Triều Tiên chỉ trích Mỹ-Hàn-Nhật đang tiến tới liên minh ‘NATO châu Á’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn KCNA đưa tin hôm 3/7, Triều Tiên đã chỉ trích Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản về động thái tăng cường hợp tác an ninh 3 bên, nhằm tiến tới hiện thực hóa liên minh “NATO châu Á”.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã lên án mạnh mẽ cuộc thảo luận liên quan đến tập trận quân sự 3 bên, mà Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tổ chức với những người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản - Joe Biden và Fumio Kishida - bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Tây Ban Nha.

Một cuộc duyệt binh của Triều Tiên. Ảnh tư liệu minh họa

Một cuộc duyệt binh của Triều Tiên. Ảnh tư liệu minh họa

"Hội nghị Thượng đỉnh NATO gần đây đã minh chứng rõ ràng rằng, Hoa Kỳ đang theo đuổi kế hoạch đồng thời kiềm chế Nga và Trung Quốc, bằng cách thực hiện “quân sự hóa” châu Âu và thành lập một liên minh quân sự như NATO ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, việc giữ liên minh quân sự 3 bên Hoa Kỳ-Nhật Bản-Hàn Quốc cũng là một phương thức quan trọng để hiện thực hóa kế hoạch", KCNA dẫn lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết.

Người phát ngôn cho biết thêm: “Thực tế cho thấy, mục đích thực sự của việc Mỹ tung tin đồn về "mối đe dọa từ Triều Tiên" là để tạo cớ đạt được ưu thế quân sự ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

Theo KCNA, do "các động thái quân sự liều lĩnh của Hoa Kỳ và các lực lượng chư hầu", hòa bình và an ninh thế giới đã được đặt trong "tình trạng nguy cấp nhất sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc", khi một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra đồng thời ở châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Người phát ngôn cho biết thêm, Triều Tiên chắc chắn sẽ bảo vệ chủ quyền và lợi ích của đất nước, đồng thời thực hiện "nghĩa vụ và trách nhiệm" nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực. “Tình hình hiện nay càng khẩn cấp đòi hỏi phải xây dựng hệ thống phòng thủ của đất nước để chủ động đối phó với sự trầm trọng nhanh chóng của môi trường an ninh”.

Các nhà lãnh đạo của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào tuần trước, và nhất trí tìm hiểu thêm các biện pháp để củng cố "khả năng răn đe mở rộng" đối với Triều Tiên.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.