Ukraine tố Nga tấn công tên lửa quy mô lớn, Hội đồng Bảo an họp khẩn

Theo Hoài Linh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ít nhất 10 người thiệt mạng và 36 người bị thương sau làn sóng tấn công mới diễn ra khắp Ukraine của Nga. Theo đề nghị của Tổng thống Ukraine, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn về các cuộc tấn công mới của Nga.

Ít nhất 10 người thiệt mạng và 36 người bị thương sau làn sóng tấn công mới diễn ra khắp Ukraine của Nga. Theo đề nghị của Tổng thống Ukraine, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn về các cuộc tấn công mới của Nga.

Nhà cửa, xe cộ bị phá hủy sau cuộc tấn công của Nga. Ảnh: CNN

Nhà cửa, xe cộ bị phá hủy sau cuộc tấn công của Nga. Ảnh: CNN

Hãng CNN dẫn tin từ Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine hôm qua (23/11) đã làm ảnh hưởng tới hầu hết các nhà máy điện phải dừng hoạt động, khiến đại đa số người dân không có điện.

Theo Bộ Năng lượng Ukraine, cuộc tấn công tên lửa của Nga đã dẫn tới việc toàn bộ các nhà máy điện hạt nhân cũng như hầu hết các nhà máy nhiệt điện và thủy điện phải hoạt động trong trạng thái khẩn cấp, không cung cấp điện cho mạng lưới điện quốc gia. Các cơ sở truyền tải điện cũng bị hư hại. Kết quả là, phần lớn người tiêu dùng điện trên toàn Ukraine phải chịu cảnh tối tăm. Việc thiếu điện có thể ảnh hưởng tới khả năng cung cấp nhiệt và nước.

Bộ này cho biết, các kỹ sư đang khôi phục việc cấp điện càng sớm càng tốt song do thiệt hại lớn nên việc này sẽ mất thời gian.

Nhiều nơi ở Ukraine bị mất điện. Ảnh: Reuters

Nhiều nơi ở Ukraine bị mất điện. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky khẳng định, nước này sẽ tái xây dựng cơ sở hạ tầng bị hư hại do các cuộc không kích của Nga gây ra, đồng thời ca ngợi tinh thần của người dân. Phát biểu trong một video ngắn đăng trên Telegram, ông Zelensky nói: "Chúng ta sẽ tái xây dựng mọi thứ và vượt qua mọi khó khăn vì người dân Ukraine không thể bị bẻ gãy".

Nhà lãnh đạo này đã chỉ thị cho đại diện thường trực của Ukraine tại Liên Hợp Quốc đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn về các cuộc tấn công ngày 23/11 của Nga. Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an sẽ họp khẩn cấp vào 4h chiều theo đề nghị của Ukraine.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, ngày 23/11 Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine bằng máy bay chiến lược và tàu của Hạm đội Biển Đen. Theo đó, 10 chiếc máy bay Tu-95MS đã phóng tên lửa từ quận Volgodonsk thuộc tỉnh Rostov (Nga) và từ biển Caspian, cũng như từ 2 tàu chở tên lửa cỡ nhỏ ở Biển Đen vào Ukraine.

Quân Nga đã phóng tổng cộng 70 tên lửa Kh-101/Kh-55 và tên lửa hành trình Kalibr. Hệ thống phòng không của Ukraine đã phá hủy được 51 tên lửa và 5 máy bay không người lái Lancet của Nga ở nam Ukraine.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrskyi xác nhận, 10 người thiệt mạng vì các cuộc tấn công hôm qua của Nga. Quan chức này nói thêm: "Trong khoảng thời gian từ 10/10 tới 23/11, Nga đã tiến hành gần 600 cuộc tấn công tên lửa trên lãnh thổ Ukraine".

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.