Triển khai quy hoạch hạ tầng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 8/9, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Quy hoạch hạ tầng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, do Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì.

bna_van truong 3.jpeg
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến triển khai quy hoạch hạ tầng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Văn Trường

Tham dự tại điểm cầu Nghệ An, có đồng chí Đặng Thanh Tùng-Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ngành cấp tỉnh và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Quy hoạch hạ tầng xăng dầu, khí đốt đảm bảo an ninh năng lượng

Tại hội nghị, đại diện Bộ Công Thương báo cáo: Ngày 17/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 861/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu tổng quát của quy hoạch là phát triển hệ thống hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia, bao gồm dự trữ chiến lược (dự trữ quốc gia); dự trữ sản xuất, dự trữ thương mại, vận tải, lưu thông phân phối, đáp ứng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, môi trường. Đảm bảo dự trữ, cung ứng đầy đủ, an toàn, liên tục cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Đảm bảo sức chứa dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu cả nước đạt 75 - 80 ngày nhập ròng, phấn đấu đạt 90 ngày nhập ròng; đảm bảo sức chứa dự trữ khí đốt đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và khí nguyên liệu cho các ngành năng lượng và công nghiệp.

Cụ thể, đảm bảo hạ tầng dự trữ thương mại ổn định nhu cầu thị trường trong nước, với sức chứa tăng thêm từ 2.500.000-3.500.000 m3 trong giai đoạn 2021 -2030, đạt sức chứa tới 10.500.000 m3 giai đoạn sau năm 2030, đáp ứng 30 - 35 ngày nhập ròng.

bna_van truong 334.jpeg
Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Cao Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương có kiến nghị, đề xuất Bộ Công Thương tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu. Ảnh: Văn Trường

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh trong cả nước nêu những khó khăn, vướng mắc trong quản lý xăng dầu. Đặc biệt là phương án triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt và có các ý kiến đề xuất Bộ Công Thương cần có giải pháp để tháo gỡ khó khăn, cũng như tham mưu với cấp trên hoàn thiện cơ chế, chính sách về lĩnh vực xăng dầu, khí đốt.

Nghệ An xây dựng phương án phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Cao Minh Tú -Phó Giám đốc Sở Công Thương báo cáo: Nghệ An hiện có 660 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động, có 6 kho xăng dầu, với tổng dung tích 175.220 m3.

bna_van truong 1.jpeg
Các đại biểu tham gia tại Hội nghị trực tuyến. Ảnh: Văn Trường

Về việc triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh giao Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, các địa phương và các ngành liên quan thực hiện quản lý quy hoạch, quản lý đất đai theo quy định hiện hành đối với dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các địa phương bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh phù hợp với quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 – 2030. Ưu tiên quỹ đất, mặt nước để xây dựng hạ tầng dự trữ chiến lược, cụ thể, quy hoạch đầu tư, mở rộng, nâng công suất đối với 3 kho xăng dầu có dung tích từ 5.000m3 trở lên thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương phê duyệt.

Xây dựng phương án phát triển hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu đối với các kho dự trữ có dung tích dưới 5.000m3 tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang trình Chính phủ phê duyệt để đảm bảo phù hợp, thống nhất và hiệu quả của quy hoạch.

mmnb.jpeg
Kho xăng dầu Bến Thủy, (TP. Vinh) đảm bảo nguồn hàng. Ảnh: Văn Trường

Đồng chí Cao Minh Tú -Phó Giám đốc Sở Công Thương kiến nghị, đề xuất Bộ Công Thương, các ngành liên quan tham mưu Chính phủ ban hành các chính sách ưu đãi về hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhằm hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư hạ tầng dự trữ xăng dầu, khí đốt đáp ứng nhu cầu phát triển và thực hiện quy hoạch.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kết luận: Ngay sau khi Quy hoạch được phê duyệt 20 ngày, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và đăng tải công khai toàn bộ Hồ sơ Quy hoạch trên cổng thông tin của bộ, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, đồng thời, khẩn trương xây dựng Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia theo quy định.

Hiện nay, Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch đang được lấy ý kiến, dự kiến đến ngày 15/9 là thời hạn các cơ quan liên quan gửi ý kiến để Bộ Công Thương tổng hợp, xây dựng, trình Chính phủ xem xét quyết định. Các ý kiến góp ý làm cơ sở để xây dựng Kế hoạch triển khai Quy hoạch một cách hiệu quả và kịp thời...

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.