Trường mầm non Cửa Nam (TP. Vinh) vất vả vì phải thuê phòng học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhiều năm nay, người dân phường Cửa Nam vẫn luôn mong có một ngôi trường mầm non rộng rãi, khang trang, đủ cơ sở vật chất để con em học tập. Nhưng trong điều kiện hiện nay, điều này thực sự khó khăn…

Chật vật vì trường thiếu phòng học

Lớp học của cô giáo Trần Thị Hải Yến và Đinh Thị Hương Giang với gần 40 học trò nhiều năm nay vẫn đang phải học tạm tại Nhà Văn hóa khối 13, phường Cửa Nam. Đây cũng là điểm lẻ cuối cùng trên địa bàn thành phố Vinh và đã tồn tại trên 10 năm khiến cho không những học sinh mà phụ huynh, giáo viên cũng hết sức vất vả.

Kể về công việc của mình, cô giáo Trần Thị Hải Yến nói rằng, đó là công việc “đa năng” khi các chị vừa là giáo viên, vừa là nhân viên, tạp vụ và còn kiêm cả đầu bếp: Mặc dù điểm trường lẻ nhưng chúng tôi vẫn tổ chức bán trú cho học sinh. Hàng ngày, nhà trường giúp vận chuyển thức ăn bằng xe máy xuống điểm trường lẻ. Phần còn lại nấu cơm, lau dọn, rửa bát đũa cho học trò chúng tôi đều phụ trách.

Việc xóa điểm trường lẻ ở Trường Mầm non Cửa Nam gặp nhiều khó khăn vì thiếu phòng học. Ảnh: Mỹ Hà
Việc xóa điểm trường lẻ ở Trường Mầm non Cửa Nam gặp nhiều khó khăn vì thiếu phòng học. Ảnh: Mỹ Hà

Học ở điểm trường lẻ nên các hoạt động của lớp cũng khó khăn hơn các điểm trường chính, một phần là bởi cơ sở vật chất đang phụ thuộc vào nhà văn hóa xóm, một phần do điều kiện dạy học không đảm bảo.

Cô giáo Yến cũng nói thêm: Vì học trò, tất cả các hoạt động của trường chúng tôi đều cố gắng tham gia nhưng việc vận chuyển thiết bị dạy học rất vất vả. Nhiều buổi tập trung toàn trường, chúng tôi nhờ phụ huynh đem các cháu đi, nhưng đến khi về các giáo viên phải thay nhau đưa các cháu về điểm lẻ. 7 năm gắn bó với điểm trường này, tôi và phụ huynh, học sinh chỉ ước mong có một ngôi trường khang trang, rộng rãi để các cháu được học tập chung với các bạn ở môi trường học tập đầy đủ.

Toàn Trường Mầm non Cửa Nam hiện có 290 học sinh nhưng chỉ có 9 lớp, trong đó, 8 lớp ở điểm trường chính và 1 lớp ở điểm trường lẻ. So với quy mô của một trường mầm non ở trung tâm thành phố Vinh, số lượng học sinh huy động đến trường chỉ mới bằng 1/4 số lượng học sinh phổ cập (với gần 1.400 học sinh). Số còn lại, phụ huynh trong phường phải xin sang các trường mầm non ở các phường lân cận hoặc chấp nhận đi gửi nhà trẻ tư.

Lớp học trong nhà văn hóa khối của Trường Mầm non Cửa Nam. Ảnh: Mỹ Hà
Lớp học trong nhà văn hóa khối của Trường Mầm non Cửa Nam. Ảnh: Mỹ Hà

Từ khoảng 10 năm nay, Trường Mầm non Cửa Nam luôn là một điểm “nóng” về tuyển sinh, bởi nhu cầu gửi trẻ cao nhưng cơ sở vật chất trường lớp thì rất có hạn. Đầu năm học này, dù nhu cầu rất lớn nhưng trường chỉ có 28 chỉ tiêu và việc tuyển chọn học sinh vào học thực sự vất vả.

Nói về điều kiện cơ sở vật chất ở Trường Mầm non Cửa Nam, cô giáo Trần Thị Thái – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Toàn bộ khuôn viên của Trường Mầm non Cửa Nam chỉ có gần 1.000 m2 với 8 phòng học (bao gồm phần diện tích của nhà văn hóa phường kề bên) nên chúng tôi muốn tăng chỉ tiêu cũng không thể vì không có đủ phòng học cho học sinh. Trước đây, trường có 2 điểm trường lẻ và cố gắng lắm trường mới xóa được 1 điểm trường. Nhu cầu của phụ huynh hàng năm là rất lớn và nhà trường luôn phải nói phụ huynh thông cảm, chia sẻ với khó khăn của trường vì đây hoàn toàn là do điều kiện khách quan.

Trường Mầm non Cửa Nam tại đường Đề Thám đã được bán đấu giá và sẽ được chuyển sang địa điểm mới trong thời gian sắp tới. Ảnh: Mỹ Hà

Trường Mầm non Cửa Nam tại đường Đề Thám đã được bán đấu giá và sẽ được chuyển sang địa điểm mới trong thời gian sắp tới. Ảnh: Mỹ Hà

Trường chật, cũ kỹ, gần 10 năm nay đã thông tin “rục rịch” chuyển trường nên việc đầu tư cơ sở vật chất còn đang “chắp vá”. Vì ưu tiên phòng học cho giáo viên, nên toàn bộ ban giám hiệu và các bộ phận như kế toán, thủ quỹ đều sử dụng chung trong 1 phòng. Những khi trường tổ chức họp chuyên môn, tổng kết, sơ kết cuối năm thì hoặc là phải mượn phòng họp của nhà văn hóa xóm, hoặc tranh thủ hết giờ học sử dụng phòng học của học sinh. Tuy nhiên, dù với phương án nào thì các cuộc họp đều phải tổ chức ngoài giờ làm việc.

