Trao thưởng hơn 1 tỷ đồng cho HSG quốc gia và học sinh đạt điểm cao

(Baonghean.vn) – Tối 28/8, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương, trao thưởng cho các học sinh đạt học sinh giỏi Quốc gia và học sinh đạt điểm cao kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Lê Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hồ Phúc Hợp – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lê Hồng Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy… cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương, lãnh đạo các trường học trên địa bàn, đông đảo các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ tuyên dương.
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ tuyên dương.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ tuyên dương.

Năm học 2015 - 2016, Nghệ An có 85 em đạt học sinh giỏi Quốc gia, đứng trong tốp đầu của cả nước, trong đó có 7 em đạt giải Nhất. Đặc biệt, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016, Nghệ An có 52 học sinh đạt điểm cao, trong đó có nhiều em là thủ khoa các khối thi.

Trong số học sinh đạt điểm cao năm nay, không chỉ là học sinh trường chuyên, các trường ở thành phố, thị xã, ở địa bàn thuận lợi mà còn là học sinh ở các vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn như trường THPT Đô Lương 1, THPT Bắc Yên Thành, THPT Tân Kỳ, THPT Con Cuông, Thanh Chương 1...

Toàn cảnh lễ tuyên dương.
Toàn cảnh lễ tuyên dương.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng, biểu dương và đánh giá cao quyết tâm học tập, rèn luyện của các em học sinh, tâm huyết giáo dục của các thầy cô giáo cũng như sự đóng góp trách nhiệm, hiệu quả của các gia đình, các tổ chức… đã góp phần làm nên thành tích vẻ vang và rất đáng tự hào.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp… phối hợp chặt chẽ, quan tâm hơn nữa với ngành GD&ĐT, nhất là đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục; tăng cường sự giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần đối với các em học sinh nghèo ham học, học giỏi để các em có điều kiện học tập. Các thầy giáo, cô giáo và cán bộ ngành giáo dục tỉnh nhà phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm học mới.

Đồng thời, mong các học sinh được tuyên dương dịp này luôn phát huy tinh thần hiếu học và học giỏi của xứ Nghệ, tu dưỡng, phấn đấu để trở thành những công dân thực sự có ích cho quê hương cho đất nước.

Đồng chí Nguyễn Đắc VInh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen và phần thưởng cho 85 học sinh giỏi quốc gia.
Đồng chí Nguyễn Đắc VInh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen và phần thưởng cho các học sinh giỏi quốc gia.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen và phần thưởng cho các học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen và phần thưởng cho các học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Tại buổi lễ, 85 HSG quốc gia được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tổng số tiền thưởng kèm theo hơn 555 triệu đồng.

52 học sinh có tổng điểm khối A là từ 27.75 điểm trở lên; khối B 28 điểm trở lên; khối C 25.75 điểm trở lên; khối D 26.5 điểm trở lên và khối A1 từ 26,75 điểm trở lên/3 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tổng số tiền thưởng là 520 triệu đồng.

Phương Chi - Thành Cường

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.