Tưng bừng ngày hội Trung thu ở Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng

(Baonghean.vn) - Với nhiều phần chơi như làm đèn ông sao, trang trí mặt nạ, lắp rắp đèn lồng, thi đố vui về Tết Trung thu, học sinh trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng đã có một ngày hội Trung thu đầy ý nghĩa.  

Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng.
Vào chiều 4/10, tức đúng Rằm Trung thu, Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng đã tổ chức ngày hội Trung thu cho toàn thể học sinh. Ảnh: Đức Anh
Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng 1
9 lớp gần 300 học sinh đã được chia thành 5 đội chơi gồm: Trăng Rằm, Chú Cuội, Chị Hằng, Thỏ Ngọc, và Cây đa. Điều đặc biệt là thành viên các đội chơi bao gồm cả các anh chị khối THCS và các em khối Tiểu học. Ảnh: Đức Anh
Các em được tham dự phần thi tự lắp đèn ông sao.
Các em được tham gia phần thi "Ai khéo tay" với phần lắp đèn ông sao. Nhiều em nhỏ chưa hề biết lắp đã được anh chị ân cần hướng dẫn. Ảnh: Đức Anh
Học sinh trường Phượng Hoàng làm đèn ông sao. Ảnh: Đức Anh
Các bạn học sinh lớp 6 tỏ ra khá thành thạo với việc lắp đèn ông sao. Ai cũng hết sức cố gắng để giành phần thắng cho đội của mình. Ảnh: Đức Anh
Phần thi vẽ trên các mặt nạ. Ảnh: Đức Anh
Với chủ đề Trung thu, Bác Hồ, quê hương... phần thi sôi động nhất đó là vẽ mặt nạ.  Ảnh: Đức Anh
Chỉ trong 10 phút các em đã hoàn thành bài vẽ của mình
Với vật liệu là  một cái mẹt tre, giấy A0, màu, keo dán,... chỉ trong 10 phút, các em đã hoàn thành những chiếc mặt nạ cực kỳ bắt mắt. Ảnh: Đức Anh
Các em rất hứng thú khi được làm người mẫu trình diễn các tác phẩm của mình. Ảnh: Đức Anh
Hào hứng nhất là sau khi hoàn thành, các em được tập làm người mẫu nhí để trình diễn các tác phẩm là những chiếc mặt nạ xinh xắn mình vừa vẽ xong. Ảnh: Đức Anh
Màn thi lắp ráp đèn lồng. Ảnh: Đức Anh
Các anh chị khối THCS hướng dẫn tỉ mỉ cách lắp đèn lồng các em khối Tiểu học. Ảnh: Đức Anh
Các thí sinh nhí biểu diễn phần thi của mình. Ảnh: Đức Anh
Ngày hội Trung thu đã đem lại niềm vui lớn không chỉ cho học sinh mà cả các bậc phụ huynh tới tham gia chương trình. Đây cũng là hoạt động trải nghiệm trong tháng 10 của trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng với chủ đề "Trung thu cổ truyền" nhằm tạo sân chơi cho trẻ, rèn luyện sự tự tin và hơn thế nữa và gắn kết tình thân giữa các lớp, giữa các em học sinh trong nhà trường. Ảnh: Đức Anh

Hà Chi - Đức Anh

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.