Mòn mỏi chờ trường mới

Trường Mầm non Cửa Nam có địa chỉ tại đường Đề Thám, khối 5, phường Cửa Nam đã có hơn 20 năm đi vào hoạt động. Trong hệ thống các trường mầm non trên địa bàn thành phố Vinh hiện nay, Trường Mầm non Cửa Nam là trường khó khăn nhất.

Trước đó, do diện tích trường quá bé nên một thời gian dài việc đầu tư chỉ hạn hữu và thiếu sự đồng bộ. Trường thiếu khuôn viên, thiếu sân chơi và không đủ các phòng học, các phòng chức năng tối thiểu. Quy hoạch hiện có cũng không đủ điều kiện để xây dựng trường chuẩn quốc gia theo quy định mới và không đáp ứng đủ theo quy mô phát triển trẻ mẫu giáo trên địa bàn.

Các lớp học ở Trường Mầm non Cửa Nam đều khá chật chội khó đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Ảnh: Mỹ Hà.
Các lớp học ở Trường Mầm non Cửa Nam đều khá chật chội khó đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Ảnh: Mỹ Hà.

Chủ trương xây mới Trường Mầm non Cửa Nam cũng được chính quyền phường Cửa Nam và UBND thành phố Vinh triển khai nhiều năm nhưng kế hoạch vẫn “treo" với nhiều lý do khác nhau.

Do diện tích cũ không đảm bảo nên đến tháng 7 năm nay, toàn bộ phần diện tích của trường (bao gồm trường mầm non và nhà văn hóa phường) đã được đấu giá để để lấy kinh phí xây dựng trường mới.

Hiện người mua trúng đấu giá đã nộp đủ tiền vào ngân sách và nhận bàn giao nhà, đất nhưng vẫn tạo điều kiện cho Trường Mầm non Cửa Nam hoạt động thêm một vài tháng để tìm cơ sở mới. Đầu tháng 9 này, dù năm học mới mới bắt đầu được 1 tuần nhưng giáo viên Trường Mầm non Cửa Nam bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn lại tất bật chuẩn bị dọn dẹp để chuyển về địa điểm mới…

Nhiều đồ dùng đồ chơi phải để ngoài trời vì khuôn viên của trường quá chật. Ảnh: Mỹ Hà

Nhiều đồ dùng đồ chơi phải để ngoài trời vì khuôn viên của trường quá chật. Ảnh: Mỹ Hà

Khó khăn hiện nay là dù ngày chuyển trường đã cận kề nhưng việc chọn địa điểm phù hợp với một ngôi trường mầm non, đủ cơ sở vật chất cho gần 300 học sinh và thuận lợi cho phụ huynh đưa đón thì vẫn đang cần cân nhắc. Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết, đã khảo sát 3 địa điểm để trình UBND phường xem xét.

Trong khi đó, theo quy định mới, việc thuê địa điểm nào và đơn vị nào được chọn lại phải thực hiện đúng quy trình và các đơn vị phải làm hồ sơ đấu giá. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chỉ mới có một hồ sơ gửi đến UBND phường Cửa Nam để xin đấu giá.

Điều kiện dạy học, làm việc và tổ chức bán trú của Trường Mầm non Cửa Nam đều khó khăn và xuống cấp. Ảnh: Mỹ Hà

Điều kiện dạy học, làm việc và tổ chức bán trú của Trường Mầm non Cửa Nam đều khó khăn và xuống cấp. Ảnh: Mỹ Hà

Về việc xây dựng trường mới, ông Đặng Hiếu Lam – Chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho biết thêm: Hiện UBND phường Cửa Nam đã quy hoạch địa điểm xây dựng Trường Mầm non Cửa Nam tại địa điểm mới ở khối 2, phường Cửa Nam với tổng diện tích hơn 3.500 m2. Việc thiết kế, lập kế hoạch xây dựng cũng đã được thực hiện.

Mong muốn lớn nhất của chính quyền và người dân địa phương đó là sau khi đã hoàn thành việc đấu giá cơ sở cũ, các ban, ngành liên quan cần sớm tạo điều kiện để hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định và tiến hành xây dựng trường mới cho học sinh, tránh tình trạng phải kéo dài thời gian thuê địa điểm để tổ chức dạy và học.

Khuôn viên của nhà trường chật chội, khó triển khai các hoạt động ngoài giờ. Ảnh: Mỹ Hà
Khuôn viên của nhà trường chật chội, khó triển khai các hoạt động ngoài giờ. Ảnh: Mỹ Hà

Liên quan đến Trường Mầm non Cửa Nam, ông Lê Trường Sơn – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh, phụ trách bậc học mầm non cũng cho rằng: Điều kiện khó khăn của Trường Mầm non Cửa Nam đã kéo dài trong một thời gian rất lâu và trong một vài năm tới quy mô học sinh trên địa bàn còn tiếp tục tăng. Vì vậy, việc xây dựng một trường mầm non mới để đáp ứng đủ nhu cầu dạy học là nguyện vọng chính đáng và thiết yếu, cần sớm được triển khai để đảm bảo việc dạy và học.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.