Trường học vùng cao Nghệ An sẽ đánh trống báo hiệu nếu thủy điện xả lũ bất ngờ

(Baonghean.vn) - Khi thủy điện xả lũ bất ngờ, các trường sẽ ra hiệu lệnh khẩn cấp bằng một hồi trống liên tục. Toàn bộ học sinh và giáo viên sẽ lập tức di chuyển theo lối mòn lên đỉnh núi phía sau trường.

Thống nhất hiệu lệnh khẩn cấp

Trường THCS Bán trú Lượng Minh (Tương Dương) nằm bên cạnh sông Nậm Nơn, giữa hai thủy điện lớn là Bản Vẽ phía thượng nguồn và Nậm Nơn phía hạ nguồn. Tình thế bị “kẹt” thực sự nguy hiểm trong mùa mưa lũ, nhất là khi mưa to, lũ từ thượng nguồn đổ về, các thủy điện ồ ạt xả lũ, đất đá sạt lở lấp hết đường đi.

1.	Giờ tan học của học sinh Trường Tiểu học 1 Na Ngoi (Kỳ Sơn). Ảnh: CK
Giờ tan học của học sinh Trường Tiểu học 1 Na Ngoi (Kỳ Sơn). Ảnh: Công Kiên

Trong tình huống ấy, nếu các em học sinh vẫn đi lại trên các tuyến đường và dọc bờ sông, khe suối sẽ rất dễ bị nước cuốn hoặc tai nạn thương tích. Chưa kể, ở đây mật độ khe suối dày đặc với đặc điểm ngắn và dốc, chỉ cần một trận mưa lớn là nước dâng cao, cuồn cuộn chảy xiết. Để đến trường, các em học sinh ở bản Đửa, Minh Tiến, Minh Thành và Chăm Puông phải nhiều lần vượt qua khe suối nên khó đảm bảo an toàn khi mưa lũ bất ngờ.

Nhận thức được những ẩn họa trong mùa lũ, nhà trường và chính quyền địa phương đã có những biện pháp thiết thực đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

“Bắt đầu vào năm học, chúng tôi tiến hành khảo sát, xác định các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng học sinh, trong đó nguy cơ đuối nước và tai nạn thương tích có thể nói rất lớn. Từ đó, xây dựng các phương án và tìm các biện pháp đảm bảo an toàn”.

Thầy Trần Hưng Thái - Hiệu trưởng Trường THCS Bán trú Lượng Minh

Ảnh: Đức Anh
Niềm vui đến lớp của học sinh Trường Tiểu học Tam Thái (Tương Dương). Ảnh: Đức Anh

Theo thầy Thái, trước ngày khai giảng, nhà trường tổ chức một buổi tuyên truyền về phòng, chống đuối nước và thương tích cho học sinh. Các thầy, cô giáo đã nêu những tình huống cụ thể, sát với thực tế tại địa phương để học sinh nắm vững và thực hiện. Đặc biệt, thống nhất hiệu lệnh khẩn cấp bằng một hồi trống liên tục khi xẩy ra tình huống các thủy điện xả lũ bất ngờ với cường độ lớn.

Khi có hiệu lệnh, toàn bộ học sinh và giáo viên sẽ lập tức di chuyển theo lối mòn lên đỉnh núi phía sau trường để đảm bảo an toàn. Bình thường, những em ở gần trường không thuộc diện bán trú, nhà trường luôn nhắc nhở, phối hợp với gia đình để quản lý một cách tốt nhất. Còn với học sinh bán trú, tuyệt đối cấm ra sông tắm giặt, vận động các em không về nhà trong những ngày mưa lớn…

Cũng ở Tương Dương, Trường THCS Bán trú Hữu Khuông nằm giữa lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Phần lớn học sinh đến trường bằng phương tiện thuyền máy và cuốc bộ, mùa mưa lũ cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ đuối nước và tai nạn do sạt lở đất đá. Ở vùng sông nước, các em nhỏ ít nhiều đã có kỹ năng đảm bảo an toàn nhưng không có nghĩa là nhà trường và chính quyền địa phương có thể chủ quan, buông lỏng.

