Yêu cầu phụ huynh và các nhà trường không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng về chuyện 'bắt cóc' học sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh trước việc có nhiều thông tin bày tỏ sự hoang mang, lo lắng về tình trạng “bắt cóc” học sinh trên địa bàn.

Trong 3 ngày vừa qua, trên địa bàn thành phố Vinh có thông tin tại một số trường tiểu học xuất hiện đối tượng xấu có hành vi lạ: cho quà, rủ rê một số em học sinh; tự nhận là người nhà, thay mặt bố mẹ, ông bà đến đón các cháu, dấy lên tin đồn “bắt cóc” học sinh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp chỉ đạo các nhà trường nắm bắt sự việc, báo cáo lên Công an thành phố Vinh để tìm hiểu nguyên nhân và thông tin rộng đường dư luận.

Tuy nhiên, dù đã có thông tin chính thức nhưng nhiều phụ huynh vẫn bày tỏ sự lo lắng, chia sẻ nhiều thông tin chưa chính xác, gây xôn xao dư luận, tạo tâm lý hoang mang cho học sinh và phụ huynh.

Các thông tin về bắt cóc học sinh làm dư luận hoang mang lo lắng. Ảnh: MH
Các thông tin về bắt cóc học sinh làm dư luận hoang mang lo lắng. Ảnh: MH

Liên quan đến sự việc này, ông Lê Trường Sơn - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh khẳng định: Hiện, trên địa bàn thành phố Vinh chưa có một học sinh nào bị bắt cóc. Chính vì thế, trước khi có kết luận của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, phòng đã yêu cầu các nhà trường thông tin để phụ huynh nắm rõ tình hình. Bên cạnh đó, yêu cầu các nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho giáo viên và học sinh; trang bị cho học sinh về kỹ năng đề phòng người lạ và tự bảo vệ khi gặp nguy hiểm.

Qua đó, nhằm cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi lôi kéo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh qua các trang mạng xã hội và trực tiếp bằng các thủ đoạn tinh vi. Điển hình như: Giả danh cơ quan pháp luật, báo chí, bác sĩ, người nhà, Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm gọi điện và nhắn tin thông báo học sinh gặp nạn… để tống tiền

Đồng thời đề nghị phụ huynh không thông tin, chia sẻ các tin đồn thất thiệt về chuyện bắt cóc trẻ em cho nhiều người khi chưa được lực lượng chức năng kiểm chứng. Đồng thời, phối hợp tốt với nhà trường trong việc bảo vệ con em mình, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

Phòng cũng nhắc nhở riêng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường học không đăng bài, chia sẻ các trang thông tin chưa được kiểm chứng lên các trang mạng xã hội. Nếu cán bộ, giáo viên, nhân viên nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, sự việc mấy ngày qua vẫn đang được Công an thành phố tiếp tục điều tra, theo dõi./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.