Trump xác nhận hủy lệnh tấn công Iran trước 10 phút; Anh tạm ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trump xác nhận hủy lệnh tấn công Iran trước 10 phút; Ấn Độ có riêng bộ trưởng mới lo “việc nước”; Anh tạm ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia; Malaysia quyết tâm thu hồi 65 triệu USD thất thoát từ quỹ 1MDB... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Trump xác nhận hủy lệnh tấn công Iran trước 10 phút

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ hủy bỏ kế hoạch tấn công Iran sau khi được thông báo cuộc không kích sẽ khiến nhiều người thiệt mạng. "Hôm thứ hai họ bắn rơi một máy bay không người lái của chúng tôi đang hoạt động ở vùng biển quốc tế. Chúng tôi đã lên đạn và sẵn sàng thực hiện đòn không kích đáp trả tối qua vào ba địa điểm khác nhau của Iran", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay viết trên Twitter.

Trump cho biết sau khi kế hoạch tấn công đã sẵn sàng, ông đã hỏi bao nhiêu người sẽ chết và một viên tướng trả lời là 150 người. "10 phút trước cuộc tấn công, tôi đã ra lệnh dừng lại. Tỷ lệ như vậy là không đáng so với một vụ bắn rơi máy bay không người lái", ông giải thích cho quyết định hủy chiến dịch không kích của mình. Tổng thống Mỹ khẳng định rằng ông "không có gì phải vội vàng" và quân đội Mỹ đang được "tái xây dựng, mới mẻ và luôn sẵn sàng" để giữ vị thế "lực lượng mạnh nhất trên thế giới".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Triều Tiên

Chu tich Trung Quoc Tap Can Binh ket thuc chuyen tham Trieu Tien hinh anh 1
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 21/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã rời thủ đô Bình Nhưỡng sau khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tới Triều Tiên. Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao nhất Trung Quốc trong 14 năm qua.

Trong cuộc hội đàm ngày 20/6 tại thủ đô Bình Nhưỡng, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí củng cố quan hệ song phương vì hòa bình và ổn định khu vực. Hai bên đánh giá điều này phù hợp với các lợi ích chung của hai nước cũng như mang lại lợi ích cho việc phát triển hòa bình và ổn định của khu vực. Chủ tịch Tập Cận Bình đã tái khẳng định sự ủng hộ của Bắc Kinh về "giải pháp chính trị" cho vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng, đồng thời cam kết đóng vai trò "tích cực và xây dựng" trong tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Anh tạm ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia và các đồng minh

Chú thích ảnh

Binh sĩ Saudi Arabia bắn đạn pháo về phía Yemen. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tòa Phúc thẩm thủ đô London (Anh) đã ra phán quyết cho rằng các loại vũ khí mà Anh bán cho Saudi Arabia có khả năng đã được sử dụng trong cuộc xung đột tại Yemen và yêu cầu chính phủ Anh phải xem xét lại các hợp đồng bán vũ khí cho quốc gia Trung Đông này. Tòa án này cho rằng chính phủ Anh đã không đánh giá liệu Saudi Arabia và các đồng minh có vi phạm pháp luật quốc tế về nhân quyền hay không trong cuộc xung đột tại Yemen thời gian qua hay không. Mặc dù phán quyết của tòa không buộc chính phủ Anh phải ngừng các hợp đồng với Saudi Arabia nhưng chính phủ Anh cũng đã quyết định tạm ngừng ký các hợp đồng bán vũ khí mới cho quốc gia Trung Đông này.

Sau quyết định của chính phủ Anh, Thượng viện Mỹ đã quyết định phong tỏa việc bán vũ khí của Mỹ cho Saudi Arabia và nhiều quốc gia Arab khác, mặc dù điều này được Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép.

Hãng hàng không Anh, Hà Lan ngừng bay qua eo biển Hormuz

Một máy bay của hãng hàng không Hà Lan KLM. Ảnh: Aviation Tribune.

Một máy bay của hãng hàng không Hà Lan KLM. Ảnh: Aviation Tribune.