Ảnh: CTV
Phần lớn học sinh ở xã Hữu Khuông (Tương Dương) phải đi thuyền máy đến trường. Ảnh: CTV

Hiệu trưởng Nguyễn Đức Sơn cho hay, đầu năm học nhà trường đã tổ chức quán triệt cho toàn bộ học sinh về nguy cơ và biện pháp phòng, tránh đuối nước, tai nạn thương tích trong mùa mưa. Cùng với đó là kỹ năng tham gia phương tiện giao thông đường thủy (mặc áo phao, tư thế ngồi, quy trình lên, xuống thuyền) cũng được phổ biến cụ thể.

Những ngày diễn ra mưa lũ, nhà trường bố trí giáo viên túc trực 24/24 giờ, không để học sinh về nhà khi mực nước đang dâng cao. “Thời điểm này, nhà trường thường xuyên phối hợp và liên lạc với UBND xã, Ban quản lý các bản để nắm bắt tình hình thực tế trên địa bàn, kịp thời có phương án xử lý khi xảy ra mưa lũ”, thầy Sơn nói. 

Xây dựng phương án cụ thể cho mỗi địa bàn

Ở Tương Dương còn có nhiều xã có khe suối dày đặc, nguy cơ lũ quét, lũ ống và sạt lở đất rất cao như “rốn lũ” Yên Tĩnh và các xã Nhôn Mai, Mai Sơn, Tam Hợp, Lưu Kiền, Xá Lượng…

“Huyện thường xuyên chỉ đạo các xã và trường học thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa lũ. Khi dự báo có khả năng xẩy ra mưa, bão, huyện đều có công điện yêu cầu cán bộ và nhân dân tích cực phòng, chống, đôn đốc thực hiện đảm bảo an toàn tại các trường học”.

Ông Lô Thanh Nhất  -  Phó Chủ tịch UBND huyện

Ảnh: Đình Tuân
Cùng với đi thuyền, học sinh ở xã Hữu Khuông (Tương Dương) còn phải cuốc bộ trên những con đường nhỏ cheo leo. Ảnh: CTV

Nhiều địa bàn khác ở miền núi - vùng cao như Con Cuông, Quế Phong, Kỳ Sơn, Quỳ Châu… đều có mật độ khe suối lớn, nước thường xuyên dâng cao khi có mưa lớn. Chẳng hạn, xã Thạch Ngàn (Con Cuông), có những điểm trường phải qua 5 - 7 cầu tràn, chỉ cần trời mưa to một lúc là ngập nước, UBND xã và các trường phải cử cán bộ, giáo viên túc trực hai đầu cầu.

Nếu mực nước quá lớn sẽ không để học sinh đi qua, nếu mực nước đang thấp tổ trực thay nhau đưa các em qua suối. Hay như ở xã Châu Khê (Con Cuông), muốn vào bản Khe Nóng phải 7 lần vượt suối, lại thường hay mưa lớn nên qua lại hết sức khó khăn. Thời điểm này, các thầy, cô Trường THCS Châu Cam vận động học sinh bản Khe Nóng không nên về nhà vào cuối tuần khi không có việc cần thiết, nếu có việc cần phải có bố mẹ ra đón.

Ảnh: Đình Tuân
Con đường tới trường của học sinh xã Yên Tĩnh (Tương Dương). Ảnh: Đình Tuân

Còn xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn) nằm đầu nguồn sông Nậm Nơn, từ trung tâm xã về các bản vùng xa như Cha Nga, Xốp Dương, Nhọt Lợt… còn hết sức khó khăn. Đường đi phải di chuyển bằng thuyền xe máy, có khi phải đi bộ theo lối mòn và dọc sông suối nên việc đảm bảo an toàn cho các em học sinh là mối quan tâm thường trực của các nhà trường và chính quyền địa phương.

Như nhiều địa phương khác, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho học sinh và các bậc phụ huynh được tiến hành thường xuyên. Việc quản lý, giám sát học sinh trong thời điểm xẩy ra mưa lũ luôn được thực hiện nghiêm túc. 

Đoàn viên - thanh niên xã Hữu Khuông (Tương Dương) giúp Trường Mầm non lát sân, đảm bảo an toàn cho học sinh. Ảnh: CTV
Đoàn viên - thanh niên xã Hữu Khuông (Tương Dương) giúp Trường Mầm non lát sân, đảm bảo an toàn cho học sinh. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo địa phương, mỗi khi có mưa lớn đều nhắc các trường học và Ban quản lý các bản đặc biệt quan tâm đến sự an toàn của học sinh trong những ngày mưa lũ. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án cụ thể khi trên địa bàn có nguy cơ xẩy ra lũ quét, lũ ống để tránh tình trạng bị động, lúng túng...

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.