tuyên dương tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
50 cá nhân được tuyên dương tại hội nghị, Ảnh: Mai Hoa
50 cá nhân được tuyên dương tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.