Xe tải cơi nới thành thùng, chở quá tải lộng hành ở Đô Lương

(Baonghean.vn) - Những chiếc xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu chở hàng quá tải ngang nhiên hoạt động rầm rộ trên các tuyến đường trong thị trấn và các tuyến đường Quốc lộ khác qua huyện Đô Lương.
Ảnh: Thành Cường
Ngày 15/1/2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 374/ UBND-NC, yêu cầu tăng cường công tác kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe quá khổ, quá tải, ô tô vận tải khách trái quy định, xe tự chế trong quý I năm 2022. Ảnh: Xuân Hồ
Ảnh: Xuân Hồ
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT, Công an tỉnh, tăng cường hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ theo đúng quy định; xử lý nghiêm các phương tiện cơi nới kích thước thành, thùng xe nhằm mục đích chở hàng quá tải,... Ảnh: Xuân Hồ
Ảnh: Xuân Hồ
Tuy nhiên, theo người dân phản ánh, tại tuyến đường QL7, QL15 đoạn chạy qua thị trấn Đô Lương, tình trạng xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu chở hàng quá tải vẫn diễn ra một cách rầm rộ. Ảnh: Xuân Hồ
Ảnh: Xuân Hồ
Những chiếc xe tải cơi nới thành thùng ngang nhiên lưu thông trên các tuyến đường nội thị thị trấn Đô Lương (ảnh chụp lúc 10h ngày 11/2/2022). Ảnh: Xuân Hồ
Ảnh: Xuân Hồ
Xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu chở quá tải lưu thông trên Quốc lộ 7 đoạn qua thị trấn. Ảnh: Xuân Hồ
Ảnh: Xuân Hồ
Nước và vật liệu trên xe rơi vãi xuống đường, gây ảnh hưởng đến môi trường và mất an toàn giao thông. Ảnh: Xuân Hồ
Ảnh: Xuân Hồ“Ngày nào cũng vậy, mới 5 giờ sáng là họ đã chạy rồi và chạy liên tục đến tối. Xe thì to, chở thì nặng chạy rầm rập trên đường, nên khiến ai cũng khiếp đảm. Người dân ở đây sống trong lo sợ, bất an, không biết tai nạn xảy đến với mình lúc nào” - anh Hoàng Văn Hiệp ở thị trấn Đô Lương cho biết. Ảnh: Xuân Hồ
Ảnh: Xuân Hồ
Mỗi ngày tại thị trấn và một số tuyến đường lớn trên địa bàn huyện Đô Lương, có hàng trăm lượt xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu chở quá tải, không che chắn thùng theo đúng quy định hoạt động, gây ô nhiễm môi trường và an toàn giao thông cũng như hạ tầng giao thông đường bộ. Ảnh: Xuân Hồ

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.