Trung Quốc đề nghị Mỹ từ bỏ báo cáo thường niên về quân đội Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Trung Quốc thể hiện sự phản đối mạnh mẽ của mình liên quan đến bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ về lực lượng vũ trang của Trung Quốc.
Máy bay ném bom hạng nặng H-6K của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.
Máy bay ném bom hạng nặng H-6K của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.
"Trong báo cáo của Mỹ có những tuyên bố vô trách nhiệm, liên quan đến việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Trung Quốc. Chúng tôi lên án mạnh mẽ và kịch liệt phản đối điều này" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nhấn mạnh.
Theo ông Lục Khảng, Trung Quốc luôn kiên định với con đường phát triển hòa bình, tuân thủ nghiêm ngặt chính sách an ninh quốc phòng. Trung Quốc là đất nước ưa chuộng hòa bình và mong muốn phát triển trong hòa bình, cũng như tham gia bảo vệ trật tự thế giới. 
Phát ngôn viên Bộ giao Trung Quốc khẳng định, mục tiêu chính của sự phát triển quân đội Trung Quốc là bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia. "Đây là những quyền hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền, và không ai có thể đổ lỗi cho điều này". 
"Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, Mỹ nên từ bỏ lối tư duy "chiến tranh lạnh", thay vào đó khách quan và tiếp cận hợp lý những định hướng chiến lược của Trung Quốc và sự phát triển quân đội của chúng tôi" - phát ngôn viên Lục Khảng nói.
Ông Lục Khảng đề nghị, Mỹ nên ngừng công bố báo cáo vô lý thường niên về hoạt động quân sự của Trung Quốc nhằm bảo vệ sự phát triển quan hệ song phương và hợp tác liên quân sự giữa hai nước. 
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng đã lên tiếng chỉ trích bản báo cáo từ phía Mỹ, cho rằng nội dung đã bóp méo các mục tiêu chiến lược thực sự của Trung Quốc. 
Trước đó, ngày 16/8, trong báo cáo thường niên Lầu Năm Góc nhấn mạnh về tốc độ phát triển quân đội và cảnh báo trong 3 năm qua, lực lượng này đã mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động trên biển, nhanh chóng tăng sức ảnh hưởng quốc tế, tạo vị thế thống trị khu vực, và có khả năng tấn công vào các mục tiêu của Mỹ và đồng minh. 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.