Trao hơn 800 triệu đồng cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Đô Lương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  UBMTTQ huyện Đô Lương vừa tổ chức chương trình trao tặng nhà Đại đoàn kết, bò sinh kế cho hộ dân; trao học bổng và xe đạp cho học sinh khó khăn tại xã Hiến Sơn và Ngọc Sơn.

Tham dự có bà Phan Thị Kim Oanh – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và đại diện nhà tài trợ là lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận cùng các nhà hảo tâm.

Đại diện nhà tài trợ trao 5 ngôi nhà đại đoàn kết, mỗi ngôi nhà trị giá 100 triệu đồng cho các gia đình thân nhân liệt sỹ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thúy Hằng

Đại diện nhà tài trợ trao 5 ngôi nhà đại đoàn kết, mỗi ngôi nhà trị giá 100 triệu đồng cho các gia đình thân nhân liệt sỹ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thúy Hằng

Tại xã Ngọc Sơn, đoàn đã trao 5 ngôi nhà đại đoàn kết, mỗi ngôi nhà trị giá 100 triệu đồng, tặng 8 con bò sinh kế trị giá 120 triệu đồng; trao 85 xe đạp cho học sinh nghèo trị giá hơn 104 triệu đồng cùng với 2 suất học bổng cho 2 em học sinh nghèo vươn lên học giỏi trị giá 4 triệu đồng.

Trao 85 xe đạp cho học sinh nghèo, trị giá hơn 104 triệu đồng. Ảnh: Thúy Hằng
Trao 85 xe đạp cho học sinh nghèo, trị giá hơn 104 triệu đồng. Ảnh: Thúy Hằng

Ngoài ra, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Vĩnh Thuận còn hỗ trợ 100 triệu đồng cho xã Ngọc Sơn xây dựng nông thôn mới. Các đối tượng được trao lần này là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thân nhân liệt sỹ, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá các phần quà được trao lần này là gần 830 triệu đồng.

Tại xã Hiến Sơn, đoàn cũng đã trao 1 con bò sinh kế trị giá 15 triệu đồng cho gia đình anh Lê Văn Hải, ở xóm Lương Thiện. Những phần quà đã góp phần chia sẻ với những thân nhân có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo... từ đó tạo động lực để họ thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.