'Trang sử buồn' khi Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội lần thứ hai

Dư luận tại Mỹ đã có những phản ứng trái chiều sau khi ông Donald Trump chính thức đi vào “trang sử buồn” khi trở thành tổng thống đầu tiên bị luận tội lần thứ hai trong một nhiệm kỳ.
Không nằm ngoài dự doán ban đầu, cuối giờ chiều 13/1 (theo giờ địa phương), Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát, đã chính thức thông qua nghị quyết với điều khoản duy nhất luận tội Tổng thống Donald Trump. Như vậy, ông Donald Trump cũng chính thức đi vào “trang sử buồn” khi trở thành tổng thống đầu tiên bị luận tội lần thứ hai trong một nhiệm kỳ. Dư luận tại Mỹ đã có những phản ứng trái chiều trước sự kiện này.
Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters
Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters
Có 10 hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa đã “quay lưng” lại với Tổng thống Donald Trump và những đồng nghiệp cùng đảng để bỏ phiếu thuận ủng hộ nghị quyết luận tội. Trả lời phỏng vấn CNN, Hạ nghị sĩ Adam Kinzinger, một trong những thành viên Cộng hòa đã bỏ phiếu "đồng ý" để luận tội Tổng thống Trump, nói rằng ông cảm thấy bình yên với lá phiếu của mình. Hạ nghị sĩ Kinzinger cũng cho rằng đây là một trong những phiếu bầu vượt qua bất kỳ hàm ý chính trị nào vào thời điểm này.

Một số Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa không ủng hộ việc luận tội, song cũng không bênh vực các phát ngôn và hành động của Tổng thống Donald Trump. Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy cho rằng việc luận tội một tổng thống trong khung thời gian ngắn ngủi như vậy là một sai lầm. Tuy nhiên, ông McCarthy thừa nhận điều đó không có nghĩa là Tổng thống Donald Trump không có lỗi và rằng ông chủ Nhà Trắng phải chịu trách nhiệm về vụ đám đông gây bạo loạn tại trụ sở Quốc hội ngày 6/1 vừa qua. Trong khi đó, các đồng minh thân cận của ông Trump, như Hạ nghị sĩ Jim Jordan, tố cáo đảng Dân chủ hành động thiếu tỉnh táo chỉ vì lợi ích chính trị.

Chuyên gia phân tích chính trị của CNN, bà Dana Bash lên án những Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa đã không công khai thừa nhận là họ đã sai trong phiên thảo luận luận tội tại Hạ viện vừa diễn ra.

“Có những nghị sĩ từng nói rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp và có những người đã tuyên truyền cho lời nói dối trá của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, thật đáng trách là chúng ta không nghe bất kỳ ai trong số họ nói lời xin lỗi và thừa nhận mình đã phạm sai lầm”, bà Dana Bash nhận định.

Về phần mình, phát biểu trong phiên tranh luận trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi một lần nữa nhấn mạnh rằng, Tổng thống Trump kích động cuộc bạo loạn, một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại nước Mỹ. Bà Pelosy cho rằng Tổng thống Trump phải ra đi, bởi vì ông Trump là mối đe dọa hiện hữu và rõ ràng đối với đất nước mà tất cả nghị sĩ yêu mến.

Một quan chức am hiểu vấn đề cũng cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ sớm đưa ra một tuyên bố chính thức sau khi bị Hạ viện luận tội lần thứ hai, và nhiều khả năng đó sẽ là một đoạn video được thu trước./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.