Ukraine cần 1.000 tỷ USD để tái thiết, Nga cảnh báo việc dùng vệ tinh phương Tây

Theo Việt Dũng (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ukraine cần tới hơn 1.000 tỷ USD cho công cuộc tái thiết sau xung đột. Nga cảnh báo các vệ tinh của phương Tây là mục tiêu hợp pháp nếu Kiev sử dụng chúng.

Theo TASS, trong ngày 29/11 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev cần tới hơn 1.000 tỷ USD để tái thiết và khắc phục hậu quả phải gánh chịu trong cuộc xung đột.

"Chúng tôi đã kêu gọi hàng chục quốc gia và đối tác tham gia vào công cuộc tái thiết Ukraine. Dự tính, chi phí của quá trình này có thể lên tới hơn 1.000 tỷ USD, gấp 5 lần GDP hàng năm của Ukraine", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: GQ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: GQ

Tổng thống Zelensky cho biết, để khuyến khích các nhà đầu tư tham gia kế hoạch tái thiết, chính phủ nước này sẽ cung cấp cho họ "cơ chế bảo hộ" tại một số khu vực và thành phố nhất định.

Cũng theo ông Zelensky, một số quốc gia như Pháp, Anh, Hà Lan, Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, Mỹ, Nhật Bản và Australia đã bày tỏ quan tâm tới kế hoạch xây dựng lại Ukraine sau xung đột.

Nga cảnh báo hậu quả nếu Ukraine dùng vệ tinh phương Tây

Theo RIA, trong ngày 30/11, ông Vladimir Yermakov, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát và Không phổ biến vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, các vệ tinh phương Tây sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga nếu Ukraine sử dụng chúng.

Vụ trưởng Vladimir Yermakov. Ảnh: TASS

Vụ trưởng Vladimir Yermakov. Ảnh: TASS

"Các vệ tinh của phương Tây được thiết kế cho mục đích dân sự, nếu được sử dụng trong các hoạt động chống lại quân đội Nga thì chúng là mục tiêu công kích hợp pháp", ông Yermakov nói.

Quan chức Nga cho biết, việc Kiev dùng các vệ tinh dân sự để theo dõi tuyến đường di chuyển và hành động của quân đội Nga là hành vi khiêu khích theo Hiệp ước về khoảng không vũ trụ.

Nga phá hủy trạm radar phản pháo của Ukraine tại Donetsk

Theo Pravda, trong ngày 29/11 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã phá hủy radar tác chiến phản pháo AN/TPQ-36 của Ukraine, đồng thời đầy lùi các cuộc tập kích tại nhiều khu vực.

Radar phản pháo AN/TPQ-37. Ảnh: pravda

Radar phản pháo AN/TPQ-37. Ảnh: pravda

"Tại khu vực Nikolaevka ở Donetsk, trạm radar AN/TPQ-37 do Mỹ sản xuất đã bị đập tan. Các đơn vị của chúng ta cũng đẩy lùi nhiều cuộc tập kích ở Donetsk, Kherson và Kharkiv. Đối thủ phải chịu nhiều thiệt hại về lực lượng, tổn thất nhiều phương tiện quân sự và bị đẩy về vị trí ban đầu", Trung tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói.

Cháy kho dầu Nga gần biên giới Ukraine

Theo RT, trong ngày 30/11, Thống đốc vùng Bryansk Alexander Bogomaz cho biết, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một kho dầu ở phía Bắc tỉnh này, nguyên nhân đám cháy chưa được làm rõ.

Kho dầu ở Bryansk bốc cháy dữ dội. Ảnh: RT

Kho dầu ở Bryansk bốc cháy dữ dội. Ảnh: RT

"Các bể chứa của kho dầu tại huyện Surazhsky đã bốc cháy dữ dội, hơn 80 nhân viên cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường. Hiện chưa có thương vong nào được ghi nhận", ông Bogomaz nói.

Truyền thông Nga cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra sau khi một UAV xuất hiện tại khu vực này, nhưng vẫn chưa rõ ai vận hành máy bay. Ngọn lửa ban đầu bao phủ khu vực có diện tích 1.800m2, nhưng sau đó đã lan rộng tới 4.000m2.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.