Việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 12 hộ dân ở xã Đông Hiếu - Tx.Thái Hoà lâm vào bế tắc: Ai chịu trách nhiệm?

22/07/2011 10:19

Tháng 9/2003 để giải phóng mặt bằng thi công đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn, 12 hộ dân xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa ( Nghệ An) phải di dời lên vùng đất mới (cùng xóm). Để có được chỗ ở mới, 12 hộ dân sau nhận tiền đền bù đất cũ rồi nộp lại cho xã để mua đất mới. Đã gần 8 năm, tiền đã nộp đầy đủ mà giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn chưa có.

Thực hiện chỉ đạo của chủ tịch TX Thái Hòa, sau một thời gian rà soát lại, ngày 6/7/2011 bà Nguyễn Thị Lộc- Chủ tịch xã Đông Hiếu đã có báo cáo số 23 gửi Chủ tịch Thị xã Thái Hòa. Nội dung: Năm 2003 có 12 hộ dân xóm Đông Mỹ phải di dời lên vùng tái định cư, toàn bộ số tiền của 12 hộ đã nộp để mua đất mới là 160.070.000 đồng.

Đầu năm 2011, ông chủ tịch xã cũ Nguyễn Văn Hùng thôi chức không bàn giao hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như tiền các hộ dân đã nộp. Qua kiểm tra, số tiền hơn 160 triệu từ năm 2003 không nộp vào kho bạc Thị xã và không có trong ngân sách.

Riêng hồ sơ các hộ dân xin cấp bìa đỏ còn để nguyên trong tủ địa chính xã. Nhiều lần ông Nguyễn Văn Hùng và địa chính xã giải trình quanh co về số tiền của dân. Theo chỉ thị của chủ tịch thị xã Thái Hòa, ngày 27/6/2011 bà chủ tịch xã Đông Hiếu Nguyễn Thị Lộc đã ra quyết định thu hồi toàn bộ số tiền hơn 160 triệu của dân nộp mua đất từ năm 2003. Tuy nhiên, việc tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 12 hộ dân nói trên thì vẫn chưa có câu trả lời.


Hồ Hồng Tuyến

Việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 12 hộ dân ở xã Đông Hiếu - Tx.Thái Hoà lâm vào bế tắc: Ai chịu trách nhiệm?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO