Trao quà Tết cho người nghèo tại Quế Phong và Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Ngày 15/1, nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực vì người nghèo, như: Chương trình “Tết ấm Biên cương - Áo ấm cho em” tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong và trao quà Tết tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp.
Trao quà “Tết ấm biên cương - Áo ấm cho em” tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Ảnh: Nguyễn Việt
Trao quà “Tết ấm biên cương - Áo ấm cho em” tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Ảnh: Nguyễn Việt

* Chương trình “Tết ấm biên cương - Áo ấm cho em” đã được tổ chức tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Tham dự có đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, cùng lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An, Phòng Thi hành án & Hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Nghệ An, Công ty Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ, Quỹ Từ thiện Làng Ta và huyện Quế Phong.

Trao 100 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Ảnh: Nguyễn Việt
Trao 100 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. Ảnh: Nguyễn Việt

Tại đây, Ban tổ chức đã trao 100 suất quà cho 100 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, 6 áo, 1 gói bột ngọt, 1 chăn, 3 gói bột nêm, tiền mặt với tổng giá trị 65 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn cũng đã trao áo ấm, sữa, bánh kẹo, đồ chơi cho 1.419 em học sinh (mầm non, tiểu học, THCS) của xã Mường Nọc, với tổng trị giá 142 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ với những khó khăn của bà con các dân tộc vùng cao; đồng thời động viên cán bộ, giáo viên và bà con đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biên cương của Tổ quốc vui Xuân, đón Tết.
                                                                                                Nguyễn Việt

Kho bạc nhà nước tỉnh Nghệ An hỗ trợ 46 suất quà Tết cho các hộ nghèo ở Hạ Sơn
Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An hỗ trợ 46 suất quà Tết cho các hộ nghèo ở xã Hạ Sơn. Ảnh: Phan Giang

Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An đã trao 45 suất quà tết Nhâm Dần 2022 hỗ trợ cho 45 hộ gia đình đặc biệt khó khăn và Chi đoàn Thanh niên Kho bạc Nhà nước tỉnh trao 1 suất quà Tết tặng cho một em học sinh vượt khó học giỏi ở xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp), mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá tại chương trình “tặng quà Tết vì người nghèo năm 2022” là 46 triệu đồng.

Sự chia sẻ và động viên của tập thể cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An mỗi dịp Tết đến, xuân về, sẽ giúp cho các hộ nghèo ở xã Hạ Sơn an tâm đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui vẻ, ấm áp tình người.

Đây là năm thứ 10 Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như tặng quà Tết cho các hộ nghèo, tặng giống cây, giống con, trao học bổng, tặng xe đạp, tặng máy tính và điện thoại thông minh… cho học sinh nghèo vượt khó nhằm giúp đỡ nhân dân tại xã nghèo Hạ Sơn của huyện miền núi Quỳ Hợp theo Quyết định của UBND tỉnh về việc nhận giúp đỡ các xã nghèo ở miền Tây Nghệ An.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.