Trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 6 huyện, thị xã cụm đường 48

(Baonghean.vn) - Sáng 25/9, tại thị xã Thái Hòa, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 6 huyện, thị xã cụm đường 48, gồm Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ và thị xã Thái Hòa.

Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Mão - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho gia đình ông bà
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi về thực tiễn hoạt động của HĐND cấp huyện liên quan đến các nội dung, lĩnh vực thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐND. Đó là kinh nghiệm trong hoạt động giám sát của Thường trực HĐND thị xã Thái Hòa về nhiều vấn đề  nổi cộm, nhạy cảm được đông đảo dư luận và cử tri quan tâm, như công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; ô nhiễm môi trường; việc thực hiện chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ; Luật tiếp công dân, công tác cải cách hành; giám sát các cơ quan nhà nước.... Đặc biệt, Thường trực HĐND đã đeo bám đến cùng các nội dung giám để đảm bảo hiệu quả trong giám sát.

Đồng chí Nguyễn Quang Toản - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã trao đổi về một số kinh nghiệm trong hoạt động giám sát của HĐND thị xã
Đồng chí Phạm Quang Toản - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã trao đổi về một số kinh nghiệm trong hoạt động giám sát của HĐND thị xã
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị

Đối với Thường trực HĐND huyện Quỳ Châu đó là kinh nghiệm hoạt động thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND huyện của. Thông qua lồng ghép nhiều hoạt động từ khảo sát thực tế, thu thập ý kiến của cử tri, xin ý kiến chuyên gia tư vấn tập hợp để đảm bảo các văn bản được trìn có tính toàn diện, phản biện cao, có tính pháp lý và thực tiễn. Khi có ý kiến chưa thống nhất giữa cơ quan trình và cơ quan thẩm tra văn bản đều được trình xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND.

Đồng chí Lữ Đình Thi - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quế Phong trao đổi kinh nghiệm về điều hành kỳ họp của Thường trực HĐND huyện Quế Phong
Đồng chí Lữ Đình Thi - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quế Phong trao đổi kinh nghiệm về điều hành kỳ họp của Thường trực HĐND huyện Quế Phong
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe Thường trực HĐND các huyện Quế Phong, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ nêu lên một số kinh nghiệm trong việc điều hành kỳ họp HĐND; vai trò của Thường trực HĐND trong việc điều hòa, phối hợp giữa các Ban HĐND trong hoạt động giám sát, khảo sát; việc phối hợp trong tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cũng như theo dõi, kiểm tra, đôn đốc kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc giữ mối liên hệ với đại biểu, các tổ đại biểu HĐND và thực hiện công tác đại biểu HĐND....

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng, hiện tại các Ban HĐND cấp huyện đều kiêm nghiệm cho nên hiệu quả hoạt động chưa cao. Nhiều vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị, đề xuất liên quan đến cơ chế, chính sách thuộc tầm vĩ mô, những vấn đề cần có nguồn lực lớn để thực hiện, ảnh hưởng đến niềm tin và hiệu quả của công tác tiếp xúc cử tri. Một số đơn vị đề nghị HĐND tỉnh cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản, pháp luật, tập huấn chuyên đề cho các đại biểu HĐND các cấp, đồng thời củng cố các Ban HĐND cấp huyện đảm bảo hoạt động chuyên sâu, hiệu quả.

Đại diện Thường trực HĐND huyện Quỳ Châu trao đổi kinh nghiệm việc tổ chức thẩm tra các báo cáo, trờ trình và dự thảo nghị quyết
Đại diện Thường trực HĐND huyện Quỳ Châu trao đổi kinh nghiệm việc tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao vai trò hoạt động của HĐNĐ các huyện, thành thị trong thời gian qua, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cơ quan quyền lực cao nhất ở mỗi địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương phát triển. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng cho rằng, để các hoạt động của HĐND có hiệu quả, yêu cầu Thường trực và các Ban HĐND các huyện, thị xã cần có bản lĩnh và trí tuệ vì mục tiêu chung và tiếp cận đến chân lý. Nội dung được lựa chọn giám sát, chất vấn cần tập trung trọng tâm, chú trọng các kết luận giám sát, chất vấn và theo dõi, đôn đốc các kết luận sau giám sát, các lời hứa tại phiên chất vấn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của minh. Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, yêu cầu mỗi đại biểu cần nhận thức trách nhiệm của mình đối với cơ quan HĐND và trước cử tri, nếu ý kiến nào giải quyết được thì đôn đốc, theo đuổi ý kiến cử tri phán ánh, kiến nghị;  ý kiến nào cần có thời gian giải quyết thì giải thích để cử tri chưa sẻ với các cấp, các ngành; những ý kiến cử tri nêu chưa đúng thì mỗi đại biểu HĐND cũng cần thông tin để cử tri rõ....

Minh Chi

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.