Trường TH School TP. Vinh tổ chức trải nghiệm tại nông trại xanh

(Baonghean.vn) - Chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023, thông tin về việc Hệ thống Trường Liên cấp TH School triển khai cơ sở TP. Vinh thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, học sinh tại địa phương.

Việc tiếp cận với chương trình THPT Quốc tế đối với phụ huynh học sinh TP. Vinh còn khá bỡ ngỡ. Lý do một phần vì các trường Quốc tế có phương pháp giảng dạy hoàn toàn khác biệt so với các trường Việt Nam, việc chuyển sang học chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh sẽ là một bước thay đổi lớn đối với các con…  Đó chính là lý do Trường TH School TP. Vinh sẽ tổ chức các hoạt động lớp trải nghiệm giàu tính thực hành trong tháng 5/2022.

Mở đầu hoạt động ngày 8/5, các em học sinh được trải nghiệm hoạt động thu hoạch nông sản ngay tại các cánh đồng của Công ty CP sản xuất và cung ứng rau quả sạch quốc tế - FVF của Tập đoàn TH.

Các em học sinh tỏ ra rất hứng thú với hoạt động thu hoạch nông sản.
Các em học sinh tỏ ra rất hứng thú với hoạt động thu hoạch nông sản. Ảnh: NVA

Học sinh được tận tay thu hoạch những củ cà rốt, trái mướp đắng tươi ngon với sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ nhân viên FVF ngay tại cánh đồng.

Sau đó, các em được tham quan "Cụm Trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới” cũng như vào Nhà máy sữa tươi sạch TH True Milk. Đây là cơ hội hiếm có để học sinh được tận mắt chứng kiến quy trình chăm sóc những chú bò hạnh phúc, được nghe nhạc, được gắn chip theo dõi sức khỏe... để làm nên những ly sữa tươi sạch, ngon nguyên chất, hoàn toàn từ thiên nhiên.

Học sinh được tận mắt chứng kiến quy trình nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao, hoàn toàn khép kín của tập đoàn TH. Ảnh: NVA
Học sinh được tận mắt chứng kiến quy trình nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao, hoàn toàn khép kín của Tập đoàn TH. Ảnh: NVA

Kết thúc hoạt động, các em học sinh được tham gia buổi học  với các giáo viên quốc tế. Em Gia Hân (THCS Nghi Ân) cho biết, phương pháp thảo luận, làm việc nhóm giúp tạo ra không khí sôi nổi và tích cực giữa các bạn học sinh lần đầu học tập cùng nhau.

Các bạn học sinh được tham gia buổi học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ảnh: NVA
Các bạn học sinh được tham gia buổi học hoàn toàn bằng tiếng AnhẢnh: NVA

Để sẵn sàng cho năm học mới 2022-2023, bên cạnh hoạt động xây dựng cơ sở hiện đại tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, buổi học thử cũng là dịp để Trường TH School TP. Vinh giới thiệu đến học sinh 2 giáo viên mới sẽ thường trực tại Vinh là thầy Wian Wurz và cô Ngọc Uyên. Cả 2 thầy cô đều có bằng cấp sư phạm, chứng nhận giảng dạy Chương trình Cambridge/TEFL, CELTA và có nhiều kinh nghiệm tại các trường quốc tế uy tín.

 
Buổi học tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng kết quả thu được rất tích cực. Ảnh: NVA
 Buổi học tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng kết quả thu được rất tích cực. Ảnh: NVA

Vào ngày 29/5 tới đây, các em có cơ hội học môn Kinh doanh với giáo viên nước ngoài tại Ngân hàng Bắc Á và Chuỗi TH True Mart.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.