151 học sinh được khen thưởng tại Lễ tuyên dương đạt giải quốc tế, quốc gia, điểm cao Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 16/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc họp bàn về việc tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Cuộc họp đã thông qua Quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ tuyên dương do đồng chí Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã thông qua danh sách học sinh được khen thưởng tại Lễ tuyên dương. Theo đó, trong năm nay, toàn tỉnh có 151 học sinh được tuyên dương, trong đó có 4 học sinh đạt giải quốc tế, khu vực quốc tế, 87 học sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia, 2 học sinh đạt giải tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2022 – 2023, 5 học sinh đạt giải tại Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2022, 1 học sinh đạt giải tại Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

IMG_20230816_104608.jpg
Ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổng hợp 52 học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trong đó có 42 học sinh đăng ký bài thi Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên có điểm thi cao nhất, 10 học sinh người dân tộc ít người có bài thi Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội có tổng điểm thi cao kế cận.

Liên quan đến Lễ tuyên dương, hiện công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn thành, trong đó tập trung vào việc rà soát danh sách được khen thưởng, thông qua kịch bản truyền hình trực tiếp buổi lễ, kinh phí xây dựng chương trình.

bna_Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, UBND tỉnh cũng đã có văn bản về việc tổ chức lễ tuyên dương và giao trách nhiệm cho Sở Giáo dục và Đào tạo và các ban, ngành liên quan để làm tốt công tác tuyên truyền, huy động lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cung cấp ổn định nguồn điện trước, trong thời gian tổ chức buổi lễ, bố trí địa điểm tổ chức, điều động học sinh tham gia...

Tại cuộc họp, đại diện các ban, ngành và các phòng, ban liên quan đã cho ý kiến về việc triển khai chương trình với mục tiêu buổi lễ được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, lan tỏa các tấm gương học sinh Nghệ An học giỏi, vượt khó và nhân rộng, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua dạy tốt trong toàn tỉnh.

bna_Các đồng chí lãnh đạo thành phố Vinh khen thưởng những học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Thành phố Vinh cũng vừa mới tổ chức tuyên dương học sinh giỏi và giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2022 - 2023. Ảnh minh họa Mỹ Hà

Kết luận buổi làm việc, ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Lễ tuyên dương học sinh giỏi, học sinh đạt điểm cao là hoạt động thường niên đã được tổ chức nhiều năm nay. Sở Giáo dục - Đào tạo mong muốn các ban, ngành liên quan cần chủ động thực hiện theo đúng kế hoạch. Trong quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần báo cáo sớm để có giải pháp kịp thời.

Quá trình thực hiện, cần quan tâm đến công tác hậu cần, lên danh sách, sắp xếp bố trí đại biểu, lưu ý đảm bảo an toàn cho học sinh đến tham dự, hạn chế thấp nhất những sơ suất trong quá trình diễn ra buổi lễ.

Theo kế hoạch, Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được tổ chức vào tối 25/8, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh./.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.