Trường THCS Nam Sơn (Đô Lương) kỷ niệm 65 năm thành lập và đón danh hiệu trường chuẩn Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 5/9, Trường THCS Nam Sơn (Đô Lương) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023, đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và kỷ niệm 65 năm thành lập trường.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo huyện Đô Lương, xã Nam Sơn và các thế hệ giáo viên và học sinh Trường THCS Nam Sơn.

Diễu hành chào mừng Lễ khai giảng năm học 2023 - 2023, đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và kỷ niệm 65 năm thành lập Trường THCS Nam Sơn (Đô Lương). Ảnh: Công Kiên

Diễu hành chào mừng Lễ khai giảng năm học 2023 - 2023, đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và kỷ niệm 65 năm thành lập Trường THCS Nam Sơn (Đô Lương). Ảnh: Công Kiên

Sau khi thực hiện chủ trương tách xã Đặng Sơn thành 3 xã: Nam Sơn, Bắc Sơn và Đặng Sơn, năm 1957, xã Nam Sơn chủ trương thành lập Trường Cấp 2 của xã để tổ chức việc dạy học, nâng cao trình độ cho con em trên địa bàn. Đến năm 1958, Trường Cấp 2 Nam Sơn chính thức được thành lập, đứng chân tại làng Nhân Hậu, xã Nam Sơn.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các thế hệ thầy và trò của nhà trường phải trải qua bao thiếu thốn, gian khổ và ác liệt, tổ chức dạy và học dưới tầm bom, đạn của kẻ thù. Nhưng với tinh thần vượt khó và hướng tới cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, những người con của quê hương Nam Sơn đã đi qua những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ.

Thầy Lê Đức Sâm - Hiệu trưởng Trường THCS Nam Sơn đánh trống khai trường. Ảnh: Công Kiên

Thầy Lê Đức Sâm - Hiệu trưởng Trường THCS Nam Sơn đánh trống khai trường. Ảnh: Công Kiên

Đến năm 1975, Trường Cấp 2 Nam Sơn được chuyển vào khu vực Đồi Đồng Chăm, thuộc xóm 4. Năm 1991, Trường THCS Nam Sơn sáp nhập với Trường THCS Đặng Sơn thành Trường THCS Đặng Nam. Đúng 4 năm sau, vào năm 1995 trường tách ra thành Trường THCS Nam Sơn cho đến nay.

Với truyền thống hiếu học và vượt khó vươn lên, Trường THCS Nam Sơn đã đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp “trồng người”, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Đô Lương trao Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 cho Trường THCS Nam Sơn. Ảnh: Công Kiên

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Đô Lương trao Bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 cho Trường THCS Nam Sơn. Ảnh: Công Kiên

Lãnh đạo xã Nam Sơn khen thưởng thành tích xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 của Trường THCS Nam Sơn. Ảnh: Công Kiên

Lãnh đạo xã Nam Sơn khen thưởng thành tích xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 của Trường THCS Nam Sơn. Ảnh: Công Kiên

Với bề dày truyền thống và thành tích đạt được, Trường THCS Nam Sơn đã được công nhận danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ 1. Đây là niềm vinh dự và tự hào không chỉ của các thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường mà còn của toàn thể cán bộ và nhân dân xã Nam Sơn. Từ đó, cổ vũ, động viên giáo viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân tiếp tục chăm lo sự nghiệp giáo dục.

Năm học 2022 - 2023, Trường THCS Nam Sơn có 24 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó, có 18 đồng chí đảng viên, 1 người trình độ thạc sĩ, 23 người trình độ đại học. Trường có 315 học sinh được chia thành 8 lớp (mỗi khối 2 lớp). Hệ thống cơ sở vật chất, trường lớp được đầu tư xây dựng khang trang với 8 phòng học kiên cố và đầy đủ phòng học bộ môn, tất cả có kết nối ti vi, mạng Internet và camera.

Lãnh đạo huyện Đô Lương tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó của Trường THCS Nam Sơn. Ảnh: Công Kiên

Lãnh đạo huyện Đô Lương tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó của Trường THCS Nam Sơn. Ảnh: Công Kiên

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Đô Lương đã trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và trao quà cho các học sinh nghèo vượt khó. Cũng tại buổi lễ, UBND xã Nam Sơn đã khen thưởng thành tích xây dựng Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia./.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.