UBND tỉnh tổ chức chương trình Vầng trăng yêu thương tại Làng trẻ em SOS Vinh

Thanh Nga - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)-  Ngày 9/9, UBND tỉnh tổ chức Tết Trung thu với chủ đề “ Vầng trăng yêu thương ” tại làng trẻ em SOS Vinh.
Tham dự chương trình có các đồng chí: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Văn Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đoàn Hồng Vũ – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTB & XH; đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cùng cán bộ lãnh đạo và các em nhỏ đang sinh sống tại Làng trẻ em SOS Vinh.
Giám đốc Sở LĐTB & XH phát biểu khai mạc chương trình Vầng trăng yêu thương. Ảnh: Đình Tuyên

Giám đốc Sở LĐTB & XH phát biểu khai mạc chương trình Vầng trăng yêu thương. Ảnh: Đình Tuyên

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Giám đốc Sở LĐTB &XH Đoàn Hồng Vũ cho biết: Tết Trung thu năm nay hết sức đặc biệt sau khi chúng ta đã phải trải qua 2 mùa Trung Thu với rất nhiều khó khăn vì đại dịch Covid -19.

Thời gian đó, trẻ em Làng trẻ SOS đã cố gắng, nỗ lực cùng với các mẹ, gia đình và Làng để vượt qua khó khăn đồng thời cũng đạt được nhiều thành tích tốt trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các em nhỏ nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà các em nhỏ nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu cùng vui Tết trung thu với các em nhỏ Làng trẻ SOS. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu cùng vui Tết trung thu với các em nhỏ Làng trẻ SOS. Ảnh: Đình Tuyên

Năm học 2021-2022, Làng có 171 cháu học từ lớp 1 đến lớp 12, trong đó, có nhiều cháu đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua hoàn cảnh khó khăn, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ; Có 118 cháu đạt danh hiệu “Người con hiếu thảo” do Làng trao tặng; có nhiều cháu đạt giải cao trong các kỳ thi HSG tỉnh, HSG Thành phố và HSG trường nhận được nhiều phần học bổng xứng đáng. Các cháu học lớp 12 đã đậu tốt nghiệp THPT quốc gia 100% trong đó có nhiều cháu đạt điểm thi Đại học từ 26 điểm trở lên, đặc biệt có 03 cháu được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long vui trung thu với các em nhỏ. Ảnh: Đình Tuyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long vui trung thu với các em nhỏ. Ảnh: Đình Tuyên.

Trao thưởng cho các em nhỏ có thành tích vượt trội trong học tập và rèn luyện

Trao thưởng cho các em nhỏ có thành tích vượt trội trong học tập và rèn luyện

Với tinh thần “Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, Giám đốc Sở LĐTB&XH mong muốn cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm ưu tiên và tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ với mức cao nhất cho trẻ em của Làng; giúp các em vượt khó vươn lên trong học tập, đời sống.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tặng quà, vui phá cỗ Trung thu cùng các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Vinh.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.