Hãng hàng không Hà Lan KLM ngày 21/6 thông báo họ đã đình chỉ các chuyến bay qua eo biển Hormuz sau khi Iran bắn hạ trinh sát cơ không người lái (UAV) MQ-4C của Mỹ tại khu vực chiến lược này. Cục hàng không liên bang Mỹ (FAA) cũng phát lệnh khẩn, cấm các hãng hàng không nước này bay vào không phận do Iran kiểm soát trên eo biển Hormuz và vịnh Oman. Tháng trước, FAA khuyến cáo các hãng hàng không thận trọng khi bay qua Iran và các vùng trời lân cận do hoạt động quân sự và căng thẳng chính trị gia tăng.

Hãng hàng không British Airways tuyên bố sẽ làm theo chỉ dẫn của FAA, tránh bay vào một số khu vực không phận Iran mà sử dụng các tuyến thay thế để tiếp tục hoạt động. "Nhóm phụ trách an toàn và an ninh của chúng tôi liên tục liên lạc với các cơ quan khắp thế giới nhằm đánh giá rủi ro toàn diện đối với mọi tuyến bay mà chúng tôi thực hiện", phát ngôn viên của British Airways cho biết.

Iraq: Nổ tại một đền thờ Hồi giáo, gần 30 người thương vong

Iraq: No tai mot den tho Hoi giao, gan 30 nguoi thuong vong hinh anh 1
Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Alahednews

Một vụ nổ bom làm ít nhất 7 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương tại một đền thờ Hồi giáo dòng Shi'ite ở Đông thủ đô Baghdad ngày 21/6. Vụ nổ xảy ra tại quận Baladiyat. Một nguồn tin cảnh sát cho biết thủ phạm đã sử dụng một đai bom hoặc một thiết bị nổ cải tiến. Hiện, chưa có tổ chức nào nhận đã gây ra vụ tấn công.

Ấn Độ có riêng bộ trưởng mới lo “việc nước”

Ấn Độ có riêng bộ trưởng mới lo “việc nước” - Ảnh 1.
Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind (thứ hai từ phải sang, hàng sau), Thủ tướng Ấn Độ (thứ hai, từ trái sang, phía sau) và Chủ tịch Quốc hội Om Birla (giữa) đến trụ sở Quốc hội tại New Delhi ngày 20/6. Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 20/6, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind thông báo trước Quốc hội về vị trí bộ trưởng mới có tên bộ trưởng Bộ Nước, chuyên giải quyết vấn đề bảo tồn và quản lý nguồn nước. Bộ mới được thành lập trong bối cảnh Ấn Độ đang phải ứng phó với cuộc khủng hoảng nguồn nước ngày càng tăng. Hơn 60% trong tổng số 1,3 tỉ dân Ấn Độ lệ thuộc vào canh tác nông nghiệp và thời tiết.

Ông Kovind cho biết các phương thức trữ nước truyền thống hiện đang mất dần do nhiều ao, hồ bị lấp để lấy đất xây nhà và nhiều công trình khác. Tình trạng mất dần các nguồn cung nước đã và đang khiến đời sống của người nghèo ngày càng khó khăn hơn. Tổng thống Ấn Độ nói thiếu nước là một trong những thách thức lớn nhất của thế kỷ 21 và chắc chắn còn tệ hơn nữa do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Do đó theo ông, việc tạo thêm một bộ mới "là bước quyết đoán trong xu hướng này và sẽ có những lợi ích lâu dài".

Malaysia quyết tâm thu hồi 65 triệu USD thất thoát từ quỹ 1MDB

Chú thích ảnh
Biển quảng cáo Quỹ đầu tư 1MDB tại Kuala Lumpur. Ảnh: AFP/TTXVN

Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) đã đệ đơn kiện 41 cá nhân và tổ chức nhằm thu hồi 270 triệu ringgit (65 triệu USD) liên quan đến vụ bê bối Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB). Lãnh đạo MACC - ông Latheefa Koya cho biết đơn kiện được nộp lên Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur từ ngày 19/6 theo Đạo luật về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và sở hữu từ những hoạt động phi pháp hồi năm 2001.

Các cá nhân và tổ chức nói trên đã nhận tiền liên quan đến 1MDB từ tài khoản cá nhân của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak - người đang bị cơ quan chức năng Malaysia điều tra về một loạt cáo buộc tham nhũng cũng như lạm dụng tín nhiệm và chức vụ. Trong danh sách này có tên các quan chức và tổ chức đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO) của ông Najib cũng như một số đảng khác có quan hệ với UMNO và một số doanh nghiệp.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.