Ukraine tăng cường pháo kích vào Kherson trước cuộc phản công

Theo Hoàng Phạm (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Theo ông Stremousov, Ukraine đã tăng cường độ pháo kích vào khu vực liên lạc Nikolayev. Việc tái bố trí bộ binh và phương tiện của Ukraine cũng đang diễn ra trên các hướng khác.

Các lực lượng vũ trang Ukraine tăng cường pháo kích ở khu vực Kherson trong bối cảnh họ đang chuẩn bị cho một cuộc phản công tại đây, Phó Thống đốc Kherson, ông Kirill Stremousov cho biết trên kênh Telegram ngày 5/11.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

“Lực lượng Ukraine đang chuẩn bị cho một giai đoạn khác của cuộc tấn công vào khu vực Kherson. Các lữ đoàn pháo binh, các khẩu đội súng cối, máy bay chiến thuật và máy bay trực thăng của quân đội Ukraine dội hỏa lực quy mô lớn trong quá trình chuẩn bị cho một cuộc tấn công”, ông Stremousov nói.

Theo ông Stremousov, Ukraine cũng tăng cường độ pháo kích vào khu vực liên lạc Nikolayev. Việc tái bố trí bộ binh và phương tiện của Ukraine cũng đang diễn ra trên các hướng khác.

Khu vực Kherson cùng với Zaporizhzhia, Donetsk và Lugansk đã tiến hành trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào lãnh thổ Nga hồi cuối tháng 9. Các thủ tục liên quan đến quá trình này được hoàn tất vào đầu tháng 10.

Cũng trong ngày 5/11, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết, các lực lượng của Nga đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Krasny Liman.

“Ở hướng Krasny Liman, các cuộc tấn công của Ukraine về phía Stelmakhovka, Ploshchanka và Kremennaya ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk đã bị đẩy lùi”, ông lưu ý.

Theo ông Konashenkov, hơn 60 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng, trong khi một xe tăng, hai xe bọc thép chiến đấu, ba xe bán tải và một xe cơ giới bị phá hủy./.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.