40 công ty lữ hành tham gia Famtrip khám phá Nghệ An

(Baonghean.vn)- Đoàn Famtrip với đại diện của 40 công ty, đơn vị lữ hành đến từ các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh đã được trải nghiệm nhiều loại hình du lịch tại Nghệ An.
Sau 3 ngày tham gia khảo sát tại các địa điểm du lịch trên địa bàn, tiến tới xây dựng tour, tuyến, nhằm kết nối, đưa du khách tới Nghệ An, sáng 22/4, đại diện 40 công ty du lịch đã tham dự  buổi Tọa đàm "Cửa Lò - Giải pháp phát triển du lịch bền vững" do Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An cùng UBND TX.Cửa Lò tổ chức.
Đánh giá sau chuyến khảo sát, ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Công ty du lịch Handetour có trụ sở tại Hà Nội, Trưởng đoàn Famtrip cho rằng: So với các địa phương trong khu vực, Nghệ An có rất nhiều lợi thế để thu hút được một lượng lớn khách về tham quan, nghỉ dưỡng hàng năm. Các địa điểm du lịch ở Nghệ An cũng đa dạng, từ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch biển và du lịch tâm linh. Tuy nhiên, điều mà Nghệ An còn thiếu và yếu hiện nay là cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ cho khách tại các địa điểm du lịch chưa được đầu tư một cách đồng bộ.
Ông Tuấn Anh dẫn chứng, tại khu vực đảo chè Thanh Chương, bến thuyền vẫn còn rất thô sơ và nhất là áo phao cho du khách vẫn còn chưa đáp ứng được nhu cầu, nhất là đối với những đoàn khách có số lượng lớn. Hay như các điểm check-in, các điểm chụp ảnh theo trào lưu vẫn còn rất ít, khó có thể tạo nên sự hấp dẫn đối với nhóm du khách trẻ.
Đoàn Famtrip tham quan Đảo Ngư, dù là một địa điểm hấp dẫn nhưng chưa có những phương tiện
Đoàn Famtrip tham quan đảo Ngư, dù là một địa điểm hấp dẫn nhưng chưa có những phương tiện hiện đại để đưa du khách ra thăm đảo. Ảnh: Tiến Đông 

Một số ý kiến còn cho rằng, cái thiếu nhất để tạo nên sự hấp dẫn cho du lịch Nghệ An là các điểm nhấn, những không gian ngập tràn sắc màu, và sự đa dạng, mới mẻ cho du khách có thể trải nghiệm.

Một số doanh nghiệp còn đánh giá, đảo Ngư ở TX.Cửa Lò, là một điểm đến có thể khai thác được một lượng lớn du khách, nhưng vẫn không có thuyền hay cano cao tốc có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển của du khách đi ra thăm đảo. Đồng thời phản ánh tình trạng người dân bán hàng rong còn làm phiền du khách.

Đặc biệt, được biết đến là một trong những khu dự trữ sinh quyển lớn nhất thế giới, nhưng việc quảng bá, khai thác ở Nghệ An chưa được thực hiện một cách tương xứng. Bởi vì đây chính là một trong những điểm đến ưa thích của khách du lịch quốc tế. 
Đại diện các đơn vị du lịch tham quan gian hàng sản phẩm đặc sản của Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông
Đại diện các đơn vị du lịch tham quan gian hàng sản phẩm đặc sản của Nghệ An. Ảnh: Tiến Đông
Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND TX. Cửa Lò trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp du lịch trong đoàn Famtrip đã có những đánh giá cụ thể, thẳng thắn về thực trạng của du lịch Cửa Lò hiện nay.
Ông Phúc cũng cho biết, thời gian vừa qua, việc đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ du lịch trên địa bàn phát triển mạnh mẽ, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp đã đi vào hoạt động, góp phần tạo nên nhiều sự lựa chọn cho du khách khi đến với Cửa Lò. 
Thời gian qua, lãnh đạo UBND TX. Cửa Lò cũng đã chỉ đạo các địa phương, các cơ sở kinh doanh hoạt động du lịch cải thiện dịch vụ, cách thức tổ chức, góp phần xây dựng nên hình ảnh, thương hiệu du lịch Cửa Lò thân thiện, mến khách. Tuy nhiên do một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên việc khôi phục lại hoạt động du lịch còn gặp nhiều khó khăn.
Đại diện Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An cùng TX.Cửa Lò tặng quà lưu niệm cho đoàn Famtrip. Ảnh: Tiến Đông
Đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An cùng TX.Cửa Lò tặng quà lưu niệm cho Đoàn Famtrip. Ảnh: Tiến Đông
Từ ý kiến đóng góp của đại diện các công ty du lịch, ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An cho rằng, đó là những ý kiến đóng góp tâm huyết, từ đó Nghệ An sẽ có những nhìn nhận, đánh giá, tiến tới hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng các điểm đến một cách hấp dẫn để thu hút du khách. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An cũng sẽ tổng hợp, báo cáo, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh có sự điều chỉnh, góp phần đưa du lịch Nghệ An khôi phục và phát triển sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Trước đó, Đoàn Famtrip với đại diện của 40 công ty, đơn vị lữ hành đến từ các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh đã được trải nghiệm nhiều loại hình du lịch tại Nghệ An, từ du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh và du lịch biển, khám phá hải sản...

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.