Trồng chanh leo thu 100 triệu đồng/ha ở Tương Dương

(Baonghean.vn) - Thời điểm này các xã Nhôn Mai, Tam Hợp, Hữu Khuông của huyện Tương Dương đang thu hoạch chanh leo, năng suất bình quân dự tính 10 tấn/ha.

1
Bà con bản Thăm Thẩm xã Huồi Cọ, Tương Dương thu hoạch chanh leo. Ảnh: Văn Trường.

Những ngày này, tại bản Thăm Thẩm của đồng bào Mông xã Nhôn Mai, Tương Dương nhộn nhịp vụ thu hoạch chanh leo trên diện tích 10ha.

Ông Xồng Bá Ka ở bản Thăm Thẩm phấn khởi cho biết: Trước đây vùng đất của bản chủ yếu bỏ hoang, một số diện tích trồng lúa rẫy kém năng suất. Nay được Nhà nước hỗ trợ trồng chanh leo, dự tính vụ này đạt từ 10 - 12 tấn quả/ha, bán với giá 8.000 đ/kg thu về trên 100 triệu đồng/ha.

1
Chanh leo của Tương Dương được đơn vị thu mua đánh giá chất lượng tốt. Ảnh: Văn Trường.

Ông Lô Khăm Kha, Trưởng phòng nông nghiệp Tương Dương cho biết: Trong năm 2016, Tương Dương đưa vào trồng thử nghiệm 3 ha chanh leo được trồng ở xã Nhôn Mai. Sau khi đạt kết quả tốt, thấy chanh leo phù hợp với điều kiện khí hậu, trong năm 2017 huyện đã tiếp tục nhân rộng đạt trên 53 ha ở các xã Nhôn Mai, Tam Hợp, Hữu Khuông, riêng xã Nhôn Mai trồng 48 ha ở bản Huồi Cọ và Thăm Thẩm.

Cá biệt chanh leo ở bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai đạt từ 12 - 15 tấn/ha. Đáng nói, mức giá tiêu thụ khá ổn định, đạt bình quân 8.000 đồng/kg, bà con thu hoạch đến đâu Công ty Cổ phần Nafoods tiêu thụ hết đến đó.

1
Chanh leo được đóng bao ở bản Huồi Cọ, Nhôn Mai chờ đơn vị thu mua vận chuyển. Ảnh: Văn Trường.

Để phát triển vùng nguyên liệu chanh leo, huyện Tương Dương đã lồng ghép các chương trình dự án hỗ trợ bà con trên 5 tỷ đồng, bao gồm tiền giống, làm giàn, xử lý đất… Cán bộ nông nghiệp, khuyến nông phối hợp với các xã hướng dẫn cho bà con trồng và chăm sóc cây chanh leo.

Hướng đi tới, Tương Dương sẽ khảo sát  một số vùng hợp với điều kiện khí hậu để mở rộng diện tích cây chanh leo, hứa hẹn đây sẽ là hướng phát triển kinh tế lâu dài và ổn định giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao giá trị sản xuất

Văn Trường

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.