Triều Tiên không tham dự cuộc thảo luận trao trả hài cốt binh lính Mỹ

Lan Hạ ( Theo Korea Times)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 12/7, các nhà đàm phán Triều Tiên đã không tới tham gia cuộc thảo luận với Mỹ tại làng đình chiến Panmunjom về việc trao trả hài cốt của binh lính Mỹ tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.
Mỹ và Triều Tiên vẫn tiếp tục thảo luận để đưa ra thời điểm cụ thể tổ chức đối thoại cấp chuyên viên về việc trao trả hài cốt binh lính Mỹ. Ảnh: AP
Mỹ và Triều Tiên vẫn tiếp tục thảo luận để đưa ra thời điểm cụ thể tổ chức đối thoại cấp chuyên viên về việc trao trả hài cốt binh lính Mỹ. Ảnh: AP
Điều này cho thấy khả năng rạn nứt giữa hai quốc gia trong cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang diễn ra.
Theo các quan chức chính phủ và Các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK), phái đoàn Mỹ và Triều Tiên theo kế hoạch gặp nhau vào lúc 9 giờ sáng (giờ địa phương) tại làng đình chiến Panmunjom, song tới 14 giờ 30 phút, phía Triều Tiên vẫn không xuất hiện. 
Hiện vẫn chưa rõ liệu cuộc thảo luận bị trì hoãn hay USFK có nhận được bất kỳ thông tin gì từ phía Triều Tiên hay không.
Cùng ngày, một nguồn tin ngoại giao cho biết, Mỹ và Triều Tiên vẫn tiếp tục thảo luận để đưa ra thời điểm cụ thể tổ chức đối thoại cấp chuyên viên về việc trao trả hài cốt binh lính Mỹ. 
Nguồn tin giấu tên nêu rõ: "Phía Mỹ đã thảo luận với Triều Tiên nhằm tổ chức cuộc thảo luận sớm vào ngày 12/7, song dường như Triều Tiên vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc thảo luận. Hai bên hiện đang liên lạc để xác định thời điểm gặp gỡ. Có khả năng Mỹ sẽ sớm đưa ra thông báo".
Giáo sư Kim Dong-yub thuộc Đại học Kyungnam nhận định: "Việc Triều Tiên không xuất hiện có thể cho thấy một sự không hài lòng đối với Mỹ trong việc đưa ra những yêu cầu thái quá tại cuộc đàm phán cấp cao tuần trước". 
Một dự đoán khác cho rằng Triều Tiên khó chịu trước hình ảnh của nước này do truyền thông Mỹ tạo dựng - cố gắng đòi tiền từ việc trao trả hài cốt binh lính Mỹ. 
Tuy nhiên, trong khi thái độ của Bình Nhưỡng có thể làm tăng trở ngại thêm cho cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa, chính quyền nước này dường như sẽ không từ bỏ đàm phán. 
Thay vào đó, việc không xuất hiện tại cuộc thảo luận có thể là một chiến lược nhằm có được ưu thế trong đàm phán phi hạt nhân hóa.
Nếu cuộc thảo luận trên không diễn ra, điều này có thể dẫn tới thế bế tắc trong đàm phán phi hạt nhân hóa./.





tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.