Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự khai giảng ở Trường Mầm non Hưng Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay từ sáng sớm, mặc dù mưa lớn, các phụ huynh cùng với con em đã có mặt ở trường háo hức dự lễ khai giảng.

Sáng 5/9, cùng với không khí chung của cả nước, Trường Mầm non Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên), tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Ngay từ sáng sớm, mặc dù mưa lớn các phụ huynh cùng với con em đã có mặt ở trường để dự lễ.

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên cùng đại diện lãng đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Hưng Nguyên và lãnh đạo xã Hưng Mỹ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa và quà tới Trường mầm non Hưng Mỹ nhân dịp khai giảng. Ảnh: Tiến Hùng
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa và quà tới Trường Mầm non Hưng Mỹ nhân dịp khai giảng. Ảnh: Tiến Hùng

Từ đầu thập niên 90, Hưng Mỹ là một trong những xã điểm về triển khai mô hình điểm trường mầm non gắn với các khu dân cư. Nhờ vậy, cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục của địa phương được quan tâm đầu tư và đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường cũng được tăng cường, đào tạo khá cơ bản.

Những năm gần đây, trường học này đầu tư hàng chục tỷ đồng làm mới toàn bộ phòng học, các phòng chức năng và nhà bán trú đạt chuẩn, đảm bảo điều kiện ăn học và vui chơi cho hơn 300 cháu. Ngoài ra, nhà trường còn huy động nguồn lực xã hội hóa để làm lại khuôn viên, vườn hoa, bổ sung đồ chơi, đường đi và tường bao quanh…

Với những nỗ lực lớn trên, tháng 2/2019, Trường Mầm non Hưng Mỹ vinh dự được UBND tỉnh Nghệ An công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm học 2018 - 2019.

Theo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tố Nga, năm học vừa qua mặc dù điều kiện còn gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ, giáo viên đã không ngừng phấn đấu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ. Tỷ lệ trẻ đến trường ngày càng tăng, chất lượng chăm sóc giáo dục được nâng cao.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường biểu dương những thành tích mà Trường Mầm non Hưng Mỹ đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên tiếp tục phát huy, xứng đáng với hình ảnh “người mẹ hiền” của các em học sinh. 

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.