U23 Việt Nam triệu tập nhân tố đặc biệt cho U23 Đông Nam Á 2023; Tuyển nữ Việt Nam rời World Cup với gần 20 tỷ đồng tiền thưởng

Thanh Hiền (Theo zing.vn/vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam triệu tập nhân tố đặc biệt cho U23 Đông Nam Á-2023; Tuyển nữ Việt Nam rời World Cup với gần 20 tỷ đồng tiền thưởng; Indonesia giữ huấn luyện viên Shin Tae-yong để "đòi nợ" tuyển Việt Nam?...  là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam triệu tập nhân tố đặc biệt cho U23 Đông Nam Á-2023

Nhằm chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á -2023, U23 Việt Nam đã hội quân để chuẩn bị cho giải đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn.

Theo đó, U23 Việt Nam đã hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á -2023, trong đó, đặc biệt đáng chú ý là có một cái tên hiện đang thi đấu tại nước ngoài.

Cụ thể, nhân tố đặc biệt góp mặt trong danh sách lần này là tiền đạo Vũ Minh Hiếu, cầu thủ hiện đang thi đấu cho Câu lạc bộ Cheonan City ở giải hạng 2 Hàn Quốc (K-League 2).

47786ab8264bbac3d1ad8f01bb06d3be.jpg
Cầu thủ trẻ Vũ Minh Hiếu hiện đang thi đấu tại Hàn Quốc được triệu tập cho U23 Việt Nam. Ảnh: Cheonan City

Cầu thủ sinh năm 2002 đang thuộc biên chế của Hoàng Anh Gia Lai và được đội bóng phố Núi đem đi cho mượn tại Hàn Quốc để tích lũy kinh nghiệm. Vũ Minh Hiếu được đánh giá cao về khả năng tranh chấp và kỹ, chiến thuật.

Trước đó, cầu thủ 21 tuổi này cũng đã từng được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập chuẩn bị cho SEA Games 31 nhưng chưa có cơ hội ra sân. Do đó, giải đấu U23 Đông Nam Á -2023 là nơi để cầu thủ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai thể hiện sau một quãng thời gian dài được thử sức tại Hàn Quốc.

Tuyển nữ Việt Nam rời World Cup với gần 20 tỷ đồng tiền thưởng

Ngoài 690.000 USD (16,4 tỷ đồng) từ FIFA, các nữ tuyển thủ Việt Nam còn được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 1,8 tỷ đồng sau khi kết thúc hành trình World Cup 2023.

11h ngày 3/8, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về tới Hà Nội, chính thức kết thúc hành trình tham dự kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Tại bảng E, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung lần lượt để thua Mỹ 0-3, thua Bồ Đào Nha 0-2 và thua Hà Lan 0-7, xếp chót bảng và bị loại. Đây là kết quả không bất ngờ, khi Huỳnh Như cùng đồng đội vẫn còn khoảng cách lớn về đẳng cấp, thể trạng, kinh nghiệm so với các đối thủ.

anh-chup-man-hinh-2023-08-02-luc-22435-ch-5207-1339.png
Các tuyển thủ nữ Việt Nam nhận 18,2 tỷ đồng tiền thưởng từ FIFA, VFF.

Theo công bố trước đó từ FIFA, các đội dừng chân từ vòng bảng sẽ nhận 690.000 USD (khoảng 16,4 tỷ đồng), chia đều cho 23 tuyển thủ (mỗi cầu thủ nhận 30.000 USD, tức 712 triệu đồng).

Cùng với đó, VFF thưởng cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tổng cộng 1,8 tỷ đồng, gồm 800 triệu đồng sau trận gặp Mỹ, 500 triệu đồng sau trận gặp Bồ Đào Nha và 500 triệu đồng trận gặp Hà Lan.

Tổng cộng, Huỳnh Như cùng các đồng đội rời World Cup với 18,2 tỷ đồng tiền thưởng.

Indonesia giữ huấn luyện viên Shin Tae-yong để "đòi nợ" tuyển Việt Nam?

Truyền thông Indonesia cho biết, nhiều khả năng Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sẽ gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Shin Tae-yong tới hết vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, nơi họ tái đấu Việt Nam.

"Cho tới thời điểm này, tôi chưa có kế hoạch rời Indonesia. Trong các cuộc làm việc với Chủ tịch PSSI - Erick Thohir vừa qua, không có nội dung nào liên quan tới chuyện đi hay ở của tôi cả", tờ Bola dẫn lời khẳng định của huấn luyện viên Shin Tae-yong trước những đồn đoán về tương lai.

anh-chup-man-hinh-2023-08-02-luc-40727-ch-2043-8970.png
HLV Shin Tae-yong có thể được PSSI giữ lại để tái đấu tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026.

Ông Shin được PSSI ký hợp đồng từ cuối năm 2019 tới hết tháng 12/2023. Những kết quả thi đấu không đạt kỳ vọng tại các giải đấu lớn như vòng loại World Cup 2022, hai kỳ AFF Cup (2020, 2022), SEA Games 31 khiến dư luận Indonesia cho rằng, nhà cầm quân người Hàn Quốc khó được gia hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, tờ Bola tiết lộ, tân Chủ tịch PSSI vẫn muốn giữ ông Shin Tae-yong, ít nhất là tới hết vòng loại World Cup 2206 khu vực châu Á (thi đấu từ tháng 11-2023 tới tháng 6-2024).

"Mục tiêu Chủ tịch PSSI đặt ra cho HLV Shin Tae-yong là giành quyền vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 và vé dự Olympic Paris 2024", Bola cho biết thêm.

Sadio Mane trở thành đồng đội của Ronaldo, Liverpool "mất toi" 7,5 triệu Bảng

Ngày 2/8 (giờ địa phương), Sadio Mane chính thức chia tay Bayern Munich để chuyển sang khoác áo Al-Nassr với mức phí chuyển nhượng 28 triệu Euro (tương đương 24,1 triệu Bảng).

Sau khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế, Mane đặt bút ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với Al-Nassr. Tại Ả Rập Saudi, tiền đạo người Senegal khoác áo số 10 và hưởng lương lên tới 650.000 Bảng/tuần.

sadio-mane-Al-Nassr-1.jpg
Mane mang áo số 10 tại Al-Nassr.

Trong màu áo Al-Nassr, Mane sẽ sát cánh với một số ngôi sao từng chơi bóng ở Premier League như Cristiano Ronaldo, Alex Telles hay David Ospina.

Thương vụ này sẽ giúp Mane kiếm được khoản tiền kếch xù trong những năm cuối sự nghiệp. Tuy nhiên, nó lại khiến Liverpool tổn thất số tiền không nhỏ.

Cụ thể, theo Daily Mail, cách đây 1 năm, Bayern Munich chi ra 27,5 triệu Bảng để mua Mane từ Liverpool. Kèm theo đó là khoản phụ phí 7,5 triệu Bảng nếu chân sút 31 tuổi đáp ứng các yêu cầu trong hợp đồng.

Mặc dù vậy, ở mùa giải vừa qua, Mane chỉ có 12 bàn và 6 pha kiến tạo sau 38 lần ra sân trên mọi đấu trường. Điều đó khiến Liverpool không nhận thêm được khoản phụ phí nào.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.