Ukraine được dự đoán số phận giống Cuba

(Baonghean.vn)- Nga và Mỹ sẽ tìm ra lối thoát cho tình hình hiện tại xung quanh Ukraine, đất nước sau này có nguy cơ sẽ lặp lại số phận của Cuba sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. Đây là nhận định của nhà phân tích Zoran Meter của Croatia được đăng trên Geopolitika.

Tác giả tin chắc rằng, Mỹ và NATO sẽ không sử dụng lực lượng vũ trang của họ trong trường hợp Nga "xâm lược" Ukraine. Tuy nhiên, theo chuyên gia Meter, Moskva đã nói rõ rằng, họ không có kế hoạch tiến hành các hoạt động quân sự ở nước láng giềng trừ phi Kiev bắt đầu chiến dịch tấn công ở Donbass hoặc triển khai lực lượng NATO trên lãnh thổ của mình. Nhà báo cho rằng, Washington cần phải kiểm soát chặt chẽ nhà nước Ukraine và giới lãnh đạo quân sự nước này.

 Thủ đô Kiev (Ukraine). Ảnh: RT
Thủ đô Kie (Ukraine). Ảnh: RT

Ngoài ra, theo ông, tình hình Ukraine đang ở mức nguy hiểm: Có nhiều thế lực chính trị ở nước này muốn giành chính quyền ở Kiev và giải quyết vấn đề Donbass bằng vũ lực. Tác giả nhận định thêm: “Những nhân vật phiêu lưu chính trị đó cuối cùng sẽ quyết định số phận của Ukraine và tương lai nước này". Theo ý kiến của ông, nếu những thế lực này có thể lên nắm chính quyền ở Ukraine và Mỹ không "bình định" được họ, thì sẽ nổ ra một cuộc chiến mới và lúc đó Nga sẽ phải can thiệp. 

Nhà báo Croatia này còn kêu gọi cần giúp đỡ Tổng thống Ukraine Zelenskiy để trấn an những nhân vật cực đoan tại nước này. Theo ông Meter, người đứng đầu Ukraine không cách gì có thể chống đối lại họ, mặc dù ông ấy hứa hẹn sẽ trở thành "Tổng thống hòa bình". Nhà báo Meter chắc chắn rằng, Tổng thống Zelenskiy đã mất đi sự ủng hộ của một số nhóm trung thành với ông, đồng thời cũng không giành được thiện cảm của những nhân vật cực đoan tại Ukraine.

Ông Meter nhấn mạnh rằng, Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ để có được sự đảm bảo về an ninh cho chính họ. Ngược lại, Mỹ cần phân định rõ lợi ích của mình với Nga trong bối cảnh Washington đang phải đối đầu với Bắc Kinh. Nhà báo Meter khẳng định, Ukraine chỉ đóng vai trò là động lực thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo của 2 siêu cường.

Ông Meter đánh giá: “Đối với quan hệ Mỹ - Nga, cuộc khủng hoảng Ukraine đóng vai trò tương tự như cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba đối với quan hệ Mỹ - Liên Xô”. Theo nhận định của nhà báo này, hiện nay Nga và Mỹ đổi vị trí cho nhau trong "sơ đồ" nói trên, và Ukraine đã thế chỗ của Cuba trước đây. Tuy nhiên, ông Meter bày tỏ lạc quan rằng, các bên sẽ tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng. Nhà báo kết luận: "Trong trường hợp tốt nhất, nếu Kiev không đủ thông minh để tránh điều này, thì Ukraine sẽ thấy mình ở vị trí của Cuba ngày nay".

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.