Viễn cảnh đáng sợ đối với Mỹ: Tuần dương hạm tên lửa Nga đủ sức hủy diệt nguyên cả thành phố

Lan Hạ ((Theo National Interest))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tàu ngầm mang tên lửa Knyaz Oleg (Quận vương Oleg) đủ sức biến cả một đô thị thành đống gạch vụn. Viễn cảnh đáng sợ này do nhà báo Peter Suciu mô tả trong bài viết dành cho Ấn phẩm National Interest.

Tàu tuần dương này sẽ đại diện cho thế hệ thứ tư của tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borei (Đề án 955A) hiện đang phục vụ trong biên chế Hải quân Nga. Chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp này là Knyaz Vladimir (Quận vương Vladimir) đã vận hành từ hồi mùa hè năm ngoái và được chuyển giao cho Hạm đội phương Bắc thuộc Hải quân Nga. Tàu ngầm Quận vương Oleg có thể chở tới 16 tên lửa đạn đạo R-30 Bulava. Ngoài ra, tàu còn được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm.

 Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

Tác giả bài viết đã lưu ý đến thực tế là giống như các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo trong biên chế của Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Anh và Ấn Độ, mục tiêu cơ bản của tàu ngầm lớp Borei là phá hủy các khu vực đông dân cư và các trung tâm chiến lược của đối phương sau khi toàn bộ lực lượng hạt nhân chiến lược khác bị hủy diệt.

Đồng thời, chuyên gia Suciu nhấn mạnh rằng hiện tại Hải quân Nga có 4 tàu ngầm mang tên lửa chiến lược thuộc Đề án 955/955A. Ngoài ra, còn ba tàu ngầm nữa của Đề án 955A đang trong những công đoạn xây dựng khác nhau tại Nhà máy đóng tàu Sevmash.

Trước đó, có thông tin rằng hai tàu ngầm mang tên lửa chiến lược của Đề án 955A (Borei-A) sẽ được đóng tại xí nghiệp Sevmash vào năm 2023./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.